Những lần 'Đường lên đỉnh Olympia' gây tranh cãi với loạt câu hỏi bị khán giả nghi 'sai kiến thức'

Rosa 2021-08-30 18:30
- Dù chỉ sai một đáp án nhỏ, với 10 điểm nhưng nó quyết định ngôi vị quán quân là ai? cũng như con đường tương lai của thí sinh đó. Ấy vậy, 'Đường lên đỉnh Olympia' đã từng nhiều lần xảy ra trường hợp sai phạm đáng tiếc.

Với bề dày 20 năm phát sóng, Đường Lên Đỉnh Olympia - cuộc thi kiến thức trên truyền hình dành cho học sinh THPT luôn thu hút sự đông đảo quan tâm của công chúng. Song không ít lần, khán giả đã phát hiện lỗi sai kiến thức bên trong những câu hỏi.

Thí sinh mất quyền vào thi Tháng vào phút cuối chỉ vì câu hỏi 10 điểm

Ngày 29/8/2021, Chương trình Đường lên đỉnh Olympia phát sóng cuộc thi Tuần 2 – Tháng 3 – Quý 4, với sự có mặt của bốn thí sinh Lê Đức Toàn (trường THPT Sáng Sơn – Vĩnh Phúc), Bùi Đức Đăng (trường THPT Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh), Lê Thanh Quý Hải (trường THPT TX Quảng Trị - tỉnh Quảng Trị) và Hoàng Văn Thái (trường THPT Hoài Đức A – Hà Nội). 

Trong cuộc thi này, ở phần thi khởi động của thí sinh Bùi Đức Đăng, chương trình có hỏi: “Nước chứa hàm lượng cao của hai ion kim loại nào thì được gọi là nước cứng?”. Đáp án chính xác của câu hỏi là Canxi và Magie. Học sinh đã trả lời là Kali và Magie. 

'Đường lên đỉnh Olympia' gây tranh cãi với lọt câu hỏi bị tố  'sai kiến thức'

Với câu trả lời này đáng lẽ thí sinh Đức Đăng sẽ không được tính điểm. Tuy nhiên, BTC Olympia lại lý giải rằng: Trong quãng thời gian 60 giây thi đấu, toàn bộ ekip chương trình cũng như 4 thí sinh không phát hiện lỗi sai này, không thắc mắc về vấn đề trên.

Hơn nữa, trước khi ghi hình, 4 thí sinh đều đã đồng ý và ký tên vào bản cam kết trong đó có nội dung: "Khiếu nại của tôi chỉ được ban tổ chức xem xét trong thời gian diễn ra phần thi đó tại thời điểm ghi hình. Ngoài thời gian này, khiếu nại của tôi không còn giá trị và chương trình không thay đổi kết quả chung cuộc".

Thế nhưng, lời giải thích của ban tổ chức đã tạo nên nhiều tranh cãi, bởi suốt thời gian thi đấu chỉ vỏn vẹn có 20 - 30 phút cho cả 4 vòng thi. Cả 4 thí sinh phải tập trung cho phần thi của mình là căng thẳng lắm rồi, không thể nào để ý đáp án từng câu một được.

Kết quả đã khiến khán giả vô cùng bức xúc. Vì nhờ 10 điểm câu hỏi này, Bùi Đức Đăng chính thức trở thành thí sinh có số điểm Nhì cao nhất Tháng với 290 điểm, có cơ hội thi vòng Tháng. Trong khi đó, thí sinh có số điểm Nhì cao nhất tháng vừa qua thuộc về Phạm Bùi Hải Đăng (THPT Gia Viễn A, Ninh Bình) với 280 điểm.

Câu hỏi khiến cả BTC lẫn thí sinh đều trả lời sai: "Con lai giữa lừa và ngựa là con la. Vậy con của con la là gì?"

Trong vòng thi tuần cuối cùng của năm 2020. Cụ thể, trong phần thi Về đích xuất hiện câu hỏi: “Con lai giữa con lừa và con ngựa là con la. Hỏi con của con la gọi là gì?”.

