Mua cây táo về chưng Tết, gia chủ tá hỏa khi thấy nở hoa dâm bụt, hóa ra trò lừa đảo năm nào vẫn có người 'sập bẫy' năm nay

2022-01-27 11:16
- Sau khi mua về, gia chủ lắc đầu ngao ngán với hình ảnh bông hoa dâm bụt nở trên cây táo. Lúc đó, mới biết bị lừa.

Dịp cận Tết luôn là thời điểm những đối tượng lừa đảo lợi dụng để giăng bẫy những người nhẹ dạ cả tin. Đặc biệt trong việc mua quần áo, thực phẩm, cây cảnh nếu không cẩn thận có thể sập bẫy lừa lúc nào.

Mới đây, một cư dân mạng chia sẻ hình ảnh về cây táo mua về chưng Tết nhưng không lâu sau trên cây nở ra hoa dâm bụt. Điều tưởng như phi lý này không phải là hiếm khi xảy ra.

Nguyên nhân có thể người bán đã gắn quả táo lên cây hoa dâm bụt rồi đặt trong chậu. Người mua không kiểm tra kỹ nên nghĩ rằng đó là cây táo và mua về chưng. Chỉ khi hoa dâm bụt nở mới tá hỏa là mình bị lừa. 

Nhiều cư dân mạng cho rằng gia chủ không đọc báo mạng hay sao mà không biết đến chiêu trò này. Thực tế trò lừa đảo này từng xảy ra không ít lần trước đây. Cho nên, nếu đi chợ Tết mà gặp những cây táo kiểu này sẽ rất cảnh giác và có người không bao giờ mua.

Tết năm ngoái, cư dân mạng đã chia sẻ lại một số hình ảnh về cú lừa liên quan đến cây trang trí dịp Tết mà mọi người nên cảnh giác không bao giờ thừa.

Chàng trai đăng tải bài viết cảnh báo: "Gần Tết anh chị em cẩn thận mua cây táo lại mọc hoa dâm bụt nhé. Cây hoa dâm bụt 50.000 đồng phù phép gắn keo trái táo lên bán thành 450.000 đồng - 500.000 đồng đấy".
Hình ảnh đăng tải cho thấy những đối tượng bán cây vô lương tâm đã gắn các quả táo thật lên một số cây nhìn giống cây táo như dâm bụt hay dành dành rồi đem bán. Người mua vì quá vội nên chỉ quan sát các quả táo đẹp mắt mà quên đi kiểm tra chất lượng thực sự. Khi về nhà mới phát hiện, các cuống để gắn cành với quả là giả hoặc có người bán còn dùng keo 502 để gắn quả táo vào. Thủ đoạn của các đối tượng này tinh vi đến mức khiến cho ai nhìn vào cũng nghĩ đó là cây táo thật, nhưng thực tế chỉ có quả táo là thật, còn thân, lá, cành không phải là cây táo.

Cảnh giác thủ đoạn 'phù phép' cây hoa dâm bụt thành táo sai trĩu cành, bán nửa triệu đồng

 
Mức giá bán khá đắt lên đến nửa triệu đồng/cây, song vì có nhiều quả nên nhiều gia chủ vẫn chịu chi với hi vọng có thể bài trí giúp tài lộc của nhà tăng lên. Nhưng khi về đến nhà mới ngao ngán phát hiện các quả táo chỉ là được gắn giả vào. Lúc đó, tiền mất nhưng không biết tố cáo với ai hay đòi quyền lợi như thế nào nên đành chấp nhận như "sự đã rồi".
AM 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 điều phụ nữ cần làm sau khi chia tay