Nghệ sĩ Cello "đẹp hơn hotgirl" Hà Miên: Yêu vẻ đẹp hữu xạ tự nhiên hương

2016-01-06 15:42
- Ở Hà Miên toát ra một vẻ trẻ trung xinh đẹp căng tràn nhựa sống của bà mẹ 2 con. Ngoại hình xinh đẹp, tài năng nhưng cô không chọn cuộc sống xô bồ của Showbiz mà lặng lẽ với vai trò người giảng viên cùng với những show diễn tại những sự kiện, phòng trà để thỏa mãn đam mê âm nhạc.

Chị góp mặt trong những bộ phim Tết này ai đến xông nhà, Phượng Hồng (đóng cùng với ca sĩ Duy Khoa), Thời xa vắng (đóng chung với hoa hậu Nguyễn Thị Huyền), Niệm khúc người cha (vai chính, đóng chung với nhạc sĩ Tuấn Hùng - ban nhạc Mùa Xuân)...nhưng không coi điện ảnh là sự nghiệp mà chỉ là một cái duyên trong đời mình mà thôi. Dường như người phụ nữ sắc nước hương trời ấy hờ hững với sự nổi tiếng.

Cảm giác của Hà Miên thế nào sau khi được mọi người biết đến là một nghệ sĩ cello và giảng viên nhạc viện "xinh đẹp hơn hot girl"?

Có thể coi đây là một lời động viên với  bà mẹ của hai nhóc tì. Tôi mong muốn mọi người biết và nhớ đến mình qua tiếng đàn và công việc giảng dạy cello .

Nghệ sĩ Cello

Nghệ sĩ Cello Hà Miên sở hữu một vẻ đẹp mong manh làm chao đảo trái tim rất nhiều người hâm mộ

Nếu Cello đứng một mình sẽ ra sao? Có bao giờ Miên kì vọng mình sẽ bứt phá để trở thành người chơi nhạc nổi tiếng trong môi trường âm nhạc Việt Nam không?

Học tập chuyên nghiệp từ nhỏ nên tôi luôn cố gắng, phấn đấu để trở thành nghệ sĩ cello độc tấu , biểu diễn tại những sân khấu lớn với những tác phẩm cổ điển với dàn nhạc. Tôi đang ấp ủ và khi nào có cơ hội tôi sẽ nắm bắt.  

Nghệ sĩ Cello

Gắn bó với cây đàn cello từ những ngày trong bụng mẹ, Hà Miên là một trong số những nghệ sĩ Cello hàng đầu Việt Nam

Có bao giờ chị tiếc vì mình không dấn thân vào showbiz bằng con đường điện ảnh hay âm nhạc không?

Ngày xưa tôi có tham gia một vài bộ phim truyền hình và phim nhựa ,rồi sau khi lập gia đình tôi không đóng phim nữa. Thi thoảng cũng nhớ cái cảm giác đứng trước máy quay cũng ao ước mình có một vai diễn hay nhưng có lẽ tôi đã hết duyên với môn nghệ thuật thứ bảy rồi. Bạn hỏi tôi muốn dấn thân vào showbiz hay không? Tôi xin trả lời ngay là nếu tôi trẻ hơn khoảng chục tuổi tôi cũng ham hố đấy nhưng bây giờ tôi thích dành thời gian cho những đứa con của mình, cho học sinh; luyện tập cello và biểu diễn.

Tôi thấy Cello Đinh Hoài Xuân được biết đến nhờ tài năng và những MV được đầu tư. Chị có định đi theo hướng đó không?

Mỗi người một cách suy nghĩ khác nhau, nhưng cách bạn vừa nói không phải là mục đích hướng đi trong sự nghiệp của tôi.

Nghệ sĩ Cello

Tứ tấu Apaixonado mặc dù chỉ vừa mới ra mắt khán giả dịp Tết Nguyên đán năm 2015 nhưng đã được nhiều người biết đến bởi các thành viên trong nhóm đều là nghệ sĩ đàn dây nổi tiếng của Việt Nam và có danh tiếng đáng nể ở nước ngoài

Vậy chị muốn để hữu xạ tự nhiên hương ạ? Vì truyền thông là không thể thiếu để tên tuổi nghệ sĩ đến với khán giả ngắn nhất.

