Hiến tạng, nối dài sự sống bằng lòng nhân văn

2015-09-10 19:26
- Trình độ ghép tạng của Việt Nam đã tiến bộ rõ rệt và có những bước tiến lớn về kỹ thuật.

Một Giáo sư bày tỏ, với những gia đình có người thân bị chết não có thể hiến tạng để giúp mở ra sự sống mới cho các bệnh nhân. Mỗi con người như vậy có thể hiến thận, phổi hay gan. Thậm chí, với 1 lá gan có thể ghép cho 2-3 bệnh nhân đang bị suy gan. Điều đó có nghĩa trong lúc đau đớn vì người thân mất, các gia đình có thể nghĩ đến cộng đồng và những người  bệnh đáng thương. 

Anh Ninh (Cầu Diễn, Hà Nội ) là người đã ký vào tờ đơn đồng ý hiến tạng, Trước khi đưa ra quyết định này, anh Ninh đã suy nghĩ rất nhiều, bởi ở Việt Nam khái niệm hiến tạng vẫn còn là một lĩnh vực mới. Tuy nhiên, anh đã thuyết phục bản thân cũng gia đình, người thân cùng đồng ý. Thấy được những ý nghĩa mà ghép tạng đưa lại, gia đình anh Ninh cũng hoàn toàn nhất trí.
"Tôi cảm thấy mình đã làm một việc ý nghĩa, cùng chung tay giúp đỡ những người bệnh còn nhiều khó khăn, đang chờ cơ hội ghép tạng để mở ra sự sống mới. Đây là việc có ý nghĩa nhân văn nhưng nhiều người vẫn còn chần chờ. Tôi nghĩ điều đó là đúng bởi nó còn mới trong suy nghĩ của nhiều người", anh Ninh nói.
Thời gian qua, việc ghép tạng với kỹ thuật cao cũng đã được nghiên cứu và phát triển. Một trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã được thành lập. Đây là nơi để tiếp nhận những nhu cầu của người muốn hiến tạng.
 
Hiến tạng, nối dài sự sống bằng lòng nhân văn
Thời gian qua đã có nhiều ca ghép tạng được thực hiện nhưng con số đó chưa phải là nhiều, trong khi nguồn tạng đang không nhiều, nhu cầu lớn, rõ ràng giải pháp là phải thay đổi được suy nghĩ của nhiều người. 
BS Trịnh Hồng Sơn cho hay, chúng ta phải phân biệt rõ ràng giữa chết não và sống thực vật. Sống thực vật là não chưa chết, không cử động hay giao tiếp với mọi người, kéo dài sự sống thêm một thời gian tùy từng người. Còn với chết não là tế bào não chết, các bộ phận trong cơ thể cũng sẽ hoại tử. Nếu để hoại tử những nguồn tạng quý giá ấy, trong khi nhiều người đang mòn mỏi chờ đợi để được ghép tạng. "Tại sao chúng ta không hiến tạng đó như tim, gan, thận để có thể cứu sống các bệnh nhân khác", ông Sơn nói.
Trên thế giới, có những nước, đánh giá chết não sẽ có các thông số, dựa vào đánh giá mức độ hôn mê sâu, mất phản xạ... còn ở Việt Nam quy trình để xác định còn nhiều thủ tục. Thậm chí phải điện não và chụp mạch não để có được đánh giá, kết luận. 
Cô Thu Hà (phố Dịch Vọng, Hà Nội) cho biết: "Cá nhân tôi ủng hộ nếu chết não có thể hiến tạng để cứu sống các bệnh nhân khác. Điều đó rất nhân văn, bởi nếu không có việc làm đó, có nhiều người khác có thể ra đi".
 

 

Hành trình vận chuyển, ghép tạng gần 2000km dài nhất Việt Nam từ trước tới nay.
- 17h35 phút ngày 3/9, BV Chợ Rẫy thông báo với Trung tâm điều phối hiến, ghép mô và bộ phận cơ thể người quốc gia có bệnh nhân chết não tại BV Chợ Rẫy đồng ý hiến mô tạng.
-11h59 phút ngày 4/9, Trung tâm và BV Việt Đức nhận được thông tin chính thức từ BV Chợ Rẫy thông báo người hiến tạng đã chết não  hoàn toàn.
- 17h- 17h30 phút ngày 4/9, tim và gan của người cho chết não  đã được các bác sĩ của BV Việt Đức và BV Chợ Rẫy lấy ra khỏi lồng ngực

 

Minh Tâm
(Theo Congluan)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Na Ngọc Anh: Tình yêu giống như viên kẹo ngọt, hãy yêu hết mình