Những món ăn vặt dưới 10.000 đồng ở Đà Nẵng

2016-08-06 06:46
- Du lịch Đà Nẵng, bạn có thể thỏa thích thưởng thức món ăn đường phố ngon mà giá rẻ bất ngờ.

Ốc hút chợ Bắc Mỹ An

Đến Đà Nẵng, bạn không thể bỏ qua đĩa ốc hút thơm lừng, cay nồng ở khắp mọi con phố. Nhưng nơi rẻ và hút khách nhất là quán ốc nằm trong chợ Bắc Mỹ An. Đây là địa điểm được nhiều bạn sinh viên rất ưa thích. Mặc dù quán rất nhỏ, nằm ngay bên đường vào chợ nhưng lúc nào cũng đông khách. Ốc ở đây chỉ có 2 loại là ốc hút và ốc bưu. Ốc nấu rất thấm vị, nước ốc mặn ngọt vừa ăn, thêm chút đu đủ thái sợi giòn chua nữa.

Một đĩa ốc có giá chỉ 7.000 đồng. Bình thường vào quán mỗi người sẽ gọi một đĩa, nếu thích bạn có thể gọi thêm một chiếc bánh tráng giá 2.000 đồng, chấm với nước ốc rất ngon.

Những món ăn vặt dưới 10.000 đồng ở Đà Nẵng

Quán chỉ bán từ 15h đến 18h nên bạn phải sắp xếp thời gian tới sớm. Ảnh: Oanhwiluv.

Kem bơ cô Vân

Một quán nổi tiếng nữa trong chợ Bắc Mỹ An là kem bơ cô Vân với giá 7.000 đồng. Kem bơ thơm, béo nhưng không ngấy, ăn kèm với nước cốt dừa, dừa khô và đậu phộng. Bơ ở đây được cô chủ quán dầm bằng tay chứ không dùng máy xay sinh tố. Ngoài kem bơ ra quán còn có nhiều loại chè và kem khác như kem sầu riêng, mãng cầu, chè thái, chè thập cẩm... với mức giá chỉ từ 7.000 đến 10.000 đồng.

Những món ăn vặt dưới 10.000 đồng ở Đà Nẵng

Ảnh: Oanhwiluv.

Chè chuối nướng

Dù bất kể mùa nào thì đến Đà Nẵng bạn cũng nên thử món chè chuối nướng. Quán nổi tiếng nhất bán món chè này là ở trong ngõ nhỏ trên đường Ông Ích Khiêm. Một bát chè gồm nước cốt dừa và những lát chuối nướng, kèm thêm những sợi bột lọc dai dai, đậu phộng và vừng có giá chỉ 8.000 đồng.

Những món ăn vặt dưới 10.000 đồng ở Đà Nẵng

Ảnh: Oanhwiluv.

Bánh tráng kẹp, bánh tráng nướng

Đây là món ăn vặt lọt top những món ăn đường phố không thể bỏ qua ở Đà Nẵng. Có rất nhiều quán bán bánh tráng kẹp với nhiều hương vị khác nhau như pate, trứng ốp la, trứng ướt... mà giá chỉ từ 5.000 đến 10.00 đồng một chiếc.

Một số địa chỉ nổi tiếng với những món ăn này gồm: bánh tráng kẹp dì Hoa (62/2A Núi Thành, quận Hải Châu); bánh tráng kẹp Kiệt Trần Kế Xương, 9/3 Đoàn Thị Điểm, quận Hải Châu; bánh tráng kẹp dì Hoàng, K142/46/09 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, bánh tráng kẹp bà Năm, 96/93 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê...

Những món ăn vặt dưới 10.000 đồng ở Đà Nẵng

Ảnh: Oanhwiluv.

Ốc lể

Vào thời điểm tháng 2, tháng 3 âm lịch, hầu hết ở các khu chợ lớn ở Đà Nẵng như chợ Hàn, chợ Cồn, chợ Mới, chợ An Hải Bắc... đều ngập tràn món ăn vặt thú vị này. Những con ốc biển nhỏ xíu nhiều màu sắc được đảo đều trên chảo nóng với nhiều loại gia vị gồm sả, muối ớt, tiêu, dầu phi hành khô, nước mắm gừng.

