Cảnh báo tình trạng lợi dụng lừa đảo bệnh nhân F0 điều trị tại nhà

2022-01-14 10:41
- Trên mạng xã hội, nhiều đối tượng mạo danh là bác sĩ chuyên môn, giám đốc bệnh viện chào mời F0 mua các loại máy đo SpO2, nhịp tim và điều trị theo phác đồ riêng.

Hiện Hà Nội có khoảng 25.000 ca dương tính với SARS-Cov-2 đang điều trị tại nhà và dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày tới.

Từ lúc dịch bùng phát mạnh đã có rất nhiều hội nhóm trên mạng xã hội được lập ra nhằm hỗ trợ, chia sẻ thông tin về chữa trị COVID-19 tại nhà để người bệnh tham khảo. Dù mới lập được chưa đầy một tháng nhưng group “Nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà” có tới hàng chục nghìn thành viên được các bác sĩ quân y tư vấn điều trị bệnh miễn phí.

Tại đây, sau khi bệnh nhân đăng tải những câu hỏi liên quan đến COVID-19, các bác sĩ sẽ trả lời bằng cách bình luận phía dưới. Số điện thoại của các bác sĩ và các bài viết tổng hợp thắc mắc được nhiều người quan tâm cũng được ghim lên đầu trang để tiện lợi cho người bệnh.

Cảnh báo tình trạng lợi dụng lừa đảo bệnh nhân F0 điều trị tại nhà

Để tránh bị đối tượng xấu lừa đảo, mỗi người nên cẩn thận và luôn nhớ rằng "Nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà” không mời chào mua thiết bị hay điều trị theo phác đồ riêng

Nhóm được lập ra hoàn toàn miễn phí, không bán bất cứ một loại thuốc hay vật tư y tế nào. Chính vì thế, nhóm nhận được rất nhiều sự ủng hộ và quan tâm từ những người bệnh đang điều trị tại nhà.

Tuy nhiên đây cũng là nơi bị các đối tượng xấu lợi dụng để tung ra các chiêu trò lừa đảo bệnh nhân F0 đang cách ly tại nhà. Mới đây, một số người bệnh trong group “Nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà” phản ánh tình trạng một số đối tượng xấu mạo danh là bác sĩ và nhắn tin chèo kéo chữa bệnh.

Cụ thể, sau khi thành viên đăng tải bài viết hỏi về cách chữa trị COVID-19, anh ngay lập tức nhận được tin nhắn của một đối tượng mạo danh bác sĩ lôi kéo chữa trị bằng phác đồ riêng, đưa ra những cảnh báo về hậu quả lâu dài khiến người bệnh hoang mang, lo sợ.

Bên cạnh đó, các đối tượng cũng chào mời mua các loại máy đo SpO2, máy đo nhịp tim và một số loại thuốc kháng virus ...

Những kẻ mạo danh đều dùng nick facebook giả và giới thiệu là bác sĩ chuyên môn, giám đốc bệnh viện. Tuy nhiên, khi bị người bệnh nghi ngờ thì kẻ giả mạo liền vội xóa bình luận trong bài viết.

Ngay sau khi nhận được thông tin tố giác từ người bệnh, các bác sĩ quản trị viên của group "Nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà" đã xóa nick facebook mạo danh này ra khỏi nhóm và có bài viết cảnh báo tới người bệnh.

Sau sự việc trên, BS Hoàng Thanh Tuấn, Phó Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật tạo hình, tái tạo, Bệnh viện Bỏng quốc gia lưu ý người bệnh, đối với các bệnh nhân khi tham gia các group, cần xem các bài viết giới thiệu về bác sĩ trong group đó để có thể liên lạc. Những người tự bắt chuyện làm quen thường là đối tượng không minh bạch rõ ràng, bởi các bác sĩ rất bận nên không có thời gian để tìm đến các bệnh nhân như vậy.

Bác sĩ cũng khuyên người bệnh cần cập nhập các thông tin từ các trang web chính thống từ các cơ quan nhà nước như Sở Y tế, Bộ Y tế và các bệnh viện uy tín hay những bác sĩ có thông tin rõ ràng.

Chi Nguyễn (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên