Nghỉ lễ 30/4-1/5: Thông tin về tàu, xe mà hành khách nên biết

2016-04-14 18:16
- Trong dịp 30/4 và 1/5 tới, các bến xe và vận tải đường sắt sẽ tăng chuyến và đôi tàu nhằm đáp ứng yêu cầu đi lại của hành khách.

Mỗi dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều người lại quan tâm đến vấn đề tàu, xe để về quê hoặc đi du lịch. Đây cũng là thời điểm mà tàu, xe phải tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu của hành khách.

Đại diện bến xe miền Đông cho hay, do ảnh hưởng sau sự cố sập cầu Ghềnh nên có nhiều hành khách sẽ chuyển sang đi ô tô. Dự báo lượng hành khách trong dịp lễ 30/4 năm nay tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng hành khách tăng chủ yếu ở cự ly ngắn và trung bình đi các tỉnh miền Trung cũng như Tây Nguyên. Ước tính có 37.000 -41.000 lượt hành khách đi trong các ngày cao điểm từ 29/4 đến 1/5. 

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Thông tin về tàu, xe mà hành khách nên biết

Trong các ngày 29/4 đến 1/5, áp dụng mức phụ thu giá vé tăng 30-40% so với ngày thường. Các tuyến đi từ Tp.HCM đến Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước giá phụ thu không quá 30%, còn các tuyến từ Tp.HCM đi Tây Nguyên, Ninh Thuận, Bình Thuận đến Quảng Ngãi không quá 40%.

Tại bến xe miền Tây, giá vé đi từ Tp.HCM đến các tỉnh được điều chỉnh mức phụ thu không vượt quá 40% giá vé trong 2 ngày là 30/4 và 1/5. Lượng hành khách cao điểm 2 ngày 30/4 và 1/5 ở mức 47.000 khách - 49.000 khách, tăng gấp đôi so với ngày thường. 

Tại Hà Nội, lượng hành khách tối 29/4 và 30/4/2016 dự kiến tăng 2-3 lần so với ngày thường. Dự kiến lưu lượng hành khách tăng tập trung tại các tuyến đường có cự ly khoảng dưới 500km: Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hoá, Hải Phòng, Quảng Ninh, Cao Bằng, Vinh, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang….Hành khách sẽ quay về Hà Nội nhiều trong ngày 3/5. Do đó, Công ty Quản lý Bến xe khách Hà Nội dự kiến sẽ tăng cường 700 lượt xe cho các bến chiều 29/4 và 30/4/2016. Dự kiến phân bổ xe tăng cường là 200 lượt xe/ngày cho bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình là 400 lượt xe/ngày và bến Gia Lâm là 100 lượt xe/ngày.

Đường sắt tăng chuyến

Còn tại ga Biên Hòa (Đồng Nai) sẽ tăng cường 8 đôi tàu khách/ngày với 14 tòa tàu. Ngành đường sắt lập 57 đôi tàu đưa khách từ ga Sài Gòn đến ga Sóng Thần (Bình Dương) và dùng ô tô chuyển tiếp xuống ga Biên Hòa.

Ngoài ra, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội lập thêm 30 đoàn tàu để phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ. Trong đó, tuyến Hà Nội - Vinh có thêm 8 đoàn tàu, Hà Nội - Đồng Hới thêm 4 đoàn tàu, Hà Nội - Đà Nẵng thêm 2 đoàn tàu. Còn trong dịp hè tới, công ty này dự kiến lập thêm 20 đoàn tàu chủ yếu ở tuyến Bắc - Nam để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của hành khách. 

Hành khách đi tàu TN1/TN2, SE1/SE2, SE5/SE6 mà mua vé trước ngày đi tàu từ 30 ngày trở lên được giảm 30% giá vé. Tuy nhiên, chính sách này chỉ áp dụng đối với hành khách mua vé có cự ly vận chuyển từ 1.300km trở lên. Giá vé rẻ nhất đi Sài Gòn chỉ còn 404.000 đồng/vé.

Cũng theo thông tin mới nhất, từ ngày mai (15/4/2016), Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn thí điểm hoạt động tàu lửa Sài Gòn - Dĩ An và Dĩ An - Sài Gòn. Việc thiết lập này để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân đi từ Tp.HCM đến các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và ngược lại để giảm ùn tắc nội đô và các cửa ngõ ra vào Thành phố, thị xã.

Hiền Anh (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vu Lan xem những bức ảnh xúc động về mẹ