Người phụ nữ ra đầu thú sau 11 năm trốn truy nã

Phương Võ 2016-06-06 22:00
- Vì không có tiền trả cho các chủ nợ, bà Hoa bỏ trốn khỏi địa phương. Suốt 11 năm qua, bà lang bạt nhiều tỉnh thành để trốn truy nã.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, năm 2005, với danh nghĩa nuôi tôm, bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1959, khối 3, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã huy động vốn hơn 1 tỷ đồng của nhiều người. Sau nhiều lần đòi nợ không thành, các bị hại đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an. Không có tiền để trả, bà Hoa bỏ trốn khỏi địa phương.

Người phụ nữ ra đầu thú sau 11 năm trốn truy nã

Nguyễn Thị Hoa tại cơ quan công an

Sau khi rời quê nhà, bà Hoa lên tỉnh Đắc Nông làm thuê bằng nghề trồng cà phê, tiêu. Đến năm 2009, Hoa vào tỉnh Trà Vinh và xin giặt đồ, nấu cơm từ thiện cho một bệnh viện. Được một thời gian, Hoa lên TP.Hồ Chí Minh bán vé số. Năm 2010, Hoa về tỉnh Bình Dương mưu sinh bằng nghề bóc tách vỏ hạt điều.

Ngày 24/3/2005, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Hoa. Sau 11 năm trốn truy nã, mới đây ngày 5/6, bà Hoa đã ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Phương Võ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ở nhà phòng dịch, tập ngay 3 động tác đơn giản giúp 'đánh bay' vai u thịt bắp, có ngay bờ vai thon dài, gợi cảm