Sự khác biệt giữa trẻ sinh vào ban ngày với trẻ sinh vào ban đêm khiến nhiều mẹ bất ngờ

Anh Chi 2022-04-19 09:20
- Có thể mẹ không biết rằng những em bé sinh vào ban ngày với những em bé sinh vào ban đêm có những khác biệt nhất định ở nhiều khía cạnh khác nhau.

Trên mạng có lan truyền thông tin rằng trẻ sinh vào ban ngày và ban đêm có trí thông minh khác nhau. Trẻ sinh vào 12 giờ trưa được dự đoán sẽ khỏe mạnh, ít ốm đau bệnh tật. Nhìn sơ qua, ai trong chúng ta cũng nghĩ rằng những thông tin này đều là mê tín, không có cơ sở khoa học.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng người mẹ nên sinh con vào buổi sáng bởi vì sau một đêm nghỉ ngơi, buổi sáng là khoảng thời gian người mẹ cảm thấy khỏe mạnh nhất, dồi dào năng lượng nhất. Hãy cùng Emdep.vn tìm hiểu vấn đề này theo góc nhìn khoa học và y học.

1. Buổi sáng hay buổi trưa, phụ nữ có nhiều năng lượng hơn?

Quan niệm vào buổi sáng, con người ta khỏe hơn chỉ là quan niệm của những người chưa có con mà thôi. Ai đã từng sinh con đều biết rằng quá trình chuyển dạ thường kéo dài. Dù có sinh con vào sáng hôm sau thì đêm hôm trước, người mẹ cũng chẳng thể ngủ được.

Những cơn đau co thắt tử cung dồn dập, những lần khám của của bác sĩ diễn ra suốt cả đêm. Vì khi xuất hiện cơn đau chuyển dạ, người mẹ cần được theo dõi, thăm khám liên tục nên họ chắc chắn không thể ngủ ngon vào đêm hôm đó. Vì vậy, quá trình sinh con luôn đau đớn, lấy đi của người mẹ nhiều sức lực, bất kể đứa trẻ được sinh ra và thời điểm nào.

Sự khác biệt giữa trẻ sinh vào ban ngày với trẻ sinh vào ban đêm khiến nhiều mẹ bất ngờ

Theo quan điểm của các bác sĩ sản khoa thì các sản phụ không cần quá lo lắng. Thứ nhất, sản phụ không có sự lựa chọn xem mình sẽ sinh vào ban ngày hay sinh vào ban đêm. Thứ hai, các bác sĩ sản khoa sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ các sản phụ sinh nở suôn sẻ nhất, dù vào ban ngày hay vào ban đêm.

2. Có cần can thiệp đến giờ sinh của trẻ hay không?

Vì lý do mê tín, nhiều bậc phụ huynh muốn can thiệp vào giờ sinh của trẻ để con mình được vào giờ lành. Tuy nhiên, các bác sĩ thường chỉ can thiệp vào giờ sinh của bé bởi lý do y tế. Trong quá trình chuyển dạ, nếu phát hiện thấy nguy cơ sức khỏe đáng kể cho thai nhi, mẹ hoặc cả thai nhi và mẹ, bác sĩ sẽ tư vấn xem có cần mổ lấy thai khẩn cấp hay không. Để đảm bảo an toàn cho bé và mẹ, bác sĩ sẽ là người quyết định xem người mẹ có nên sinh mổ hay không.
Ngoài ra, trẻ sinh non (sinh trước 37 tuần tuổi) phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe. Vì vậy, các bác sĩ sẽ đánh giá kỹ lưỡng nguy cơ sinh non, phân tích các yếu tố nguy cơ,… từ đó đưa ra các biện pháp can thiệp kịp thời và khả thi để em bé có thể chào đời an toàn nhất có thể.

Sự khác biệt giữa trẻ sinh vào ban ngày với trẻ sinh vào ban đêm khiến nhiều mẹ bất ngờ

Ngược lại với những trường hợp sinh con hay sinh muộn, tức là thai nhi vẫn ở trong bụng mẹ trên 42 tuần cũng gây ra không ít các nguy cơ cho sức khỏe. Vì vậy, các bác sĩ sẽ theo dõi sát sao hơn về sức khỏe thai nhi và tình trạng cổ tử cung của mẹ trong thời gian dự sinh (sau 40 tuần tuổi thai). Nếu cần, bác sĩ sẽ tham khảo ý kiến ​​của thai phụ và thực hiện các biện pháp can thiệp y tế để thai nhi được sinh ra sớm hơn và khỏe mạnh.

Tóm lại, bé sẽ “quyết định” khi nào được gặp bố mẹ. Trên quan điểm khoa học, cha mẹ không phải lo lắng về sự khác biệt giữa trẻ sơ sinh ban ngày và ban đêm. Đối với các bậc cha mẹ, điều duy nhất cần theo dõi là sức khỏe của đứa trẻ và sản phụ. Bác sĩ sẽ tư vấn cho sản phụ xem có nên sinh mổ hay không vì sự an toàn và sức khỏe của cả mẹ và bé.

Anh Chi/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Người cần sẽ đến, người phải đi sẽ đi