'Cú sốc' với dân buôn khẩu trang, tưởng kiếm bộn mà chấp nhận xả hàng, khách thích mua bao nhiêu cũng có

2020-08-06 10:07
- Những người buôn khẩu trang "ôm hàng" đã phải nhanh chóng "xả kho" sau khi giá không tăng như kỳ vọng.

Khẩu trang vẫn là mặt hàng được nhiều người quan tâm, chú ý. Tuy nhiên, không có chuyện lên "cơn sốt" như cách đây mấy tháng. Điều này khiến cho dân buôn khẩu trang đang hăm hở tưởng sẽ tiếp tục trúng đậm thì đành ngậm ngùi xả hàng để cắt lỗ hoặc hòa vốn.

Cách đây mấy tháng, có thể chứng kiến cảnh cạn nguồn cung ở các siêu thị cũng như hiệu thuốc vì lượng khách mua đông. Mức giá đội lên vài trăm ngàn đồng/hộp thì hiện nay nguồn cung dồi dào, có nhiều đơn vị sản xuất khẩu trang. Thậm chí có những loại 3-4 lớp, khách hàng thoải mái lựa chọn mà không hề lo hết.

Chị Thương (một người bán khẩu trang online) cho hay: "Hiện nay, giá một số hộp khẩu trang chỉ dao động từ 55.000 đồng - 70.000 đồng/hộp tùy loại, đắt cũng chỉ 80.000 đồng - 90.000 đồng, cũng có dòng 120.000 đồng - 130.000 đồng/hộp... nói chung là khách không lo thiếu khẩu trang, người bán cũng không cạn hàng nên giá ổn định. Không có chuyên khan hiếm như trước đây mấy tháng. Khách có quyền lựa chọn, chẳng ai dại mua loại quá đắt tiền trong khi các hộp có giá như vừa nói vẫn có hiệu quả khi đeo".

Nguồn cung khẩu trang đa dạng vì không chỉ có khẩu trang y tế mà còn có thêm khẩu trang vải kháng khuẩn (có thể giặt dùng lại) hay một số dòng khẩu trang khác. 

Dân buôn khẩu trang

"Khẩu trang đầy các cửa hàng, siêu thị, muốn mua là có, mua đơn giản được ship tận nơi thì có gì phải lo lắng như sau Tết đâu. Tôi nghĩ đợt đó nhiều người mua cùng lúc, số nơi sản xuất ít... Bây giờ nhiều nơi cùng sản xuất lại có thêm các dòng khẩu trang khác nên khách vô tư lựa chọn. Nguồn cung nhiều như vậy thì có gì mà khách phải mua đắt", một người tiêu dùng cho hay.

Đau đầu nhất thời gian vừa qua chính là dân buôn khẩu trang. Anh Duy (một người kinh doanh online) chia sẻ, vợ chồng anh định nhập lô khẩu trang khoảng 5-7 thùng về bán cho đợt dịch này. Tuy nhiên, vì công việc bận, vợ chồng anh Duy quyết định dừng nhập sợ không có ai đi ship cho khách lại cộng thêm con nhỏ. Cho đến bây giờ anh Duy cảm thấy may mắn vì không "ôm hàng".

"Vợ chồng tôi nghĩ khẩu trang cũng sốt như đợt trước, ai ngờ đợt này giá lên cao chút rồi xuống ngay. Ai bán mà muốn thổi giá cũng đâu có được. Nếu như ôm hàng đợt rồi thì chắc chắn vợ chồng tôi phải bán giá vốn mới hi vọng không lỗ. Người bán trên mạng đầy rẫy chắc gì đã bán được ngay, chưa kể không bán được còn phải chấp nhận lỗ để hồi được chút vốn nào hay chút đó", anh Duy cho hay.

Dân buôn khẩu trang

Dạo qua chợ mạng cũng không hiếm gặp những câu xả lô hàng khẩu trang được dân buôn đăng lên Internet. Trước đây, các thùng khẩu trang dao động từ 4-5 triệu đồng thì nay có người rao bán 3 triệu đồng, cam kết chất lượng đảm bảo, giấy tờ đầy đủ.

"Người bán tưởng rằng giá sẽ vù vù lên 8-9 triệu/thùng vì mọi người đổ xô mua, nhưng đâu có ngờ thị trường ổn định, giá cân bằng, không tăng mà còn rớt nhanh nên họ xả ngay là đúng rồi", chị Ngọc Hà (Hà Nội) bày tỏ.

Lưu ý tránh mua phải khẩu trang giả?

Nguồn cung nhiều song người tiêu dùng cần phải thông minh để tránh "sập bẫy" của những đối tượng sản xuất khẩu trang giả, kém chất lượng. Nếu như mua phải khẩu trang giả, thì hiệu quả phòng bệnh khi đeo cũng giảm xuống rất nhiều.

Bạn nên tìm hiểu về cơ sở sản xuất khẩu trang in trên bao bì, xem có chứng nhận hay giấy phép sản xuất khẩu trang. Nếu muốn kiểm tra có thể bóc một chiếc khẩu trang và ngâm phần lọc vào nước. Nếu như sản phẩm đảm bảo sẽ không bị chìm xuống, mủn ra còn nếu như đảm bảo sẽ không bị mủn và không dễ bị xé rách, không chìm ngay xuống dưới. 

Đông Ngân

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những cặp sao Việt có tướng phu thê: Hà Hồ - Kim Lý chưa phải số 1