Trẻ bị tử vong do hóc hạt: Thói quen cho con ngậm trái cây cực nguy hiểm

2015-08-07 16:48
- Trẻ bị hóc hạt hoa quả không phải là hiếm nhưng nhiều phụ huynh vẫn thường cho trẻ ăn quả nguyên hạt, vừa ăn vừa cười đùa rất nguy hiểm.
Hồi năm 2013, cháu bé 6 tháng tuổi ăn quả vải đã bị hóc hạt dẫn đến tử vong. Bé trai này bỏ hạt vào miệng, không ngờ hạt bị lọt sâu gây tắc đường thở. Mặc dù, gia đình đã đưa cháu đi bệnh viện nhưng bé đã tử vong ít phút sau đó. 
Theo thông tin ban đầu, ngày 4/8 là sinh nhật ba tuổi của bé Vy, tối cùng ngày sau khi ăn cơm xong, ba bé là anh N.Q.A (27 tuổi) lấy chôm chôm lột cho con ăn, do bất cẩn không lấy hạt ở bên trong ra. Bé Vy ăn bị hóc, khóc thét lên đau đớn rồi tím tái, người nhà đã cố gắng móc hạt chôm chôm nhưng càng móc thì bé càng ngạt thở. Khi gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Hàm Thuận Nam thì cháu bé đã tử vong. 
Hồi đầu năm 2015, cháu M (Trường Đông, Hòa Thành, Tây Ninh) bị tử vong do nuốt phải hạt hồng xiêm. Chiều hôm xảy ra sự việc, bà nội cháu M đưa bé sang hàng xóm chơi. Cháu bé được cho một hạt hồng xiêm nhưng bé M đã đưa vào miệng để ngậm. Nhưng khi chơi, cháu bé nuốt hạt vào bên trong khiến hạt hồng xiêm lạc sang đường thở. Sự việc được phát hiện kịp thời nhưng khi đưa cháu M lên bệnh viện thì tim đã đập chậm, thở yếu.

 

Trước đó, vào tối 28/2, bé Nguyễn Trần Khánh Ngân (20 tháng tuổi, ngụ huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) được người nhà đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng trong tình trạng khó thở, ho sặc sụa. Khi các bác sĩ đã nghi ngờ bệnh nhi Ngân bị hóc hạt dưa ở khí quản nên đã tiến hành chụp phim để xác định. Khi biết Ngân bị một hạt dưa còn nguyên vẹn hóc ở khí quản, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật ngay trong đêm 28-2 và lấy dị vật ra thành công.
Ngày 8/8/2014, bé Thành Hưng (Xuân Lộc, Đồng Nai) đã tử vong do nuốt hạt nhãn. Theo lời kể lại, bé Hưng ngậm nguyên cả nhãn đã bóc vỏ còn hạt trong miệng. Vừa ngậm bé vừa chơi đùa với người thân, bất ngờ khiến quả nhãn tuột xuống họng gây ngạt thở, tím tái. Ngay khi xảy ra sự việc, bé được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Phụ huynh phải cảnh giác

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Lê Dung cho hay, hàng năm vẫn xảy ra những sự việc thương tâm trẻ bị hóc hạt hoa quả hoặc các loại dị vật như pin, mẩu sắt...điều đó gióng lên hồi chuông cho bản thân các phụ huynh phải luôn chú ý tới con em mình. Việc học dị vật là hạt hoa quả có thể do trẻ ăn nguyên quả có hạt hoặc trẻ nhặt được hạt sau khi người lớn ăn, hay vô tình thấy trong nhà. Chỉ một phút bất cẩn, trẻ vừa ngậm hạt vừa đùa nghịch sẽ xảy ra những tình huống đáng tiếc.
"Vì vậy, bản thân phụ huynh phải hết sức thận trọng khi cho trẻ ăn hoa quả có hạt. Tuyệt đối không cho trẻ ngậm nguyên quả có hạt vào miệng. Phụ huynh cần xắn nhỏ phần thịt quả thành từng miếng vừa với trẻ để ăn từ từ. Khi ăn không đùa nghich, cười dễ làm cho trẻ bị hóc", bác sĩ nói.
Sau khi đã bị hóc hạt, người lớn vì quá hoảng sợ vội dùng ngón tay cho vào miệng trẻ để móc. Đây là điều tối kỵ bởi dị vật sẽ bị đẩy sâu vào trong hơn.
Khi tai nạn xảy ra, người lớn cần hết sức bình tĩnh. Đối với trẻ lớn, phụ huynh đứng sau lưng vòng tay ôm qua người trẻ, sau đó dùng nắm tay ấn nhanh và mạnh vào vùng trên của bụng trẻ ngay dưới mũi xương ức. Đối với trẻ nhỏ, nên cho trẻ nằm sấp đầu hơi chúi thấp và vỗ mạnh vào lưng trẻ.
Khi ăn hoa quả, phần hạt phải để xa tầm với của trẻ. Phụ huynh vừa ăn vừa quan sát trẻ, để ý thường xuyên để phát hiện trẻ cho hạt lạ vào miệng.
Không chỉ có hóc hạt mà có thể trẻ bị hóc bởi phần thịt của quả. Bởi, với một miếng khá to khi cho vào miệng trẻ sẽ rất dễ xảy ra tình huống nguy hiểm. Một nguyên nhân khác cũng dễ khiến trẻ bị hóc và nguy hiểm tính mạng là trẻ không muốn ăn nhưng bố mẹ vẫn cố bắt ép trẻ ăn, đặc biệt là cháo. Khi trẻ không chịu ăn, sẽ khó chịu, cháo bị đưa vào liên tục lọt xuống khí quản gây ngạt thở.
Đông Ngân
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nỗi niềm của những cô gái dành cả 'thanh xuân' để đi ăn cưới bạn bè