Sự thật vùi mình trong cát có thể chữa bách bệnh như mọi người vẫn nghĩ

2017-05-10 06:44
- Phương pháp chữa bệnh bằng cát chỉ tốt cho một số bệnh cơ xương khớp chứ không chữa khỏi cho tất cả các bệnh.

Chữa bách bệnh bằng liệu pháp cát?

Mới đây, một Facebooker có đăng tải hình ảnh chị vùi mình trong cát nóng với mục đích chữa bệnh. Người này cho biết phương pháp chữa bệnh bằng cách vùi mình trong cát là một trong những phương pháp kỳ dị nhất thế giới. Nó có khuynh hướng phát triển tại Ai Cập và lan rộng ra các quốc gia khác, trong đó có Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam.

“Đây là một phương pháp điều trị toàn diện kết hợp giữa tác dụng của nhiệt, mát xa và điều trị từ tính. Nó chữa một số bệnh mạn tính như viêm khớp dạng thấp, liệt nửa người, cao huyết áp và suy nhược thần kinh, bệnh ngoài da, cơ, thấp khớp, vô sinh, giúp đàn ông chữa chứng liệt dương và cát còn được tin rằng có tác dụng làm đẹp da cho phái nữ”, Facebooker này cho hay.

Liệu pháp chữa bệnh bằng cát có chữa được “bách bệnh”

Liệu pháp chữa bệnh bằng cát chỉ tốt cho người bị bệnh xương khớp, không phải là liệu pháp chữa được bách bệnh (Ảnh minh họa).

Theo lưu ý của chị Th., trước khi chôn cát nên nghỉ ngơi thư giãn, sau khi chôn cát thì phải giữ ấm, không tắm nước lạnh ít nhất 3 tiếng đồng hồ để tránh nhiễm lạnh. Những người bị viêm cấp tính, u bướu hay xuất huyết cấp tính không được phép trị liệu cát. Nhiệt độ cát dưới 48 độ C là tốt nhất. Nên thoa kem chống nắng (SPF 50+) để tránh bị bỏng nắng.

Để tìm hiểu về phương pháp chữa bệnh kỳ bí này và hiệu quả của nó có chữa “bách bệnh” như lời đồn hay không? Chúng tôi đã nhờ tới sự tư vấn của Đại tá, Lương Y Bùi Hồng Minh, Phó chủ tịch Hội đông y Ba Đình.

Phương pháp vùi mình trong cát (liệu pháp cát), tắm bùn, ngâm nước nóng… là phương pháp chữa bệnh cổ truyền từ rất xa xưa. Hiệu quả của phương pháp này rất khiêm tốn, cách thực hiện cầu kỳ cho nên dần dần đã bị thất truyền. Hiện nay, ở Việt Nam bắt đầu khôi phục lại phương pháp tắm bùn khoáng. Còn liệu pháp cát thì không thấy được dùng và nói tới.

Nói về phương pháp chữa bệnh bằng cách vùi mình trong cát hay liệu pháp cát, Lương y Bùi Hồng Minh cho rằng: “Phương pháp này tốt cho những người bị viêm khớp dạng thấp hàn chứ không phải chữa được “bách bệnh” như lời đồn. Người bị đau xương thoái hóa khớp hay gặp ở mùa hàn do máu huyết không lưu thông. Vùi thân trong cát nóng giúp cho cơ thể hấp thu nhiệt, khí huyết từ đó cũng lưu thông. Người bị viêm khớp dùng phương pháp này để điều trị sẽ rất tốt”.

Chú ý gì khi dùng liệu pháp cát?

Vị Lương y này cũng lưu ý để hiệu quả chữa bệnh của phương pháp này phát huy tác dụng thì cần phải kết hợp với uống thuốc. Tác động bên ngoài chỉ mang tính chất vật lý (cát nóng) muốn bệnh thoái lui thì phải có tác động bên trong (dùng thuốc).

Nói về khả năng chữa bệnh vô sinh của phương pháp trị liệu bằng cát nóng Lương y Bùi Hồng Minh cho rằng không có căn cứ để khẳng định.

Theo Lương y Bùi Hồng Minh, phương pháp vùi trong cát tốt cho người bị xương khớp nhưng cũng có những chống chỉ định. Người cơ thể nóng nhiệt hay bị nóng trong, người có các bệnh ghẻ lở, có vết thương hở ngoài da không nên dùng phương pháp này, lưu ý chỉ thực hiện liệu pháp này 1 tuần 1 lần.

“Ở Việt Nam nếu như muốn thực hiện phương pháp vùi mình trong cát thì phải có số lượng cát lớn và phải rang cát nóng. Vì vậy, thay vì thực hiện liệu pháp cát có thể thay thế bằng cách ngâm mình trong nước gừng và quế tác dụng chữa bệnh sẽ tốt hơn”, Lương y Bùi Hồng Minh nói.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Không có đàn ông vô tâm, chỉ là cái tâm đó không đặt ở chỗ bạn mà thôi