Người Việt ở Dubai kể chuyện mua vé trận gặp UAE: Hết rất nhanh, muốn đi xem phải xét nghiệm Covid-19 âm tính

2021-06-15 14:15
- Chỉ 10 phút sau khi mở bán, vé ở khán đài của cổ động viên Việt Nam đã được mua hết.

Lúc 23h45' đêm nay (15/6/2021), tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận cuối cùng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với tuyển UAE. Đây được xem như trận chung kết của bảng đấu. UAE là đối thủ được đánh giá mạnh, khó chơi và có tiến bộ hơn nhiều so với lượt đi. Cho nên, các cầu thủ và ban huấn luyện của tuyển Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tối nay nhiều cổ động viên Việt Nam là bà con đang sống, làm việc tại Dubai nói riêng và UAE nói chung sẽ có mặt trên khán đài để cổ vũ cho thầy trò ông Park Hang-seo.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc mua vé để vào sân cũng có nhiều quy định và yêu cầu. Tuy nhiên, các cổ đông viên Việt Nam vẫn cố gắng mua được tấm vé để tiếp thêm sức mạnh cho các tuyển thủ. 

Trò chuyện với chúng tôi, chị Hạnh Mai (người Việt, sống ở Dubai) cho hay, cách đây 3 năm, chị và bạn bè đã đến cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong các trận Việt Nam gặp Yemen, Vietnam gặp Jordan và Việt Nam gặp Nhật Bản thuộc khuôn khổ Giải Bóng đá Vô địch châu Á (Asian Cup)2019.

Người Việt ở Dubai kể chuyện mua vé trận gặp UAE: 10 phút đã hết, muốn đi xem phải xét nghiệm Covid-19 âm tính

Chị Hạnh Mai (trái) trong lần cổ vũ tuyển Việt Nam cách đây 3 năm.

Nói về việc mua vé cách đây 3 năm, Hạnh Mai cho hay: "Cách đây 3 năm, việc mua vé rất đơn giản, chỉ cần ra sân vận động sẽ có quầy bán. Năm nay, do dịch bệnh Covid-19 nên vé bóng đá phải mua bằng hình thức online. Người đi xem đá bóng phải có giấy chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin của Dubai. Trước khi đi xem bóng đá cũng phải có giấy xét nghiệm Realtime PCR Covid-19 cho kết quả âm tính trong vòng 48 tiếng".

"Giá vé không thay đổi, tính ra tiền Việt chỉ khoảng 150.000 đồng", chị Hạnh Mai cho hay.

"Do dịch bệnh nên số lượng người xem sẽ bị hạn chế. Không có chuyện UAE mua hết vé bóng đá trận Việt Nam - UAE như lời đồn vì website đã mở bán vé trận này ngay sau khi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia kết thúc", chị Hạnh Mai nói về thông tin lan truyền trên mạng đồn đại UAE mua hết vé trận UAE gặp tuyển Việt Nam.

Sau khi vé được mở bán, số lượng khán giả Việt Nam mua vé rất đông. Chị Hạnh Mai mua vé từ 4h sáng giờ Dubai (tức 7h sáng giờ Việt Nam), nhưng chỉ sau 10 phút đã hết vé. Nhiều cổ động viên Việt Nam chấp nhận mua vé với chỗ ngồi không đẹp ở bên khán đài dành cho cổ động viên UAE.

Trước khi trận đấu bắt đầu, những cổ động viên mua được vé như chị Hạnh Mai phải đến từ 19h (giờ UAE) để vào sân, trong khi trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20h45' (giờ UAE).

Người Việt ở Dubai kể chuyện mua vé trận gặp UAE: 10 phút đã hết, muốn đi xem phải xét nghiệm Covid-19 âm tính

Một góc sân vận động nơi diễn ra trận đấu giữa UAE và Việt Nam.

"Ban tổ chức sẽ kiểm tra phiếu xét nghiệm Covid-19 âm tính, vé, đo thân nhiệt... Khi vào trong sân, ban tổ chức yêu cầu phải đeo khẩu trang và ngồi giãn cách", chị Hạnh Mai cho hay.

Trước khi bóng lăn, bản thân chị Hạnh Mai cũng như các cổ động viên luôn mong muốn đội tuyển giành chiến thắng. Cho dù, trận đấu này, HLV Park Hang-seo không trực tiếp chỉ đạo dưới sân nhưng Hạnh Mai vẫn rất hy vọng về kết quả tốt cho đội tuyển và mang thắng lợi về cho nước nhà.

 Theo chị Hạnh Mai, hiện nay, số lượng ca nhiễm Covid-19 tại UAE mỗi ngày vẫn trên mức 1000 ca. Tuy nhiên, người dân UAE đã "sống chung" với Covid-19 từ lâu, không còn tâm lý lo lắng như khi mới bùng phát.  "Hiện tại, vắc xin được tiêm chủng miễn phí. Ngoài công dân sở tại, ai có visa lao động tại Dubai sẽ đủ điều kiện để được tiêm", chị Hạnh Mai cho hay.các cầu thủ đã thể hiện rất tốt trong 2 trận đấu trước hi vọng trận đấu cuối này cũng vẫn giữ vững phong độ như vậy.

Anh Minh

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 người đẹp Việt sở hữu khuôn mặt 'tỷ lệ vàng' khiến bao nhiều người ước ao