Trẻ bị ngã xuống hố: Nguy hiểm rình rập khi đi một mình

Vũ Minh 2015-08-08 13:47
- Hố ga, đào giếng, hố nước,... là những hố sâu do người lớn tạo ra và tắc trách trong việc che đậy khiến nhiều cháu bé đã chết oan uổng.
Những sự việc đau lòng do hố “tử thần” gây ra
Vừa qua, ngày 4/8 dư luận vẫn đang xôn xao về câu chuyện bé Tú Anh (7 tuổi) suýt rơi xuống cống ở Bình Dương. Để cứu được bé gái bị rơi sâu xuống hơn 15m theo đường ống khoan giếng sâu chừng 80 m, đã thi công được nửa tháng nay. Sau gần 10 giờ nỗ lực đào sâu xuống dưới lòng đất, dùng các biện pháp đào bới chuyên nghiệp, lực lượng cứu hộ đã cứu được cháu bé trong sự vui mừng của người thân, nhóm cứu hộ và những người xung quanh.
Trước đó, ngày 13/7 cũng tại Bình Dương, một sự việc đau thương đã xảy ra đối với gia đình anh Bùi Văn Hiếu (37 tuổi), khi con gái 4 tuổi Bùi Yến Vi của mình tử vong sau khi rơi xuống hố nước rộng 2m và sâu 1m. Anh Hiếu cho biết, khi đi làm về thì không thấy con gái, anh và gia đình đã đi tìm khắp nơi. Đến khi con gái 10 tuổi của anh thông báo thấy đôi dép của em ở gần hồ nước, anh Hiếu hốt hoảng chạy ra thì thấy bé đang nổi trên mặt nước. Mặc dù anh đã cố gắng đưa cháu bé vào viện cấp cứu, nhưng bác sỹ cho biết cháu đã bị tử vong.
Hố
Bé gái ở Bình Dương được giải cứu khi rơi xuống giếng khoan sâu 15m. Ảnh Vnexpress.
Hồi tháng đầu 3/2015, cháu Nguyễn Quang Huy (SN 2007, học sinh lớp 2/1 trường Tiểu học Phong Hải, xã Phong Hải) cùng với nhóm 7 người bạn trong trường lên đồi cát phía sau trường để chơi. Trong lúc vui chơi, cháu đã bị trượt chân sa xuống hố khai thác titan bỏ hoang đầy nước ở thôn Hải Thế, xã Phong Hải.
Vì quá nhỏ không thể cứu bạn mình, nhóm bạn đã chạy đi kêu cứu. Người dân địa phương đến ngay hiện trường nhưng không thể cứu nạn nhân ngay vì hố rất sâu, cát lún, sơ sảy là cũng bị tuột xuống theo, rất nguy hiểm. Mọi người phải dùng dây để đu xuống hố titan nhưng khi vớt được Huy lên thì cháu đã tắt thở do ngạt nước lâu. 
Năm 2014, khoảng 17 giờ ngày 5/3, bé Pha Mỹ Hà (6 tuổi) đi ngang khu vực trước nhà số 48/8E1 Tân Hóa, phường 1, quận 11, Tp.HCM, bất ngờ rơi xuống hố công trình. Vụ tai nạn khiến bé gái bị gãy tay, được chở vào cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (quận 5), với chẩn đoán gãy kín trên xương cánh tay trái.
Bên cạnh đó, hố ga cũng được gọi là hố tử thần của những cháu bé. Bởi những phút lơ là của bố mẹ, người lớn đã khiến nhiều cháu bé khác rơi xuống hố ga và tử vong. 
Nhiều người vẫn không khỏi bàng hoàng trước vụ việc về 2 cháu bé rơi xuống hố ga ở Long Biên Hà Nội xảy ra năm 2012. Bé Trần Văn Tùng (SN 1998) đã may mắn được người dân phát hiện và cứu sống kịp thời. Còn bé Trần Bảo Nguyên 1 tuổi, đã tử vong.
Hố ga là nơi xảy ra các sự việc thương tâm về cái chết oan uống của nhiều cháu bé. 
Năm 2013, do hố ga của trường mầm non không đậy nắp cống nên đã khiến bé trai 26 tháng tuổi rơi xuống cống ga và tử vong tại Nghệ An. Sự việc xảy ra khoảng 10 giờ 15 phút ngày 3/9 tại trường mầm non xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Bé Nguyễn Doãn Nhân (26 tháng tuổi) cùng em trai sinh đôi Nguyễn Doãn Tài, con của vợ chồng anh Nguyễn Doãn Giáp và chị Võ Thị Hường ra ngoài chơi trong lúc các cô đi lấy cơm trưa.
Ngay sau khi phát hiện sự vắng mặt của 2 bé Nhân – Tài, nhà trường đã đi tìm và báo về gia đình. Sau một thời gian tìm kiếm, mọi người phát hiện ra cháu Nhân bị rơi xuống hố ga không đậy nắp của nhà trường và chết đuối còn cháu Tài đứng trên bờ.
Cần làm gì để trẻ không bị rơi xuống hố “tử thần”
Những câu chuyện đau lòng xảy ra ở trên là một lời cảnh tỉnh cho những người lớn trong việc bảo vệ mạng sống cho những đứa bé. Nguyên nhân dẫn đến những vụ việc hàng loạt các cháu bé tử vong khi rơi xuống hố “tử thần” đều là lỗi do người lớn gây ra. Khi họ tắc trách trong việc không che đậy những hố đào khiến trẻ rơi xuống dễ dàng. Bên cạnh đó là do bố mẹ lơ là trong việc trông coi trẻ, để trẻ chơi những nơi có hố sâu.
Để khắc phục những tình trạng trên, trước tiên người lớn phải có ý thức cao trong những hành động mình đang làm. Cần phải che đậy những miệng hố đang thi công như khoan giếng, hố ga,… để trẻ không bị rơi xuống hố. Cần phải có biển báo, che chắn ngăn không cho người khác tiến đến gần hố đang thi công.
Những bậc phụ huynh cũng cần phải để ý đến trẻ, tuyệt đối không được lơ là trong việc trông coi trẻ. Vì trẻ em chưa ý thức được những hành động bé đang làm, chỉ một chút tò mò, đùa nghịch, bé có thể rơi xuống hố sâu bất cứ lúc nào.
Cần phải tạo môi trường chơi cho bé như sân nhà, công viên, tuyệt đối không được để trẻ chơi những nơi có công trường thi công như hố thoát nước ở đường, giếng khoan, ao hồ,…
Cần phải báo cho đội cứu hộ ngay khi phát hiện bé rơi xuống hố, để có biện pháp cứu bé kịp thời.
Đối với những trẻ đã có ý thức được các hành động, cần phải biết khuyên bé không được đến những nơi như ao hồ, hố sâu. Vì những nơi đó nguy hiểm, có thể khiến trẻ bị ngã xuống bất cứ lúc nào.
 
Vũ Minh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 thần dược cho sức khỏe trong mùa hè