Điều đáng sợ nhất trong một gia đình không phải là không có tiền mà là cha mẹ nói ra 2 câu này

Khánh Chi 2024-05-04 14:00
- Đây là những điều cha mẹ cần tránh nói với con.

1. "Nhà chúng ta không có tiền, đừng phung phí"

Mạng đã lan truyền một đoạn video thú vị:

Một cô bé 14 tuổi, với lòng biết ơn và lòng hiếu thảo, tự tay chuẩn bị bốn món xào và một món canh để làm một bữa trưa bất ngờ cho mẹ. Không chỉ vậy, cô bé còn chu đáo cắt sẵn đĩa trái cây để tráng miệng cho mẹ. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự khen ngợi và động viên, mẹ cô bé lại tỏ ra giận dữ và trách móc: "Buổi trưa mà làm nhiều món như vậy, chỉ có hai mẹ con ăn, đây không phải là lãng phí tiền sao?".

Khoảnh khắc mẹ hiền con thảo, ấm áp và hạnh phúc, lại bị lời lẽ "nghèo khó" của người mẹ làm cho không khí trở nên căng thẳng. Cô bé cảm thấy như mình đã làm sai điều gì đó, có lẽ sau này em sẽ không dám thể hiện lòng tận tụy như vậy nữa.

Điều đáng sợ nhất trong một gia đình không phải là không có tiền mà là cha mẹ nói ra 2 câu này

Thực tế, điều đáng sợ nhất trong một gia đình không phải là thiếu hụt về tài chính, mà là sự nghèo nàn tinh thần của cha mẹ. Họ thường sử dụng cách "than nghèo" để áp đặt áp lực lên con cái, làm tắt bóng sự nhiệt huyết của chúng.

Nhà sáng lập của New Oriental, Du Mẫn Hồng, từng nói: "Trong một môi trường gia đình mà mọi thứ đều bị đặt dưới ánh sáng soi chiếu, hiếm khi chúng ta thấy được đứa trẻ có ý chí mạnh mẽ và tầm nhìn xa. Tương tự, trong bầu không khí gia đình ngập tràn bóng tối của sự vật chất, cũng khó mà nuôi dưỡng những thế hệ tiếp theo có phong cách thanh lịch và tâm hồn trong sáng".

Điều này đáng suy ngẫm. Những bậc phụ huynh thường xuyên than vãn, kêu ca, chỉ biết tính toán từng đồng xu một về vật chất mà quên mất việc nuôi dưỡng tâm hồn cho con cái.

Điều đáng sợ nhất trong một gia đình không phải là không có tiền mà là cha mẹ nói ra 2 câu này

Nếu từ nhỏ, con cái đã được cha mẹ giáo dục thành những người "nghèo", thì cả cuộc đời chúng sẽ bị sự nghèo nàn tinh thần trói buộc, dù sau này lớn lên, điều kiện vật chất có cải thiện, nhưng sự nghèo nàn về tâm hồn lại là gông cùm của cả cuộc đời.

2. "Bố mẹ cực khổ cũng vì con hết"

Một câu hỏi phổ biến trên mạng là: "Khi con hỏi 'Mẹ/Bố ơi, tại sao phải đi làm?' thì nên trả lời thế nào?". Nhiều bậc cha mẹ có thể trả lời như sau: "Bố mẹ đi làm để kiếm tiền, nếu không có tiền thì không thể mua thức ăn ngon và đồ chơi cho con". Hoặc cũng có thể nói: "Bố mẹ đi làm để mang đến cho con một cuộc sống tốt hơn, vì vậy, con phải ngoan và chăm chỉ học hành".

Những lời này thường mang theo ý nghĩa: "Bố mẹ đều vất vả làm việc để nuôi sống gia đình, và tất cả đều vì con. Nếu con không biết trân trọng và không nghe lời, thì con sẽ phụ công ơn của bố mẹ".

Điều đáng sợ nhất trong một gia đình không phải là không có tiền mà là cha mẹ nói ra 2 câu này

Tuy nhiên, nếu ta suy ngẫm kỹ, nếu không có con cái và không làm cha mẹ, liệu ta có cần phải vất vả, đi làm, kiếm tiền không? Rõ ràng, việc đi làm và kiếm tiền là để bản thân tồn tại, chứ không chỉ vì con cái.

Những bậc phụ huynh thường đổ lỗi cho con cái về sự vất vả và nỗ lực của mình nhưng có thể không xứng đáng nhận được những lời khen ngợi như "vĩ đại", "vô tư". Bởi vì tình yêu của họ dành cho con có mục đích từ đầu, là mong muốn nhận được "sự báo đáp".

Đồng thời, những bậc cha mẹ cũng lo lắng rằng khi con lớn lên, chúng sẽ không đủ hiếu thuận với mình. Từ nhỏ đã gieo vào tâm trí con cái quan niệm rằng "nỗi khổ của cha mẹ là do con gây ra", điều này có thể tạo ra áp lực lớn cho tâm hồn non nớt của trẻ, khiến chúng sống trong sự hối hận và tự trách mình sâu sắc.

Khánh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Buổi sáng cứ ăn những món ăn này đường ruột ngày càng khỏe mạnh