Nhà giàu Việt 'vung tay' chi cả chục triệu mua quà 1/6 cho con

2017-05-30 16:16
- Trong dịp Quốc tế thiếu nhi, nhiều phụ huynh Việt giàu có không tiếc một khoản tiền lớn để mua cho con những món quà đắt giá miễn là con thích thì bố mẹ rút ví.

Những món quà tiền triệu tặng con ngày 1/6

Trong dịp Quốc tế thiếu nhi, nhiều ông bố bà mẹ không tiếc một khoản tiền lớn để mua cho con những món quà đắt giá.

Anh Đức Lộc (Cầu Giấy, Hà Nội) có con gái năm nay chuẩn bị thi vào lớp 10 chuyên Amsterdam Hà Nội. Vì muốn con thoải mái tâm tưởng, yên tâm tập trung vào việc học hành thi cử, nên hễ con gái muốn gì thì anh đều cố đáp ứng bằng được. Từ đồ ăn thức uống hàng ngày cho đến việc sắm điện thoại thông minh đời mới để con dễ tra cứu tài liệu học tập, vợ chồng anh đều mua cho con.

Mới đây, con gái anh Lộc bảo muốn được mua một đôi giày mới để đi vào hôm thi đầu cấp. Vậy nên anh quyết định quà 1/6 này cho con gái là một đôi giày thật xịn.

"Nếu mua giày dép bình thường thì tôi có thể chở con ra Hàng Dầu chọn đại lấy một đôi hàng fake. Nhưng vì là quà 1/6, muốn động viên con nhiều hơn trong kỳ thi vào lớp 10, nên tôi muốn cho con lấy một đôi giày hàng hiệu, giúp con tự tin hơn khi bước vào phòng thi".

Nghĩ sao làm vậy, sau buổi học ôn thi, anh đưa con đến trung tâm thương mại và chọn một đôi giày hàng hiệu. Giá của đôi giày lên đến 4 triệu đồng, nhưng vì con thích nên anh cũng thoải mái rút ví mà không lăn tăn.

"Quà cho con miễn con thích là được. Lương hai vợ chồng tôi mỗi tháng cộng lại cũng được trên 30 triệu, bỏ ra một phần làm quà tặng con cũng không vấn đề gì" - anh Lộc cho biết, con gái khi được mua giày làm quà thì rất vui vẻ và hứa sẽ đậu vào trường chuyên.

Chị Ngọc Lan (Ba Đình, Hà Nội) cũng chia sẻ câu chuyện tìm mua quà nhân dịp Quốc tế thiếu nhi cho hai cậu con trai của mình.

"Đứa con đầu của tôi đang học lớp 5, đứa nhỏ hơn học lớp 3. Đầu tuần, hai anh em đi học về đều hỏi mẹ ngày 1/6 là ngày gì. Nghĩ lại thì mấy năm qua, ngoài sinh nhật và dịp Trung thu thì tôi cũng ít khi mua quà cho các con. Sau khi tìm hiểu, bàn bạc với mấy mẹ bạn con nữa, tôi quyết định mua vé đi xem biểu diễn xiếc nghệ thuật cao cấp để làm quà cho các con".

Nhà giàu chi cả chục triệu mua quà 1/6 cho con

Chương trình biểu diễn nghệ thuật cao cấp kết hợp xiếc có giá vé 1 triệu đồng/vé được nhiều phụ huynh lựa chọn làm quà 1/6 cho con 

Chị Lan cho hay, một vé xem xiếc tại rạp xiếc quốc gia vào dịp 1/6 là khoảng 150.000 - 200.000 đồng/vé. Các năm trước thỉnh thoảng chị vẫn đưa con đến đây xem. Lần này chị quyết định đưa con đi xem ở trung tâm biểu diễn nghệ thuật trên đường Láng Hạ để "đổi gió". Vé vào cửa là 950.000 đồng, đắt gấp 5 lần vé xem xiếc bình thường.

"Tôi đã tìm hiểu rất kỹ, những màn biểu diễn ở đây được dàn dựng rất công phu, từ các nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước. Rất đẹp, nghệ thuật và nhiều sắc màu, chắc chắn các con sẽ rất thích. Nếu tính ra thì ba mẹ con cùng đi xem sẽ hết khoảng 3 triệu tiền vé, chưa kể tiền ăn uống khi xem biểu diễn" - Chị Lan cho biết đã đặt vé sẽ đưa con đi xem sớm. 

Những món quà giá chục triệu cũng không vấn đề

Nói về những món quà đắt tiền dành cho con, thì những chiếc xe ô tô điện đồ chơi chân ga là sự lựa chọn được nhiều ông bố bà mẹ dịp 1/6 năm nay.

Anh Hiếu Hòa (Hà Đông, Hà Nội) đi làm công trình ở trong miền Nam nhưng vẫn nhất định trở ra Hà Nội thăm con vào dịp cuối tuần vừa qua để tự mình tìm mua cho con một chiếc xe ô tô điện.