Nói theo cách của bạn cũng đúng, trong cuộc sống tôi thích được là chính mình, làm mọi việc trong khả năng của bản thân. Không phủ nhận truyền thông sẽ chấp cánh cho nghệ sĩ nhưng cứ để tự nhiên lại hay hơn, giống như cuộc nói chuyện của chúng ta như thế này. Thật và thoải mái.

Hà Miên có thể chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của bà mẹ đơn thân không? Đẹp như chị chắc chắn có nhiều người theo đuổi lắm. Đâu mới là hình mẫu đàn ông lí tưởng của chi?

Ngày xưa thì lắm gạch đầu dòng về mẫu người lý tưởng (cười). Khi mình chín chắn hơn thì thấy yếu tố quan trọng là chân thành và có trách nhiệm, chỉ vậy thôi.

Cuộc sống riêng chia sẻ thế thôi. Bà mẹ đơn thân là từ nhạy cảm lắm. Tôi không nuôi con một mình, luôn có sự giúp đỡ hỗ trợ từ phía người thân .

Nghệ sĩ Cello

Vẻ đẹp không tuổi của nghệ sĩ Cello Hà Miên

Với Miên âm nhạc có ý nghĩa gì trong cuộc sống? Miên có tưởng tượng được nếu một ngày không chơi nhạc thì cuộc sống của mình sẽ như thế nào không?

Sinh ra trong gia đình bố mẹ đều là nghệ sĩ chơi đàn nên âm nhạc gắn bó với tôi từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Âm nhạc ăn sâu vào tiềm thức, gắn bó với tuổi thơ, nuôi lớn những giấc mơ. Đến bây giờ với cuộc tất bật lo toan âm nhạc giúp tôi cân bằng, suy nghĩ tích cực và vui vẻ. Có nhiều bạn nói trông tôi trẻ hơn tuổi và hỏi bí quyết, tôi trả lời vui rằng: "hãy học cello đi".  Quả thực với tôi âm nhạc không thể thiếu vì đó là nghề, là tinh thần. Bố mẹ tôi đã chọn cho tôi cây đàn cello, cello là nghề nghiệp là tương lai và tôi tự tin khi nắm chắc tương lai của mình.

Được biết hiện tại Miên là thành viên nhóm tứ tấu, công việc đi diễn có ảnh hưởng gì đến sinh hoạt gia đình Miên không?

Cuối năm 2014 theo lời mời của nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu tôi có tham gia vào nhóm tứ tấu dây cùng với 2 nghệ sĩ violin nữa: NS violin Trịnh Minh Hiền và NS violin Trần Lan Hương; tứ Tấu dây Apaixonado ra đời đã tạo được sự chú ý và gây được nhiều ấn tượng tốt. Đây là một trải nghiệm mới trong âm nhạc đối với tôi. Apaixonado không thuần túy chỉ chơi cổ điển mà chơi nhiều thể loại: nhạc nhẹ, nhạc mới, những ca khúc nổi tiếng sôi động ... để đến gần hơn với khán giả . Vì vậy mà tôi cũng bận bịu hơn. Rất may mắn luôn sát cánh bên tôi có bố mẹ giúp đỡ, chăm sóc bọn trẻ những lúc tôi bận đi diễn.

Nghệ sĩ Cello 'đẹp hơn hotgirl' Hà Miên: Yêu vẻ đẹp hữu xạ tự nhiên hương

Nghệ sĩ Cello Hà Miên luôn yêu thích tất cả những điều tự nhiên trong cuộc sống của mình

Người nghệ sĩ biểu diễn luôn có thời gian tuổi nghề không dài. Sau thời gian xuân sắc Miên sẽ tập trung chính vào công việc gì?

Công việc chính của tôi bây giờ là giảng dạy cello tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Tôi muốn truyền cảm hứng, nhiệt huyết tới học trò của mình. Tôi hy vọng những ai chưa biết đến cello, sẽ biết, sẽ yêu cây đàn cello và tôi có thêm nhiều học sinh đam mê và chăm chỉ luyện tập.

Cảm ơn Hà Miên về cuộc trò chuyện thú vị này nhé!

Hương Huyền

(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 động tác kéo căng trước khi đi ngủ giúp bạn giảm cân siêu tốc