Chụp ảnh check-in khi không đeo khẩu trang, cô gái bị phạt 2 triệu

2021-12-21 11:22
- Từ Đồng Tháp ra Hà Nội, cô gái 29 tuổi bị xử phạt 2 triệu đồng vì chụp ảnh check-in tại nhà thờ Lớn khi không đeo khẩu trang.

Mới đây, một cô gái 29 tuổi đã bị lực lượng chức năng tiến hành xử phạt 2 triệu đồng vì chụp ảnh check in tại nhà thờ Lớn Hà Nội khi không đeo khẩu trang. Đây là trường hợp điển hình để nhắc nhở nhiều bạn trẻ đang vô tình vi phạm hiện nay.

Theo đó, Zing đưa tin, ngày 20/21, UBND phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tiến hành xử phạt hành chính đối với cô gái Đ.T.T.T (29 tuổi, quê Đồng Tháp) về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc Covid-19. Cụ thể, cô gái này sống tại thị trấn Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, vừa mới ra Hà Nội chơi được vài ngày.

Chụp ảnh check-in khi không đeo khẩu trang, cô gái bị phạt 2 triệu

Cơ quan chức năng xử phạt cô gái Đồng Tháp vi phạm quy định phòng chống dịch.

Lý do bị xử phạt là vì cô gái đã bỏ khẩu trang ra để chụp hình check in trước nhà thờ Lớn. Dựa theo Điểm a, Khoản 1, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Đ.T.T.T đã bị lập biên bản về lỗi không đeo khẩu trang, phải nộp phạt 2 triệu đồng.

Đáng nói, đây không phải là trường hợp duy nhất tại khu vực này bị xử phạt vì vi phạm quy định phòng, chống dịch. Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, kể từ đầu năm 2021 đến nay, phường Hàng Trống đã lập biên bản 248 trường hợp vi phạm quy định phòng dịch, xử phạt 495 triệu đồng, tham mưu UBND quận Hoàn Kiếm xử phạt 5 trường hợp với số tiền 60 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, tính từ đầu năm 2021 đến nay, phường Hàng Trống đã xử phạt 248 trường hợp vi phạm phòng chống dịch với số tiền 495 triệu đồng; tham mưu quận Hoàn Kiếm xử phạt 5 trường hợp với số tiền 60 triệu đồng.

Từ ngày 30/4/2021 đến ngày 7/12/2021, quận Hoàn Kiếm đã xử phạt 1.719 trường hợp, với tổng số tiền hơn 3,7 tỷ đồng. Trong đó xử phạt 708 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng; 8 trường hợp vứt khẩu trang không đúng nơi quy định, với số tiền 15,5 triệu đồng; 956 trường hợp ra đường không có lí do chính đáng, với tổng số tiền phạt là hơn 1,8 tỷ đồng; 58 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định phòng, chống dịch, với số tiền 592 triệu đồng.

Hà Nội có số ca mắc cao kỷ lục

Theo ghi nhận của Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19, vào tối ngày 20/12, Bộ Y tế đã ghi nhận 14.977 ca nhiễm mới. Trong đó, số ca nhập cảnh là 11 người, số trường hợp được phát hiện trong nước là 14.966 ca. Nếu so với ngày 19/12, con số này đã giảm 1.127 người, tuy nhiên nhiều tỉnh, thành lại có lượng F0 trong cộng đồng khá lớn.

Chi Nguyễn (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên