Phụ huynh 'sính' đặt đồ chơi handmade, tự tay làm 'quà độc' tặng con ngày 1/6

2017-06-01 09:15
- Trào lưu tặng quà handmade vẫn đang rất được chuộng vì những món quà này khá an toàn. Vậy nên nhiều bậc phụ huynh lựa chọn mua một món quà handmade hoặc tự tay làm một món quà để tặng con nhân ngày 1/6.

Những năm gần đây, trào lưu tặng quà handmade đang rất được nhiều người hưởng ứng vì những món quà này được làm thủ công và đảm bảo nguyên liệu sạch. Vậy nên việc mua một món quà handmade hoặc tự tay làm một món quà để tặng con nhân ngày 1/6 đang rất được các bậc phụ huynh ưa chuộng.

Những món quà handmade được phụ huynh tìm mua và bán chạy trong dịp 1/6 này thường là búp bê đan móc, gối ôm handmade, các món đồ chơi bằng gỗ... được sản xuất trong nước. 

Chị La Nhung (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, năm nay, thay vì chọn những món đồ chơi bằng nhựa, chị lại tìm đến một shop bán online trên mạng để đặt mua búp bê được đan bằng len móc.

"Một con búp bê em bé được làm bằng móc đan có giá khoảng 300.000 đồng, chúng được làm rất tinh tế. Tôi chọn mẫu búp bê, chọn màu len và đặt hàng. Trong quá trình đan móc, người làm sẽ gửi hình ảnh cho tôi để có thể chỉnh sửa chi tiết nếu cần. Tôi đã phải đặt hàng trước 3 tuần để có thể kịp lấy quà tặng con dịp 1/6 cho con", chị La Nhung khoe.

Anh Tùng (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng đi tìm một xưởng mộc gần thành phố để đặt làm cho con những món đồ chơi làm bằng gỗ.

Theo ông bố này chia sẻ: "Cuối tuần tôi đưa con lên phố đi bộ để chơi, tại đây có một số bạn trẻ mang đến những món đồ chơi bằng gỗ trông rất thú vị, các con có thể thỏa thích xếp các tấm gỗ, lắp những miếng gỗ cùng màu. Hoạt động này khiến các con rất thích thú, vừa được chơi lại vừa được luyện sự nhanh nhạy, quan sát.

Vậy nên, nhân dịp 1/6 này, tôi tìm đến một xưởng mộc và đưa cho họ xem một hình mẫu món đồ chơi trí tuệ bằng gỗ trên mạng, họ nhận đơn ngay và chỉ sau 3 ngày thì hoàn thành".

Phụ huynh đặt đồ chơi handmade tặng con ngày 1/6

Những món đồ gỗ handmade có thể được đặt làm tại các xưởng mộc với giá thành khá rẻ

Hầu hết, các bậc phụ huynh lựa chọn mua quà handmade để tặng con như anh Tùng, chị Nhung đều có chung suy nghĩ là muốn mang đến cho một một món đồ chơi an toàn, không chứa chất độc hại.

Thực tế, trên thị trường có rất nhiều món đồ chơi trôi nổi, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng và an toàn cho trẻ nhỏ. Vậy nên nhu cầu mua những món đồ chơi handmade an toàn, nguyên liệu rõ ràng của các bậc phụ huynh là điều đúng đắn.

Tự tay làm đồ chơi cho con, tại sao không?

Thay vì đặt mua các món đồ chơi handmade, những ông bố bà mẹ khéo tay cũng lựa chọn cách tự mình làm đồ chơi cho con.

Bắt đầu từ ý tưởng làm những món đồ chơi quen thuộc như gối ôm, thú nhồi bông cho đến váy áo, khăn quàng, túi xách, hay thậm chí là quần áo cho búp bê, những món đồ chơi nhỏ nhắn như bàn ghế để con chơi đồ hàng tiệc trà.

Phụ huynh đặt đồ chơi handmade tặng con ngày 1/6

Phụ huynh đặt đồ chơi handmade tặng con ngày 1/6

Phụ huynh đặt đồ chơi handmade tặng con ngày 1/6

Cô con gái nhỏ 5 tuổi của chị Thúy (TP Hải Phòng) rất thích chơi đồ hàng cùng búp bê. Nhiều lần cháu đã nằng nặc đòi chị Thúy mua cho bộ đồ chơi bằng nhựa ngoài chợ nhưng chị không cho, bởi lẽ chị lo ngại món đồ chơi không đảm bảo, chứa chất độc hại.

Nhân ngày 1/6, chị nảy ý tưởng tự làm đồ chơi cho con. Bằng những nguyên liệu sẵn có, dễ kiếm như ống nhựa, ruy băng, vải ren... chị tự mình mày mò tạo nên bộ bàn ghế nhỏ và váy áo cho búp bê rất đáng yêu.

Phụ huynh đặt đồ chơi handmade tặng con ngày 1/6

Bộ đồ chơi búp bê handmade rất đáng yêu

"Mình lúi húi mất nửa ngày trời để làm đồ chơi cho con. Thành quả không được lung linh lắm nhưng khi tặng con thì con thích thú lắm. Thấy con chơi vui bên những món đồ mình tự tay làm cho con mình cảm thấy rất vui" - chị Thúy bộc bạch.

Cũng như chị Thúy, chị Thạch (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng có ý tưởng tự mình làm quà handmade cho con nhân dịp Quốc tế thiếu nhi.

"Tôi xem trên mạng để tìm hiểu cách làm thú nhồi bông cho con. Ban đầu cũng hơi khó khăn nhưng khi đã thêu quen tay, định hình được các mảnh vải thì thấy đơn giản ngay. Vì con sinh năm Hợi, ở nhà tôi cũng hay gọi con là bé heo, vậy nên món quà đầu tiên tự tay tôi làm là một chú lợn nhồi bông màu hồng. Con bé nhận quà thì thích thú lắm, cứ ôm người bạn nhỏ suốt thôi" - chị Thạch không dấu nổi niềm vui và tự hào khi kể về món quà handmade đầu tiên tặng con.

Phụ huynh đặt đồ chơi handmade tặng con ngày 1/6

Con lợn bông làm theo mẫu là thành quả của chị Thạch dành tặng con

Không hiếm những bà mẹ khéo tay còn tự mình mày mò may đo áo váy để tặng con. Chị Tú Anh (Nghệ An) vốn học công nghệ, chưa từng qua một lớp đào tạo may vá nào nhưng lại quyết định may hẳn một chiếc váy bò cho con.

Chị nhờ người bạn đang làm thợ may dạy cho mình cách may vá và kỹ thuật cắt đo, sau đó tự mình làm một chiếc váy bò nhỏ xinh cho cô con gái 3 tuổi.

Phụ huynh đặt đồ chơi handmade tặng con ngày 1/6

"Từ bé đến giờ, mình chưa bao giờ cầm lấy chiếc kim một lần ấy vậy mà trong một lần hứng thú lại quyết định học may để làm váy tặng cho con. Cảm giác hoàn thành tác phẩm, nhìn con mặc chiếc váy vào, xúng xính đi khoe với mọi người là mình thấy hạnh phúc lắm.

Khi nào đến Tết, mình cũng sẽ đầu tư thời gian để làm cho con một bộ đồ handmade nữa. Làm đồ handmade cho con mặc dù khá tốn thời gian và công sức nhưng nó an toàn, đặc biệt là mang nhiều ý nghĩa vì người mẹ đã thả vào rất nhiều tâm tư" - chị Tú Anh bộc bạch.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nghiên cứu chứng minh: Phụ nữ độc thân kiếm kiếm tiền giỏi, thành công hơn