Nhà giàu chi cả chục triệu mua quà 1/6 cho con

Xe ô tô điện - phương tiện "dỗ" con ăn cơm hữu hiệu có giá vài triệu đồng cũng là món quà tiện ích mà bố mẹ có thể mua cho con

"Mỗi lần tôi về nhà đều đưa con đi công viên chơi, thằng bé mới 5 tuổi, khá hiếu động nên rất thích ngồi chơi xe điện tự lái. Tôi cảm thấy nếu mua một chiếc cho con chơi ở nhà thì sẽ giúp ích rất nhiều cho ông bà khi chăm cháu, dỗ cháu ăn cơm. Nhưng những xe điện rẻ đều là hàng Trung Quốc, dùng ắc quy chì không đảm bảo. Vậy nên tôi phải tự mình tìm một chiếc xe điện đồ chơi xịn cho con, đảm bảo bền mà an toàn" - anh Hòa cho hay.

Ông bố này cũng tiết lộ, anh đã đặt lắp ráp 1 chiếc xe điện đồ chơi giá hơn 9 triệu đồng, thiết kế 2 cánh cửa lên xuống như xe thật.

"Những loại xe bình thường thì chỉ tầm 3 triệu đến 6 triệu, nhưng tôi chọn xe đồ chơi xịn, lại thuê gia công thêm để tiện cho con lên xuống nên giá xe gần 10 triệu. Dù giá đắt hơn nhưng tôi vẫn hài lòng, đến 1/6 tôi sẽ nhờ người mang đến cho con, đảm bảo cu cậu sẽ thích mê cho xem" - anh Hòa vui vẻ cho biết.

Một căn phòng xinh xắn, được trang hoàng nội thất như công chúa, có giường tầng màu hồng là ước mơ của bé gái 8 tuổi - con gái chị Thục Liễu (Royal City, Hà Nội).

Năm học vừa rồi, con gái chị được đánh giá cao trong học tập, vậy nên chị muốn dành cho con một món quà bất ngờ, thú vị. Chị Liễu cho hay, năm trước, vợ chồng chị đã mua tặng con một chiếc iPad, năm ngoái thì tặng con một chiếc đồng hồ thông minh. Năm nay, thay vì tặng quà công nghệ, chị quyết định tặng con một bộ giường thông minh được đóng thủ công theo đúng ý của cô công chúa nhỏ.

"Con tôi sang nhà bạn chơi thấy căn phòng công chúa thì thích lắm, nhiều lần cũng nói với mẹ là muốn được sống trong một căn phòng như vậy. Năm nay, tôi bàn với chồng cải tạo lại phòng của con, mua thêm nhiều đồ dùng mới và tìm mua một chiếc giường thông minh, tích hợp cả bàn học, giường, tủ, ngăn kéo. Hai vợ chồng tôi đã đi khảo giá và quyết định đặt một xưởng gỗ uy tín làm một bộ giường thông minh với giá 20 triệu đồng" - chị Liễu nói.

Phụ huynh nào cũng bảo, đây là món quà vợ chồng chị muốn tặng con nhân ngày 1/6 để khuyến khích con nhiều hơn trong cuộc sống, học tập và giúp con có những kỷ niệm đẹp khi còn nhỏ.

Nhà giàu chi cả chục triệu mua quà 1/6 cho con

Những bộ nội thất mà bất cứ trẻ nào cũng thích như thế này giá hàng chục triệu cũng có thể trở thành quà 1/6 cho các bé nhà giàu

Để tìm hiểu thêm về các loại quà đắt đỏ mà những người có tiền thường mua để làm quà tặng con, chúng tôi đã liên hệ đến một đại lý bán đồ chơi uy tín M.K trên đường Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Nhân viên bán hàng ở đây cho hay, những ngày gần đây, số lượng phụ huynh tìm đến mua quà cho con tăng đột biến. Hầu hết khách hàng đều đặt mua để làm quà cho con nhân dịp Quốc tế thiếu nhi.

"Năm nay, cửa hàng chúng tôi có nhập về một số bộ đồ chơi mới như bộ xếp hình hơn 4.000 mảnh ghép chủ đề, từng mảnh ghép được tạo nên theo tỉ lệ như ngoài đời thật. Giá của một bộ đồ chơi này là hơn 17 triệu đồng.

Hay bộ sưu tập quảng trường thành phố, với 4.000 mảnh ghép, các chi tiết được làm như thật như quán cafe, hàng ăn, bánh ngọt... có giá hơn 12 triệu đồng. Đã có không ít người tìm đến và sẵn sàng mua về để làm quà cho con".

Người này cho biết thêm, mặc dù đồ chơi khá đắt nhưng lại được các bậc phụ huynh ưa chuộng vì thiết kế đẹp, giúp trẻ có thể phát triển được tư duy, trí tưởng tượng. Đặc biệt, tất cả những món đồ chơi này đều được làm từ chất liệu an toàn tuyệt đối với trẻ nhỏ.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những câu nói sâu sắc và thấm thía của Trấn Thành về tình yêu