AFF Cup 2020: Ông Park Hang-seo hé lộ bữa ăn 3 ngày qua của các cầu thủ khiến CĐV choáng

2021-12-04 21:50
- Ông Park Hang-seo hé lộ 3 ngày qua các cầu thủ chỉ ăn gà và cá.

Ăn toàn thịt gà

"Chúng tôi ở cùng khách sạn (Roxy) với 3 đội khác. Tôi thấy thực đơn như nhau nhưng mỗi đội lại có khẩu vị khác nhau. Các cầu thủ Việt Nam thích ăn thịt heo hơn, các đội khác thì không. Ba ngày qua, chúng tôi chỉ ăn gà và cá", ông Park nói trong buổi họp báo sáng 4/12.

HLV người Hàn Quốc đề nghị khách sạn đổi mới các món ăn để giúp cầu thủ có thể ăn ngon và bổ sung dinh dưỡng. Tình trạng này cũng diễn ra với tuyểnThái Lan, đội ở cùng khách sạn Roxy với tuyển Việt Nam. Hai đội còn lại cũng ở khách sạn này là Timor-Leste cùng Malaysia.

AFF Cup 2020: Ông Park Hang-seo hé lộ bữa ăn 3 ngày qua của các cầu thủ khiến CĐV choáng

Vấn đề là sau hai ngày ở Singapore, các thành viên đội tuyển Việt Nam thực sự lo lắng cho việc ăn uống, dù BTC đã bố trí một phòng ăn riêng. Do quy định về phòng chống dịch Covid-19, nên khách sạn không tổ chức ăn tự chọn (buffet) mà chỉ phục vụ suất ăn đặt riêng trong từng hộp theo thực đơn đã gửi cho các đội tuyển lựa chọn.

Vấn đề là số lượng thức ăn trong các hộp cơm của đội tuyển Việt Nam rất khó đủ đảm bảo về chế độ dinh dưỡng, nhất là sau những buổi tập hoặc thi đấu vắt kiệt sức. Hầu hết các thành viên đội tuyển Việt Nam phát hoảng vì mỗi bữa ăn, ngoài cơm ra thì các thực phẩm như rau, thịt đều ít. Trước tình hình thực tế, các bác sĩ của đội tuyển cũng làm việc với VFF để truyền đạt lại ý kiến với nhà bếp nhằm sớm điều chỉnh các món ăn cho phù hợp với khẩu vị các cầu thủ.

Hùng Dũng lỡ AFF Cup

Chiều 3/12, VFF xác nhận Đỗ Hùng Dũng không thể góp mặt ở AFF Cup 2020. HLV Park Hang-seo dự định bổ sung Lý Công Hoàng Anh, cầu thủ đã có thư mời do nằm trong danh sách đăng ký ban đầu với Singapore. Tuy nhiên, tiền vệ của Hà Nội cũng không thể nhập cảnh, do không di chuyển cùng đội tuyển ngay từ hôm 1/12. Việt Nam vì vậy phải chấp nhận dự giải với 29 cầu thủ.

Hùng Dũng là tiền vệ trụ cột của Việt Nam, chơi trọn vẹn các trận đấu trên hành trình vô địch AFF Cup 2018 và giành HC vàng SEA Games 2019. Tuy nhiên, anh nghỉ thi đấu từ 23/3, do gãy chân sau pha va chạm ở V-League 2021.

Hùng Dũng là tiền vệ trụ cột của Việt Nam, chơi trọn vẹn các trận đấu trên hành trình vô địch AFF Cup 2018 và giành HC vàng SEA Games 2019. Tuy nhiên, anh nghỉ thi đấu từ 23/3, do gãy chân sau pha va chạm ở V-League 2021.

AFF Cup 2020: Ông Park Hang-seo hé lộ bữa ăn 3 ngày qua của các cầu thủ khiến CĐV choáng

Được sử dụng phòng gym và bể bơi

Sau khi một số liên đoàn thành viên AFF đề xuất, chủ nhà Singapore cuối cùng cũng chấp thuận và mở cửa phòng gym, bể bơi ở khách sạn cho các đội tuyển sử dụng.

Các đội sẽ được sử dụng theo giờ đăng ký từ trước. Mỗi đội một khung giờ để hạn chế tiếp xúc. Bên cạnh đó, các quy định phòng dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay,… vẫn được áp dụng chặt chẽ.

Đây được xem là tin vui với đội tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có thêm những không gian để tập luyện hay thư giãn.

Trước đó, ban huấn luyện tuyển Việt Nam đã tính thuê xe đạp tập thể dục đặt ở hành lang khách sạn cho các cầu thủ tập luyện, thuê bể bơi mini để các cầu thủ có ngâm nước đá đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Thu Trang (tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bất ngờ kênh truyền hình của Việt Nam đột nhiên nổi tiếng ở Thái Lan, lý do đằng sau là gì?