Sự thật clip 'dùng bạt quấn cô gái nghi mắc COVID-19 đưa lên xe đặc chủng' lan truyền trên mạng xã hội

2021-08-11 14:30
- Liên quan vụ clip 'dùng bạt quấn cô gái nghi mắc COVID-19 đưa lên xe đặc chủng', Chủ tịch phường An Lạc A khẳng định, sự việc không phải như những thông tin, bình luận xuyên tạc trên mạng xã hội.

Tri thức Trực tuyến đưa tin, ngày 10/8, một fanpage đông thành viên đã đăng tải đoạn clip có tiêu đề: 'Người ta chưa chết nhưng có lẽ vì sợ bị lây nhiễm nên quấn như người đã chết', ghi lại cảnh một người phụ nữ được cho là mắc Covid-19 và vì sợ bị nhiễm bệnh nên lực lượng chức năng đã có hành động quấn bạt đưa lên xe chuyên dụng.

Thông tin trên được nhiều người chia sẻ và bình luận với nhiều ý kiến trái chiều. Sau đó, nhiều người còn lấy thông tin rồi thêu dệt thành "công an dùng bạt bó bệnh nhân Covid-19 đưa lên xe ô tô đặc chủng" gây hoang mang dư luận.

Sự thật clip 'dùng bạt quấn cô gái nghi mắc COVID-19 đưa lên xe đặc chủng' lan truyền trên mạng xã hội

Nạn nhân bị tai nạn giao thông được lực lượng chức năng cố định bằng bạt để đưa lên xe cấp cứu. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Ngày 10/8, Công an quận Bình Tân, TPHCM đã có kết quả xác minh về đoạn clip này. Theo báo Lao Động, sự việc diễn ra ở phường An Lạc A, quận Bình Tân vào chiều ngày 6/8. Thời điểm đó, chị N.T.M.C. (SN 2002) sống lang thang, không mặc quần áo đi bộ ở đường An Dương Vương, phường An Lạc A. Sau đó, chị C. bị 1 thanh niên đi xe máy tông ngã gãy cổ chân trước căn nhà số 92 đường An Dương Vương. Người dân phát hiện sự việc nên đã báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường An Lạc A cùng một số đơn vị có liên quan như nhân viên y tế, Hội liên hiệp phụ nữ… đã hỗ trợ mặc quần áo cho chị C.

Đồng thời, lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 với chị C. và cho kết quả âm tính. Sau đó, chị C. được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện và cơ quan công an lập hồ sơ điều tra về vụ tai nạn giao thông.

Công an quận Bình Tân cho biết, đây chỉ là một vụ va chạm giao thông và chị C. không mắc Covid-19, cũng như "không có chuyện bó bệnh nhân Covid-19 đưa lên xe thùng”.

Việc sử dụng tấm bạt cuốn bệnh nhân đưa lên xe đặc chủng là nhằm nhanh chóng đưa bệnh nhân đi cấp cứu trong điều kiện không có phương tiện cấp cứu (cáng, xe cứu thương...), trong bối cảnh lực lượng chức năng tại thời điểm đó không có trang phục bảo hộ COVID-19 theo quy định để nhằm tránh lây nhiễm là điều rất bình thường trong việc cấp cứu bệnh nhân (thời điểm này chưa rõ nạn nhân có bị nhiễm COVID-19 hay không).

 Mi Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Yêu thì chung thủy 1 người, crush thì 4 anh cho đủ 1 lốc sữa chua