Đây là món ăn vặt phù hợp cho những người thích thư giãn, vừa lể ốc vừa trò chuyện với bạn bè. Giá cho mỗi lon ốc lể chỉ từ 7.000 đồng đến 10.000 đồng một lon đầy.

Những món ăn vặt dưới 10.000 đồng ở Đà Nẵng

Ảnh: Oanhwiluv.

Bánh bèo, bánh ít, nem chua...

Đến thành phố miền Trung đầy nắng này, bạn cũng không thể bỏ qua được các loại bánh thú vị như bánh lọc, bánh bèo, bánh ít.... Những món bánh dân dã, mộc mạc được làm từ bột gạo, bột sắn, luôn đem đến mùi vị quyến rũ.

Những món ăn vặt dưới 10.000 đồng ở Đà Nẵng

Ảnh: Oanhwiluv.

Ở các ngõ nhỏ, gánh hàng rong hay nhà hàng, khách sạn ở Đà Nẵng bạn đều có thể dễ dàng bắt gặp những loại bánh dân dã. Một số nơi bạn có thể tiện ghé qua là chợ Cồn, chợ Hàn rồi đến đường Hoàng Diệu, Hải Phòng... Mỗi nơi có một cách chế biến bánh khác nhau, nhưng giá cả đều rất rẻ. Bánh bèo chén chỉ tầm 1.500 đồng, nem chua 2.000 đồng.... Còn một đĩa bánh đầy đủ các loại như dưới hình chỉ 10.000 đồng.

Những món ăn vặt dưới 10.000 đồng ở Đà Nẵng

Ảnh: Oanhwiluv.


Chè xoa xoa hạt lựu

Chè xoa xoa hạt lựu được làm từ rau câu, hạt lựu là bột lọc kèm với thạch đen và nước cốt dừa. Khi ăn, độ giòn của thạch, nước cốt dừa và đậu xanh béo ngậy sẽ làm bạn cảm thấy tan hết cái nóng của miền Trung nắng gió. Loại chè này bán nhiều ở các phố nhưng nổi tiếng nhất vẫn là ở chợ Cồn hoặc đường Trần Bình Trọng, Phan Thanh... với giá chỉ 5.000 đồng một cốc.

Những món ăn vặt dưới 10.000 đồng ở Đà Nẵng

Ảnh: Internet.

Sữa chua muối

Tại một ngõ nhỏ dưới chân cầu Trần Thị Lý bạn sẽ bắt gặp một ngõ nhỏ với những hàng quán bán yaourt muối (sữa chua muối). Một đĩa bày nhiều hũ sữa chua nhỏ như thế này nhưng giá chỉ từ 1.000 đến 2.000 đồng một hũ. Khi ăn, bạn sẽ phải cho một ít muối vào hũ. Với vị chua chua ngọt ngọt của sữa chua kèm theo vị muối mằn mặn, món ăn này sẽ tạo ra một hương vị khác lạ mà bạn không thế quên.

Những món ăn vặt dưới 10.000 đồng ở Đà Nẵng

Ảnh: KhanhLinhHoang.

Trứng cút đút than phô mai

Với những bạn trẻ mê ăn vặt thì hẳn không thể không biết đến món trứng cút đút lò phô mai đang sốt tại Đà Nẵng. Chỉ với 5.000 đồng không có phô mai hoặc 10.000 đồng nếu có phô mai, bạn đã có ngay một chén trứng cút đút lò thơm ngon lạ vị này rồi. Hiện nay có rất nhiều hàng quán bán món ăn này nhưng ngon và chuẩn vị nhất là của hàng ở 39A, Nguyễn Du, Đà Nẵng.

Những món ăn vặt dưới 10.000 đồng ở Đà Nẵng

Ảnh: Internet.

(Theo Ngôi sao)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những sao Việt sinh con trước, cưới hỏi tính sau vẫn có cuộc sống viên mãn