Trước khi ai cũng biết đến hãy một lần khám phá địa điểm hoang vu nhất thế giới

2017-02-25 13:30
- Đến vùng đất vẫn còn giữ được nét hoang sơ này, bạn sẽ được trải nghiệm nhịp sống bình yên nơi thảo nguyên mênh mông lộng gió.

Mông Cổ là quốc gia thưa dân nhất trên thế giới, có dân số khoảng 3 triệu người. Dù có dân cư thưa thớt nhưng nơi đây lại sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt vời, thảo nguyên xanh tươi đẹp, đồi núi và sa mạc đầy cát trắng.

Thủ đô Ulaanbaatar

Trước khi ai cũng biết đến hãy một lần khám phá địa điểm hoang vu nhất thế giới

Ulaanbaatar là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của Mông Cổ. Ulaanbaatar nằm bên bờ sông Tuul, giữa những ngọn núi hùng vĩ bao quanh. Du khách có thể ghé thăm các điểm tham quan nổi tiếng như Tu viện Lạt-ma Choijin, Cung điện Mùa đông, Nhà hát Lớn Ulaanbaatar, Quảng trường Sukhbaatar, Lâu đài Hồ Nhân tạo, con sông Jargalant thơ mộng,…

Sa mạc Gobi

Trước khi ai cũng biết đến hãy một lần khám phá địa điểm hoang vu nhất thế giới

Mông Cổ là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thích khám phá, mạo hiểm. Ở đây có sa mạc Gobi sở hữu cảnh quan phong phú với những cồn cát trải dài, rặng núi cao hiểm trở xen lẫn đồng bằng xanh tốt. Cưỡi lạc đà đi trên cát trắng và chiêm ngưỡng sa mạc là những trải nghiệm không nên bỏ qua khi đến Mông Cổ.

Trước khi ai cũng biết đến hãy một lần khám phá địa điểm hoang vu nhất thế giới

Ngoài ra, du khách có thể ngắm những dấu vết lịch sử tại Flaming Cliffs - một trong những địa điểm có hóa thạch khủng long lớn nhất thế giới ở phía Nam sa Mạc Gobi.

Thảo nguyên Kharkhorin yên bình

Trước khi ai cũng biết đến hãy một lần khám phá địa điểm hoang vu nhất thế giới

Tới Mông Cổ, bất cứ du khách nào không thể không ghé qua thảo nguyên Kharkhorin. Với vẻ đẹp thanh bình và trầm mặc, lưu giữ quá khứ hào hùng, Kharkhorin được công nhận là di sản thế giới. Vùng đất xinh đẹp nằm ngay thung lũng thượng nguồn sông Orkhon. Bạn sẽ có cơ hội được trải nghiệm cảm giác đứng một mình giữa bao la trời đất, xem huấn luyện đại bàng hay cưỡi ngựa trên thảo nguyên xanh rộng lớn.

Thành phố Karakorum 

Trước khi ai cũng biết đến hãy một lần khám phá địa điểm hoang vu nhất thế giới

Karakorum là một trong những điểm du lịch hấp dẫn và nổi tiếng ở Mông Cổ. Nơi đây từng là kinh đô của Thành Cát Tư Hãn trong suốt 140 năm. Khám phá văn hóa truyền thống của người dân nơi đây và tham quan tàn tích của đế chế Mông Cổ, tu viện cổ xưa Erdenezuu là những địa danh thu hút đông đảo khách du lịch.

Công viên quốc gia Hustai

Mông Cổ

Cách thủ đô Mông Cổ 100 km về phía Tây, Công viên quốc gia Hustai là nơi sinh sống duy nhất của loài ngựa hoang “Takhi” nổi tiếng của Châu Á. Không chỉ được chìm trong những thảo nguyên và cồn cát rộng lớn, du khách còn được chiêm ngưỡng vô số di tích lịch sử còn lại như bức tượng khổng lồ cổ hay tàn tích của tu viện.

Ngọc Huyền – Theo Telegraph

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm đẹp da bằng cách dùng cà chua đông đá