Kinh hãi xưởng sản xuất tái chế khẩu trang bằng cách giặt, là rồi đóng gói như mới

Quỳnh Trang 2020-03-05 06:45
- Đại dịch Covid-19 ngày một lan rộng, khẩu trang trở thành mặt hàng "có tiền cũng không mua được". Nhiều cơ sở sản xuất đã lợi dụng nhu cầu khẩu trang y tế tăng cao để tái chế khẩu trang đã sử dụng rồi bán cho người tiêu dùng.

Trong thời điểm đại dịch Covid-19 đang lan tràn, khẩu trang y tế trở thành mặt hàng hot hơn bao giờ hết. Nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế tăng vọt khiến cho mặt hàng này được bán với giá đắt gấp 3-4 thậm chí 10 lần giá thông thường.

Theo tờ Straits Times, một xưởng sản xuất ở tỉnh Saraburi, Thái Lan đã bị bắt quả tang tái chế những chiếc khẩu trang y tế đã sử dụng bằng cách giặt, là rồi xếp chúng vào bao nilon và những cái hộp như chưa sử dụng. Họ đã bắt giữ 6 công nhân làm công tại xưởng sản xuất này.

Kinh hãi xưởng sản xuất tái chế khẩu trang bằng cách giặt, là rồi đóng gói như mới

 

Cảnh sát cho biết, công nhân được trả giá 1 bath cho một việc "biến hóa" 1 chiếc khẩu trang y tế từ cũ thành mới. Mỗi ngày, mỗi người tái chế được khoảng 300-400 chiếc khẩu trang y tế mỗi ngày. Cảnh sát cho biết họ đã thu giữ tất cả những chiếc khẩu trang y tế tại xưởng sản xuất và gửi một số mẫu cho bộ Thương mai để điều tra nguồn gốc của những chiếc khẩu trang y tế này.

Kinh hãi xưởng sản xuất tái chế khẩu trang bằng cách giặt, là rồi đóng gói như mới

Kinh hãi xưởng sản xuất tái chế khẩu trang bằng cách giặt, là rồi đóng gói như mới

"Hành động của chủ xưởng sản xuất này có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của rất nhiều người dân sống quanh vùng", đại diện cảnh sát cho biết.

Kinh hãi xưởng sản xuất tái chế khẩu trang bằng cách giặt, là rồi đóng gói như mới

Kinh hãi xưởng sản xuất tái chế khẩu trang bằng cách giặt, là rồi đóng gói như mới

 

Thái Lan cũng như nhiều quốc gia khác đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt khẩu trang trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lan rộng ở nhiều quốc gia. Thái Lan đã có 43 trường hợp xác nhận nhiễm Covid-19.Phần lớn những người bị nhiễm là khách du lịch Trung Quốc hoặc người Thái đã tiếp xúc với khách du lịch.

Kinh hãi xưởng sản xuất tái chế khẩu trang bằng cách giặt, là rồi đóng gói như mới

Theo khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế, không nhất thiết phải đeo khẩu trang y tế mọi lúc mọi nơi, gây bí bách, khó chịu cho người dùng. Chỉ những người bắt buộc phải tiếp xúc, chăm sóc người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm virus Covid 19, tiếp xúc gần với những người có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp như ho, khó thở, chảy nước mũi...hoặc khi được chỉ định tự theo dõi và cách ly tại nhà hoặc khi đi khám, điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh mới cần đeo khẩu trang y tế.

Quỳnh Trang/Theo WOB

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đoán độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của 12 con giáp