Chuỗi chương trình nghệ thuật mang thương hiệu Hà Nội: Kiến tạo điểm đến văn hóa của Thủ đô
- Từ những tinh hoa của sân khấu chèo, cải lương, kịch nói, âm nhạc dân tộc đến các loại hình nghệ thuật đương đại, Hà Nội đang từng bước xây dựng chuỗi các tác phẩm, chương trình nghệ thuật mang thương hiệu riêng, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô, phát triển du lịch và hiện thực hóa mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng.
![]()
Chương trình nghệ thuật “Nét duyên chèo Hà thành” mở đầu chuỗi các tác phẩm, chương trình nghệ thuật mang thương hiệu Hà Nội. Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
Định hình thương hiệu nghệ thuật Hà Nội
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và các chủ trương của Thành ủy, kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu với thành phố xây dựng các chương trình nghệ thuật chất lượng cao mang thương hiệu Hà Nội, hướng tới biểu diễn thường xuyên, phục vụ nhân dân và khách du lịch, từng bước hình thành những sản phẩm văn hóa đặc trưng của Thủ đô.
Chương trình nghệ thuật “Nét duyên chèo Hà thành” của Nhà hát Chèo Hà Nội ra mắt tối 24-7 là chương trình đầu tiên trong chuỗi các tác phẩm, mở đầu cho hướng đi mới trong phát huy giá trị nghệ thuật gắn với phát triển công nghiệp văn hóa. Chương trình là sự kết hợp giữa tinh hoa nghệ thuật chèo truyền thống với hơi thở của đời sống Hà Nội hôm nay. Ê kíp sáng tạo đã kết nối các lớp diễn thành một câu chuyện xuyên suốt trong thời lượng khoảng 60 phút.
Dưới bàn tay dàn dựng của Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến Dũng, chương trình vẫn giữ được tinh thần của chèo cổ nhưng được tiết chế nhịp điệu, tăng tính tương tác, giúp khán giả dễ tiếp cận hơn. Người xem vừa thưởng thức vừa khám phá vẻ đẹp của chèo thông qua những trải nghiệm trực tiếp, phù hợp với khách du lịch, học sinh, sinh viên và những người lần đầu đến với sân khấu truyền thống.
Nếu “Nét duyên chèo Hà thành” khai thác chiều sâu của nghệ thuật truyền thống thì “Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội” lại mở ra hành trình khám phá Thủ đô bằng ngôn ngữ của âm nhạc, múa, trình diễn và công nghệ sân khấu hiện đại. Chương trình do Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long thực hiện, ra mắt tối 30-7, đã tái hiện nhịp sống Hà Nội từ bình minh đến đêm khuya qua tiếng đàn bầu, đàn tranh, sáo trúc hòa quyện cùng các hiệu ứng sân khấu.
Theo Nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, “Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội” được xây dựng theo định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố, hướng tới trở thành sản phẩm phục vụ du lịch, góp phần phát triển kinh tế đêm của Hà Nội.
Cùng với 2 chương trình trên, các đơn vị nghệ thuật của Thủ đô cũng sẵn sàng ra mắt nhiều tác phẩm hấp dẫn. Nhà hát Cải lương Hà Nội có vở “Người con gái Hà thành”, ra mắt trong tháng 8. Nhà hát Kịch Hà Nội và Nhà hát Múa rối Thăng Long cũng giới thiệu chương trình nghệ thuật chất lượng cao mới trong tháng 9. Mỗi đơn vị khai thác một thế mạnh riêng nhưng cùng hướng đến mục tiêu xây dựng hệ thống sản phẩm nghệ thuật mang thương hiệu Hà Nội, đủ sức trở thành điểm hẹn văn hóa của người dân và du khách.
Hình thành hệ sinh thái sản phẩm nghệ thuật
Việc xây dựng chuỗi các tác phẩm, chương trình nghệ thuật mang thương hiệu Hà Nội được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho một hệ sinh thái sản phẩm văn hóa đặc trưng của Thủ đô. Để những chương trình này có sức sống lâu dài, theo các nghệ sĩ và nhà quản lý, bên cạnh chất lượng nghệ thuật còn cần đầu tư cho công tác vận hành và kết nối với thị trường.
Tham gia xây dựng chuỗi chương trình, Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho rằng, trong bối cảnh công chúng có nhiều lựa chọn giải trí, một tác phẩm nghệ thuật muốn tạo sức hút cần được đầu tư đồng bộ từ nội dung, hình thức thể hiện đến việc xác định đối tượng khán giả, phương thức truyền thông và chiến lược tiếp cận thị trường. Cùng với việc chú trọng kịch bản và chất lượng sáng tạo, các đơn vị nghệ thuật cần mạnh dạn ứng dụng công nghệ trong dàn dựng, nâng cấp hệ thống âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật sân khấu để mang đến những trải nghiệm mới cho người xem; ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, quảng bá, phân tích nhu cầu khán giả nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà hát.
Đồng quan điểm, Nghệ sĩ nhân dân Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội kiến nghị, thành phố tiếp tục đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, xây dựng các điểm diễn chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ hiện đại và tạo điều kiện xây dựng những chương trình nghệ thuật đặc trưng. Về nội dung, các đơn vị nghệ thuật không chỉ tập trung vào văn hóa Thăng Long mà có thể khai thác văn hóa xứ Đoài để tạo thêm những sản phẩm nghệ thuật đậm bản sắc, có sức hút.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, việc xây dựng chuỗi chương trình nghệ thuật chất lượng cao là định hướng xuyên suốt của thành phố nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa. Để các chương trình phát huy hiệu quả và duy trì lâu dài, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Văn hóa với ngành Du lịch, các cơ quan truyền thông và cộng đồng doanh nghiệp, từ đó hình thành hệ sinh thái sản phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh, đưa các chương trình trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá Hà Nội của du khách.
Theo Hà Nội Mới
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất















