Trước ngày thi THPT Quốc gia, điểm lại những kiêng cữ của sĩ tử theo quan niệm dân gian

2021-07-06 10:05
- Trước ngày thi THPT Quốc gia hay bất cứ kỳ thi nào cũng vậy, mọi người thường có những kiêng kỵ trong ăn uống, sinh hoạt. Mặc dù, không có sở khoa học nhưng vẫn được áp dụng với quan niệm "có kiêng có lành".

Hôm nay (6/7), thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 tại 63 Hội đồng thi.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2021 đợt 1 sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/7 trên cả nước với hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, thành phố Hà Nội có số lượng thí sinh đăng ký chiếm khoảng 1/10, với hơn 101.000 thí sinh.

Thi tốt nghiệp THPT 2021 cận kề: Những việc nên làm, không nên làm theo quan niệm dân gian

Với các sĩ tử, đây là thời điểm quan trọng vì thành quả của 12 năm đèn sách đều đổ dồn cả vào kì thi này. Bên cạnh ôn luyện, trước ngày thi nhiều sĩ tử còn tìm đến các yếu tố tâm linh trong dân gian để tâm lý được thoải mái, tự tin. Dù chưa có bằng chứng nào chứng minh cho những kiêng kỵ dưới đây, nhưng một số sĩ tử vẫn thực hiện với tâm lý "có kiêng có lành"!

Những điều kiêng kỵ không làm trước khi thi theo dân gian

- Các loại trứng: Vì trứng có hình tròn giống điểm 0, mang đến điềm xui xẻo, bởi vậy nên loại thực phẩm này đã bị loại khỏi thực đơn ăn uống của các sĩ tử.

- Chè đậu đen: Người xưa quan niệm rằng, màu đen là tượng trưng cho sự xui xẻo, bất trắc. Do đó vào thời gian ôn luyện trước kì thi, các sĩ tử sẽ không được ăn chè đậu đen hoặc thậm chí là không được mang những vật có màu đen vào phòng thi để tránh gặp những điều không may.

- Chuối: Nhiều người hay dặn dò con cái là trước khi thi không được ăn chuối vì sẽ khiến bài thi bị trượt.

- Lạc: Nhiều phụ huynh quan niệm rằng nếu trước kì thi cho con ăn lạc hay còn được gọi là đậu phộng sẽ khiến con làm bài lạc đề, không đạt được kết quả như ý muốn.

Thi tốt nghiệp THPT 2021 cận kề: Những việc nên làm, không nên làm theo quan niệm dân gian

- Không ăn mực, ăn thịt chó: Ăn mực hay thịt chó là những điều kiêng kỵ không làm trước khi thi. Dân gian quan niệm đây là những thực phẩm mang đến vận đen, có tác dụng xả xui. Nếu ăn vào trước khi thi sẽ đem đến tác dụng ngược, áp vận đen vào mình.

- Kiêng gội đầu, cắt móng tay móng chân: Gội đầu trước khi thi khiến kiến thức bị trôi mất.

- Kiêng số 13: Theo quan niệm của người phương Đông, số 13 là số đại diện cho sự thiếu may mắn nên các sĩ tử sẽ cố gắng né con số 13 này trong ngày thi.

Những điều nên làm trước khi thi theo dân gian

- Ăn xôi gấc, đậu đỏ: Tương truyền đây là những món ăn đem lại sự may mắn cho sĩ tử. Xôi gấc có màu đỏ, biểu tượng cho sự may mắn. Trong khi đó, ăn đậu đỏ để vừa được may mắn, vừa được đậu vào trường như ý.

- Đi chùa: Các sĩ tử thường đến các chùa để cầu may trước kỳ thi, việc làm này sẽ khiến cho các sĩ tử thấy yên tâm hơn.

Theo chuyên gia tâm lý Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa Các khoa học Giáo dục (ĐH Giáo dục- ĐHQG Hà Nội), mỗi vùng miền, mỗi gia đình lại nghĩ ra các phong tục, các hình thức kiêng cữ khác nhau. Tất cả những điều này chỉ mang tính chất khiến phụ huynh và học sinh cảm thấy yên tâm, may rủi trong tâm lý nhưng trong thi cử, kiến thức lại chiếm phần cao hơn. Vì thế, thay vì kiêng cữ, các em cần ăn ngủ và thư giãn hợp lý, tập trung ôn luyện trước ngày thi, tránh căng thẳng.

Mi Trần (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung Hoàng đạo có một mùa hè bội thu, tiền bạc rủng rỉnh