Người Hà Nội ra hồ Tây "giải nhiệt" bất chấp nguy hiểm tiềm ẩn

Nho Quế 2016-06-23 14:02
- Hồ Tây (quận Tây Hồ) trở thành "bãi tắm" lý tưởng dành cho người dân Thủ đô mỗi dịp hè về.

Những ngày này, khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 37 - 38 độ C; nhiều người dân Thủ đô lại tìm tới những "bãi tắm" tự phát trên địa bàn Hà Nội để giải nhiệt. Theo ghi nhận, thời điểm người dân tới tắm tại đây đông nhất bắt đầu từ 16h30 phút chiều. Tại bãi tắm tự phát này, nhiều thanh niên còn mang theo thú cưng tới tắm cùng.

Một phần khu vực Hồ Tây (Tây Hồ) trở thành bãi tắm tự phát của người dân Thủ đô mỗi dịp hè về.

Các gia đình trẻ đua nhau đưa con nhỏ ra đây tắm.

Các em thỏa thích nô đùa trong làn nước mát.
Trời càng về chiều, lượng người đổ về tắm ngày càng đông.
Không chỉ trẻ nhỏ, người lớn cũng xuống hồ để giải nhiệt.
Các em nhỏ cũng được đưa xuống hồ tắm trong sự quan sát của cha mẹ.
Nhiều em nhỏ được trang bị phao, kính bơi như đi tắm ngoài bãi biển.
Việc tắm tại Hồ Tây trở thành một thú vui của người dân Thủ đô mỗi dịp hè về.
Những trẻ lớn tuổi hơn cùng nhau nô đùa ở khu vực phía xa bờ.
Người tắm dưới nước, người ngồi nghỉ trên bờ như ngoài bãi biển.
Với người dân, đây chính là một bãi biển rộng giữa lòng Thủ đô.
Một số người tới đây tắm còn mang theo thú cưng ra tắm cùng.
Người Hà Nội ra hồ Tây 'giải nhiệt' bất chấp nguy hiểm tiềm ẩn
Không có nhu cầu tắm, nhiều gia đình trẻ cho con ra gần hồ ngồi hóng mát.
Nho Quế
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nghiên cứu chứng minh: Phụ nữ độc thân kiếm kiếm tiền giỏi, thành công hơn