Trang Thông tin Chính Phủ đề nghị doanh nghiệp bố trí công việc cho anh Trần Văn Em - thanh niên bị phạt khi đi mua bánh mì

2021-07-20 21:29
- Trưa nay (20/7), page Thông tin chính phủ đăng tải dòng trạng thái "Đề nghị doanh nghiệp BỐ TRÍ CÔNG VIỆC cho công dân Trần Văn Em (Khánh Hòa)"

Như chúng tôi đã đưa tin về trường hợp, anh Trần Văn Em xin quản lý của công ty đi mua bánh mì và nước uống. Tuy nhiên, trên đường đi, anh Em bị  lực lượng chức năng phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang kiểm tra, xử lý về hành vi đi ra đường khi không cần thiết. Anh Trần Văn Em đã trình giấy làm việc do công ty cấp, nêu lý do đi ra đường là để mua bánh mì, nhưng tổ tuần tra của phường Vĩnh Hòa đã không chấp nhận.

đi mua bánh mì bị phạt

Ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hoà, Trưởng ban phòng, chống dịch COVID-19 phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang cho rằng bánh mì là đồ ăn, không phải lương thực, thực phẩm thiết yếu do đó, đề nghị thu giữ xe, giấy tờ của anh Em. Ngoài ra, trong khi trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc, ông Thọ còn những lời nói thiếu chuẩn mực của một cán bộ, dọa điện chủ công trình cho anh Trần Văn Em nghỉ việc... 

Sự việc và clip được đăng lên mạng đã gây xôn xao dư luận. Sau đó, báo chí đưa tin anh Em bị giám đốc công ty cho thôi việc. Lãnh đạo công ty cũng trả tiền công 25 ngày làm việc cho anh và hứa khi nào có công trình mới sẽ gọi anh đi làm lại.

Trưa nay (20/7), page Thông tin chính phủ đăng tải dòng trạng thái  "Đề nghị doanh nghiệp BỐ TRÍ CÔNG VIỆC cho công dân Trần Văn Em (Khánh Hòa)". Dòng trạng thái đã nhân được sự ủng hộ của cư dân mạng.

vụ đi mua bánh mỳ bị phạt

Nhiều cư dân mạng khen ngợi và cho rằng:

- Việc làm thiết thực và nhân văn, kịp thời.

- Quả là tuyệt vời, quyết định sáng suốt. Chúc anh Em gặp may mắn.

Trưa 20/7, Chủ tịch UBND TP Nha Trang Nguyễn Sỹ Khánh gửi thư xin lỗi công dân Trần Văn Em (ngụ huyện Diên Khánh) sau sự việc anh này bị tổ công tác phường Vĩnh Hòa có lời nói không chuẩn mực và tịch thu xe, giấy tờ tùy thân khi người này đi mua bánh mì, nước uống.

Đồng thời, ông Khánh chỉ đạo Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa kiểm tra, làm rõ vụ việc và tạm thời điều chuyển công tác đối với ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó chủ tịch phường, sang thực hiện công việc khác.

Liên quan đến vụ "Bánh mì không phải là lương thực thiết yếu", tờ Người Lao Động đưa tin, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang (Khánh Hòa) bị thôi nhiệm vụ Trưởng Ban Phòng chống dịch, đang chờ ý kiến cấp trên về việc xử lý kỷ luật vì đã có lời nói, ứng xử không chuẩn mực với người dân trong khi thi hành công vụ.

Theo ông Trần Văn Đông, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hòa, phường này đã phân công bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, làm nhiệm vụ Trưởng Ban Phòng, chống dịch Covid-19 của phường thay cho ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó chủ tịch UBND phường. Phường Vĩnh Hòa cũng đang chờ ý kiến cấp trên về việc xử lý kỷ luật ông Thọ vì đã có lời nói, ứng xử không chuẩn mực với người dân trong khi thi hành công vụ.

PV (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 con giáp hào phóng, không ngại thử thách bản thân, hậu vận giàu sang, viên mãn, thóc lúa đầy bồ