'Đường lên đỉnh Olympia' gây tranh cãi với lọt câu hỏi bị tố  'sai kiến thức'

Ngay lúc đó, nữ sinh Hồng Lam đã đưa ra đáp án “con la”. Sau đó, một thí sinh khác đã nhấn chuông cướp điểm với đáp án đúng: “Con la không có khả năng sinh con”

Đi kèm là lời lý giải: “Con la là vật lai giữa ngựa cái và lừa đực với hình dạng giống con ngựa. Trong khi ngựa có 64 nhiễm sắc thể, lừa có 62 nhiễm sắc thể thì con la có 63 nhiễm sắc thể. Con số lẻ này không cho phép các nhiễm sắc thể phân chia thành cặp, do đó la hầu như không có khả năng sinh con”

'Đường lên đỉnh Olympia' gây tranh cãi với lọt câu hỏi bị tố  'sai kiến thức'

Trên thế giới vẫn có đến 60 con la mẹ sinh con

Thế nhưng, trên thế giới vẫn ghi nhận có đến 60 con la mẹ vẫn sinh con trong đó gần nhất là trường hợp ở Marốc và Trung Quốc. Vậy nên đáp án của Hồng Lam có lẽ vẫn được tính điểm và thực tế thì thí sinh cướp được điểm câu hỏi này của Hồng Lam cũng đã giành vòng nguyệt quế trong cuộc thi tuần này.

Dù trả lời thiếu ý nhưng thí sinh vẫn được tính điểm

Trong phần thi “Về đích” cuộc thi quý IV năm 2020 của thí sinh Dũng Trí xuất hiện câu hỏi: “Kỳ họp Quốc hội khóa VI ngày 2/7/1976 đưa ra bốn quyết định quan trọng: Đổi tên nước thành CHXHCN Việt Nam; Thủ đô là Hà Nội; Quyết định quốc huy, quốc kỳ, quốc ca và quyết định nào nữa?".

'Đường lên đỉnh Olympia' gây tranh cãi với lọt câu hỏi bị tố  'sai kiến thức'

Dũng Trí đã trả lời: “Đổi tên Sài Gòn thành TP.HCM”, qua đó giành được 60 điểm do lựa chọn câu hỏi có ngôi sao hi vọng. Tuy nhiên, khán giả cho rằng đáp án đúng nhất phải là: “Đổi tên Sài Gòn - Gia Định thành TP.HCM” mới chính xác.

Trước những tranh cãi, BTC Olympia đã lên tiếng đính chính và cho biết ý kiến của nhà Sử học Lê Văn Lan (thành viên ban cố vấn) như sau: “Dù không nói đầy đủ như sách giáo khoa là 'thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh', nhưng câu trả lời của Dũng Trí vẫn đảm bảo chính xác. Không gây hiểu lầm, thể hiện được sự hiểu biết về một quyết định lịch sử, ý nghĩa của kỳ họp thứ I, khóa VI, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất. Vì vậy đây là câu trả lời hoàn toàn xứng đáng giành được điểm”.

Quán quân trả lời sai đáp án, nếu trừ điểm sẽ thấp hơn Á quân

Trận chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 12 xuất hiện câu hỏi: “3 mặt trời = 2 ngôi sao, 1 ngôi sao + 4 mặt trăng = 1 mặt trăng + 5 mặt trời. Hỏi sẽ có bao nhiêu mặt trời để cán cân thăng bằng: 2 mặt trăng + 4 ngôi sao = 1 mặt trăng + 1 ngôi sao + ? mặt trời” có các lựa chọn từ A-F tương ứng 4-9.

'Đường lên đỉnh Olympia' gây tranh cãi với lọt câu hỏi bị tố  'sai kiến thức'

Quán quân Đặng Thái Hoàng đã đưa ra đáp án C, tương ứng với "đáp án 6". Song khán giả phân tích rằng BTC đã đưa sai câu trả lời, bởi đáp án chính xác nhất phải là: 5 + 2/3 (5,666...) chứ không phải 6. Nếu bị trừ điểm Thái Hoàng sẽ không nhận được chức Quán quân và học bổng du học Úc, mà người đạt được phải là Á quân Thân Ngọc Tĩnh. Tuy nhiên sau cùng, BTC Đường Lên Đỉnh Olympia vẫn quyết định giữ nguyên kết quả thi năm đó.

 Rosa (tổng hợp)

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 món phụ kiện hot trend của Gen Z, các nàng nên sở hữu vì xinh muốn xỉu