Choáng váng thầy giáo ép học sinh uống thứ này để... được cộng điểm

2016-06-07 19:21
- Trong giờ Sinh vật, thầy giáo này đứng trước lớp và tuyên bố sẽ cộng điểm cho ai dám uống chai nước tiểu để trên bàn.
Mới đây, Jason Hansen - giảng viên Đại học Brigham Young thuộc bang Utah, Mỹ đã bị lên án nặng nề vì ép học sinh uống nước tiểu trong giờ thực hành. Giáo viên này nói sẽ cộng điểm cho học sinh đồng ý với "nhiệm vụ khó nhằn này". Điều bất ngờ là, có sinh viên đã tự nguyện lên bục giảng thử sức. 
Jason Hansen phụ trách bộ môn Sinh Vật học trong trường. Thầy giáo này đã khiến cả hội trường dậy sóng khi tuyên bố sẽ cộng điểm cho ai dám uống chai "nước tiểu" trên bàn giáo viên. Trong khi cả lớp đang nhìn nhau, có một nữ sinh bất ngờ giơ tay nói sẽ thử, khiến mọi người đều không thể tin nổi.
Choáng váng thầy giáo ép học sinh uống thứ này để... được cộng điểm
Thầy giáo tuyên bố cộng điểm cho ai dám uống chai nước tiểu trên bàn khiến cả lớp sững sờ.
Nữ sinh này đã lên bục giảng, nhấc thùng rác và uống trọn số nước tiểu trong đó. Tuy nhiên, ngay lập tức, cô cảm thấy choáng váng, đầu đau như búa bổ và nôn hết toàn bộ những gì trong miệng ra ngoài. Cảnh tượng lúc bấy giờ vô cùng kinh hãi, khiến nhiều người sững sờ. "Khi đó, mặt bạn ấy tái mét, nôn hết toàn bộ các thứ vừa uống ra ngoài" - Một nữ sinh cho hay.
Sau đó, hành động của Jason đã bị nhiều người chỉ trích. Thế nhưng, thầy giáo này đã tiết lộ thông tin bất ngờ: Thực chất thứ trong chai không phải nước tiểu, đó chỉ là nước pha dấm. Phải đến ngày thứ 3, anh mới kể chân tướng cho nữ sinh kia.
"Đây chỉ là một cách dạy học nhằm mang lại những trải nghiệm mới lạ. Tôi không cố ý gây ảnh hưởng tới bất kỳ ai hết." - Jason Hansen cho hay. 
Dù đã biết chân tướng sự việc, nhưng nhiều người vẫn tỏ ra không đồng tình với cách làm của Jason. Họ cho rằng, nó có thể khiến một số sinh viên yếu tim bị ám ảnh suốt đời.
Bạch Ngân Theo Xinhuanet

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Rùng mình với những 'thị trấn ma' không phải ai cũng dám đặt chân tới