3 lý do chính khiến việc làm mẹ ngày nay chẳng hề dễ dàng, chỉ người có con rồi mới hiểu được

Quỳnh Trang 2021-08-25 09:30
- Nhiều người phụ nữ thừa nhận rằng việc nuôi con nhỏ khiến họ mệt mỏi, stress mà không biết thổ lộ với ai.

Thật mệt mỏi, stress khi nuôi con nhỏ. Đây là tâm sự của rất nhiều bà mẹ bỉm sữa. Lý do là bởi vì hiện nay, mỗi gia đình chỉ có 1-2 đứa con. Vì vậy, họ dành tất cả tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc cho những đứa con của họ. Cộng thêm ý kiến của những người khác trong gia đình, cộng đồng, người mẹ cảm thấy tổn thương và mệt mỏi. Dưới đây là 3 lý do chính khiến việc làm mẹ ngày nay chẳng hề dễ dàng, chỉ người làm mẹ mới hiểu.

Lo nghĩ quá nhiều

Ngay từ khi con còn trong bụng mẹ, người mẹ đã bắt đầu hình thành một kế hoạch nuôi dạy con. Người mẹ lúc này sẽ chú ý hơn đến sức khỏe, chế độ ăn uống, vận động của mình. Với những người mẹ, mỗi lần khám thai là một lần hồi hộp.

Nếu thấy con gặp bất thường gì, người mẹ sẽ cảm thấy vô cùng lo lắng, sợ hãi. Khi trẻ ra đời, mẹ chăm sóc con từng bữa ăn, giấc ngủ. Mẹ quan tâm đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của con. Ngoài chăm lo sức khỏe cho con, người mẹ cũng phải lo liệu đến việc chuẩn bị một nền tảng tài chính để nuôi con ăn học, trưởng thành, lập gia đình. 

3 lý do chính khiến việc làm mẹ ngày nay chẳng hề dễ dàng, chỉ người làm mẹ mới hiểu đc

Ngay từ khi con còn trong bụng mẹ, người mẹ đã bắt đầu hình thành một kế hoạch nuôi dạy con. (Ảnh minh họa)

Muốn trở thành một người mẹ hạnh phúc, trước hết mẹ bỉm sữa cần mạnh mẽ, bình tĩnh làm tốt công việc của mình. Hãy làm mẹ theo cách của bạn. Việc suy nghĩ, lo lắng cho con quá nhiều có thể khiến bạn bị stress, mệt mỏi và chịu nhiều tổn thương.

Quá nhiều người tham gia vào việc nuôi dạy con cái

Có thể thấy rằng cha mẹ chúng ta không cảm thấy mệt mỏi với việc nuôi dạy con cái nhưng quá trình nuôi dạy con cái sẽ khiến người mẹ cảm thấy stress. Có quá nhiều người trong gia đình tham gia góp ý vào chuyện nuôi dạy con thế nào, cho con ăn gì, không nên cho con ăn gì, cho con đi học trường gì. Điều này khiến người mẹ cảm thấy mệt mỏi và bấn loạn.

3 lý do chính khiến việc làm mẹ ngày nay chẳng hề dễ dàng, chỉ người làm mẹ mới hiểu đc

Nhiều người mẹ bị trầm cảm vì quá nhiều người tham gia vào chuyện nuôi dạy con cái của họ. (Ảnh minh họa)

Người mẹ vừa phải kiếm tiền, vừa phải chăm sóc con cái

Trong xã hội hiện đại, hầu hết người phụ nữ đều có học thức và đều ra ngoài kiếm thu nhập như đàn ông. Họ vừa phải lo chăm sóc con cái, nuôi dạy con thành người, đồng thời phải lo phấn đấu sự nghiệp. Vì vậy, họ lúc nào cũng carmt hấy mệt mỏi, căng thẳng. Lúc này, những người chồng cần san sẻ gánh nặng tài chính lẫn chăm sóc con cái với vợ.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 mẹo trang điểm hoàn hảo cho ngày nắng nóng