Sau mỗi giờ làm căng thẳng, người Nhật bỏ tiền triệu ra "gói bánh chưng" giải tỏa áp lực

2016-12-26 20:00
- Theo đó, những người tham gia trị liệu sẽ được gói trong một tấm vải như "bánh chưng" khoảng 15-20 phút và họ sẽ phải trả 3.240 yên (630.000 đồng) trong 30 phút và 6.480 yên (1,3 triệu đồng) trong 50 phút.

Mới đây, người Nhật lại khiến cả thế giới ngỡ ngàng trước cách chữa cong vẹo cột sống, giải tỏa áp lực vô cùng độc đáo mang tên: gói bánh chưng.

Những người tìm đến dịch vụ này sẽ phải trả 3.240 yên (630.000 đồng) trong 30 phút và 6.480 yên (1,3 triệu đồng) trong 50 phút. Sau đó, họ sẽ được gói kín cơ thể trong một chiếc túi, co người lại giống như thai nhi nằm trong bụng mẹ. Khi trị liệu xong, cơ thể con người sẽ được giải phóng, không còn cảm giác tê cứng, thiếu linh hoạt.

 Bất ngờ trước cách giải tỏa áp lực mới của người Nhật

Cách thức trị liệu chữa cong vẹo cột sống, giải tỏa áp lực mới mang tên "gói bánh chưng".

Theo QQ, thời gian làm việc của người Nhật rất dài, dẫn đến những căn bệnh đau xương khớp, đau lưng, cong vẹo cột sống... Nếu trước đây, người ta chỉ có thể dựa vào massage để thư giãn thì giờ đây, một sự lựa chọn khác đã ra đời.

Người đầu tiên khởi xướng phương thức trị liệu "gói bánh chưng" là giáo sư Nobuko Watanabe. Trước đó, giáo sư Watanabe cũng là người sáng chế ra thắt lưng dành cho phụ nữ mang thai và nhận được nhiều lời khen.

 Bất ngờ trước cách giải tỏa áp lực mới của người Nhật

 Bất ngờ trước cách giải tỏa áp lực mới của người Nhật

 Bất ngờ trước cách giải tỏa áp lực mới của người Nhật

 Bất ngờ trước cách giải tỏa áp lực mới của người Nhật

 Bất ngờ trước cách giải tỏa áp lực mới của người Nhật

Quá trình trị liệu "gói bánh chưng".

 Bất ngờ trước cách giải tỏa áp lực mới của người Nhật

Con người được gói trong bao 15-20 phút để trị liệu.

"Quá trình trị liệu hoàn chỉnh kéo dài từ 15-20 phút. Người tham gia trị liệu được gói trong một tấm vải thoáng khí", một người từng thử phương pháp này cho hay.

Yayoi Katayama, một phụ nữ rất hài lòng về dịch vụ này cho hay: "Sau khi tham gia trị liệu, cơ thể của tôi trở nên linh hoạt, xương sống không còn đau, cứng như trước nữa. Ngoài ra, tôi cũng cảm thấy thoải mái, bớt áp lực hơn".

 Bất ngờ trước cách giải tỏa áp lực mới của người Nhật

Yayoi Katayama trước và sau khi trị liệu.

Tuy được nhiều người ủng hộ, nhưng phương pháp trị liệu "gói bánh chưng" cũng không tránh được một số ý kiến trái chiều như trông giống trong phim kinh dị, xác ướp ai cập...

Bạch Ngân Theo QQ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mascara cong mi tự nhiên được bán chạy nhất Nhật Bản