Bé gái tử vong vì ong đốt, bài học cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ

2018-08-17 09:27
- Bé gái tử vong vì ong đốt, đây là một trong số những trường hợp trì hoãn xử lý trong giai đoạn vàng khiến đứa trẻ phải trả giá bằng cả mạng sống.

Trẻ con thường hiếu động nhưng chưa có nhiều kiến thức để tự bảo vệ mình. Nhất là trẻ ở vùng nông thôn, khu vực nhiều cây cối, vườn tược là nơi cư trú của các loại ong, nếu vô ý khiến trẻ bị ong đốt sẽ mang lại những hậu quả khôn lường.

Nỗi đau vô tận của các bậc làm cha mẹ

Trong phần lớn ca trực của mình, có không ít những cảnh tượng mãi mãi trở thành nỗi ảm ảnh của các bác sĩ.

Hình ảnh người mẹ tì chặt bàn tay đứa con bé bỏng đang bằm bất động trên giường và người bố vừa lo ôm vợ vừa khóc nức nở đã trở thành một trong những ký ức đau đớn nhất vừa đi qua tâm trí của một bác sĩ Nhi cách đây không lâu. Nạn nhân là một bé gái nhập viện khi đã mất nhịp tim, mí mắt sưng và toàn thân nổi ban dày đặc. Đứa bé nhập viện sau khi bị ong đốt nhưng nguyên nhân khiến bé phải trả giá bằng cả mạng sống thì lại nằm ở chính sai lầm của người lớn.

Bé gái tử vong vì ong đốt, bài học cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ

Người mẹ khóc ngất khi trẻ tử vong do ong đốt (Ảnh minh họa)

Buổi tối hôm ấy là ca trực của tôi. Một đứa trẻ được đưa tới bệnh viện trong tình trạng không còn thấy nhịp tim và nhịp thở. Dù đã cố hết sức cứu chữa nhưng đứa trẻ vẫn không qua khỏi. Tôi đã hy vọng có một phép màu xuất hiện nhưng không có điều gì xảy ra.

Người mẹ nắm chặt lấy bàn tay bé bỏng của bệnh nhi, còn người cha bên cạnh vừa khóc vừa giữ lấy vợ, ngay đến cả những bác sĩ và y tá cũng không kìm được nước mắt.

Sau khi bình tĩnh hơn, tôi đã hỏi chuyện gia đình bệnh nhân. Được biết, cha mẹ của cô bé lúc chiều đưa con đi chơi ngoài công viên. Trẻ con hiếu động thấy hoa đẹp nên vươn tay ra định hái nhưng không ngờ chạm phải ong và bị đốt.

Ông nội của bé gái ngay lập tức bôi kem đánh răng lên vết đốt nhưng không hiệu quả. Vài phút sau, bé gái bắt đầu bị nôn mửa, mí mắt sưng lên, mặt đỏ bừng, cơ thể nổi ban đỏ dày đặc. Gia đình thực sự hoảng sợ nên vội vàng đưa con tới viện.

Tuy nhiên thay vi chọn bệnh viện ở địa phương cách đó chỉ 3 phút, họ lại đưa tới bệnh viện lớn cách đó 30 phút.

Lúc ấy tôi thật sự muốn nói với họ rằng, họ đã phạm phải sai lầm rất lớn. Gia đình đã trì hoãn thời gian tốt nhất để cứu bệnh nhân. Nếu khi ấy, họ đưa con gái tới bệnh viện gần nhất để tiến hành sơ cứu trước khi chuyển tới viện lớn hơn thì có lẽ cô bé đã có cơ hội sống sót. Tuy nhiên tôi không thể mở lời bởi sợ rằng họ sẽ thêm dằn vặt.

Đoạn chia sẻ trên được trích nguyên văn từ nhật ký trực của một bác sĩ. Họ, êkip trực đã cùng trải qua những cảm xúc xót xa khi chứng kiến cha mẹ bé vật vã nhìn con đi. Dù không muốn nhắc đến vì nó có thể là nhát dao làm đau vết thương chưa lành của những người cha, người mẹ vừa mất con. Nhưng không thể không nói đến khi hiện nay có quá nhiều bố mẹ mất con chỉ vì thiếu những hiểu biết cơ bản nhất khi sơ cứu trẻ trong những tình huống tai nạn bất ngờ nhưng côn trùng đốt hoặc các tai nạn khác mà trẻ em thường gặp.

Trẻ bị ong đốt, cha mẹ nên làm gì sẽ đúng nhất?

Bé gái tử vong vì ong đốt, bài học cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ

Dấu hiệu trẻ bị ong đốt (Ảnh minh họa)

Cha mẹ nên trang bị cho bé những kiến thức cơ bản như:

- Giữ bình tĩnh: Phải hết sức bình tĩnh, tìm chỗ tránh ngay, không vung tay xua đuổi ong loạn xạ sẽ càng thu hút ong... Ngoài ra, cha mẹ cũng học cách sơ cứu cho trẻ tại nhà khi bị ong đốt với hai bước.

- Loại bỏ ngòi nọc bằng nhíp: Khi bị ong đốt dù bất cứ loại ong gì cần phải sơ cứu cho trẻ bằng cách dùng móng tay hoặc dùng nhíp để loại bỏ ngòi nọc.

- Rửa sạch vết thương bằng xà phòng: Sau đó, cha mẹ nên rửa vết đốt bằng xà phòng và nước sạch hoặc khử trùng vết đốt bằng cồn 70 độ. Băng phủ nhẹ vết đốt bằng băng gạc sạch để bảo vệ và giữ sạch vết đốt. Có thể chườm lạnh vùng bị ong đốt để giảm đau và giảm phù nề cho trẻ.

Các dấu hiệu trẻ bị ong đốt

Trẻ bị ong đốt có những biểu hiện: ngứa mắt, đỏ mắt, nổi mề đay toàn thân, ho khan. Các triệu chứng nặng lên nhanh chóng với các biểu hiện: bó ngực, co thắt hầu họng, thở rít,.. Khi đó, cha mẹ nên kiểm tra xung quanh người bé và đưa trẻ đến cơ sở y tế nơi gần nhất.

Cách phòng tránh trẻ bị ong đốt

Đa số các trường hợp bé bị ong đốt đều nhẹ do số lượng vết đốt ít và loài ong ít độc tính. Tuy nhiên, cũng có không ít trường hợp bé tử vong do bị ong đốt nhiều đã gióng lên hồi chuông báo động cho các bậc phụ huynh cách phòng tránh trẻ bị ong đốt:

- Không cho trẻ đi vào những nơi nhiều cây cối, bụi rậm. Đặc biệt là nơi có nhiều hoa mà ong thường bay tới để gây mật.

- Khi nhìn thấy ong, cha mẹ cần chủ động phòng tránh hoặc xua đuổi khi chúng bay gần người trẻ.

- Thường xuyên vệ sinh, phát quang bụi rậm quanh nhà.

- Dạy trẻ khi nhìn thấy tổ ong cần tránh xa, không chơi đùa gần đó. Nếu bị ong tấn công, phải nhanh chóng trùm kín mặt và các phần da bị hở và hét to cho người lớn tới ứng cứu…

Theo Webtretho

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tiêu Chiến đang hẹn hò Dương Tử