Rùng mình rau xanh trồng trên mộ trong nghĩa địa giữa Thủ đô

Hoàng Sa 2016-04-04 09:36
- Ít người biết rằng những luống rau xanh tốt, mập mạp ở xóm 1 (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) được trồng trên đất nghĩa trang của người đã khuất.
Từ lâu, ngoại thành Hà Nội có rất nhiều khu nghĩa trang được xây dựng dành cho người đã khuất. Những khu vực này cũng là nơi trồng các loại hoa màu, rau xanh phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn Thủ đô. Thiếu đất canh tác, nhiều hộ dân đã tận dụng khoảng “đất trống” ở nghĩa trang để trồng rau xanh. 
Có mặt tại xã Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội), không ít người giật mình bởi những luống rau cải, rau muống, rau ngải cứu,… xanh tươi mơn mởn đang từng ngày “ăn” đất của nghĩa trang để lớn. Theo một số hộ trồng rau tại đây, đất ở nghĩa trang khá màu mỡ, nếu không “tận dụng” để canh tác thì rất “lãng phí”. Thậm chí, có rất nhiều loại rau còn được trồng trực tiếp trên các nấm mồ. Hàng ngày, người trồng rau liên tục chăm bón, vun vén để có thể nhanh chóng thu hoạch. Trong khoảng thời gian từ 10 – 12 ngày, rau có thể mang ra chợ bán.
Tuy nhiên, theo cảnh báo của các chuyên gia, rau trồng trên nghĩa địa có thể khiến người sử dụng mắc một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Đặc biệt, trong quá trình bốc mộ, rất nhiều chất hữu cơ độc hại sẽ được đưa lên mặt đất. Các vi khuẩn này bám vào rau, người ăn phải rất dễ mắc bệnh. Bởi vậy, khi lựa chọn thực phẩm, người tiêu dùng nên chọn rau xanh rõ nguồn gốc. Nếu biết rau xanh trồng trên khu vực nghĩa địa, tuyệt đối không được sử dụng để phòng trừ các bệnh truyền nhiễm không mong muốn.
Những luống rau xanh tốt tại xóm 1 (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì) được trồng trên đất nghĩa trang.
Cận cảnh rau xanh trồng trên đất nghĩa trang giữa Thủ đô
Từ rau muống, rau lang, ngải cứu,... đến các loại rau gia vị như rau húng, rau mùi đều có mặt tại đây.
Rau trồng trên mộ của những người đã khuất là "chuyện bình thường".
Nhiều loại rau còn được trồng trực tiếp trên mộ.
Nước thải tù đọng nhưng lại khiến những luống rau muống xanh tốt.
"Vườn" rau ngải cứu mọc um tùm trên một ngôi mộ của người đã khuất.
Cận cảnh rau xanh trồng trên đất nghĩa trang giữa Thủ đô
Các loai rau gia vị dùng để ăn sống trồng trên mộ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc bệnh.
Rùng mình rau xanh trồng trên mộ trong nghĩa địa giữa Thủ đô
Rau muống xanh tốt.
Xung quanh các luống rau là nước thải đen ngòm.
Rau muống được trồng trên nước tù đọng.
Nước đen kịt và rất nhiều ruồi muỗi.
Người trồng thu hoạch rau mang ra chợ bán.

Hoàng Sa

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thủ thuật tắt 'đã xem' trên Zalo một cách đơn giản nhất