Choáng váng dòng người ở Hà Nội đổ ra đường đi chơi đêm Trung thu

2021-09-22 07:05
- Nhiều tuyến đường ở quanh Hồ Gươm và phố cổ đông đúc người và phương tiện đêm Trung thu.

Tối 21/9 đúng đêm Rằm Trung thu, nhiều tuyến đường ở Hà Nội đặc biệt là khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm tắc nghẽn. Đây cũng là ngày đầu tiên, Hà Nội chuyển sang thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. 

Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, từng dòng người cả xe máy ô tô, người lớn và trẻ nhỏ đổ về trung tâm thành phố trong đêm Trung thu. Đặc biệt những tuyến phố cổ, trong đó có Hàng Mã mấy ngày trước vắng vẻ thì đêm Trung thu cũng đông đúc người.

Đa số cư dân mạng tự đặt câu hỏi không hiểu nổi vì sao mọi người đổ ra đường đông đúc như vậy trong lúc dịch bệnh chưa chấm dứt hoàn toàn.

"Tôi chọn ở nhà, nhưng khi thấy hình ảnh trên mạng rất đông người đổ ra đường thì rất lo lắng, không biết liệu có nguy cơ bùng dịch hay không", chị Th. (Thanh Xuân, Hà Nội) bày tỏ.

Một cư dân mạng cho rằng: "Thông cảm cho bà con sau kỳ giãn cách dài, nhưng mà lẽ ra không nên đổ ra đường như vậy, vì vẫn đang giãn cách theo chỉ thị 15, tốt nhất vẫn là nên ở nhà đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình".

Khu vực đường cạnh Hồ Gươm đông đúc dòng phương tiện.

Tết Trung thu, người Hà Nội đổ ra đường giữa mùa dịch, nhiều ý kiến than thở khắp MXH

Ô tô chật ních trên phố Hàng Bài dẫn về Hồ Gươm.

Tết Trung thu, người Hà Nội đổ ra đường giữa mùa dịch, nhiều ý kiến than thở khắp MXH

Trong số những người ra đường có không ít là trẻ em.

Trời càng về khuya, dòng người càng đông.

Hôm nay là ngày đầu tiên kết thúc giãn cách theo chỉ thị 16, người dân không cần giấy đi đường.

AM 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 lỗi sai be bét khiến chị em "ở nhà suốt ngày" mà da vẫn sần sùi, đầy mụn nhọt