Dịch Ebola ở Tây Phi chưa có dấu hiệu giảm

Nam Anh 2014-08-22 15:32
- (Em đẹp)- Với nhiều ca mắc bệnh mới tại khu vực Tây Phi, chứng tỏ dịch Ebola chưa có dấu hiệu giảm
>>> HOT: Toàn cảnh diễn biến dịch Ebola

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch Ebola sáng 22/8, ông Trần Đắc Phu (Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế) cho biết, trong 2 ngày 17 và 18 đã có nhiều ca mắc Ebola mới ở Tây Phi, điều này chứng tỏ dịch Ebola chưa có dấu hiệu giảm

Cục Y tế dự phòng đã phối hợp Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại Giao) thống kê số lượng người Việt đang sống tại vùng dịch. Theo đó, tại Nigeria, chính quyền sở tại đã ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch Ebola, có 12 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc không kể cán bộ Đại sứ quán. Trong đó, có 4 người sống ở Lagos và sức khỏe bình thường. Tại Sierra Leon có 24 người Việt Nam đang sinh sống, tại Guinea có 60-70 người Việt Nam chủ yếu làm chủ bếp, nhà hàng. Còn tại Liberia, tình hình dịch bệnh đã vượt tầm kiểm soát, có khoảng 20 người Việt Nam đang sinh sống.


Khu vực cách ly  khám sàng lọc hành khách nghi nhiễm Ebola tại sân bay Tân Sơn Nhất

“Cho đến thời điểm này Việt Nam chưa có trường hợp nào nhiễm Ebola. Bộ Y tế và các bệnh viện đang phối hợp chặt chẽ để phòng chống dịch bệnh”, ông Phu nhấn mạnh.

Các nước trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Malaysia, Singpore, Trung Quốc đều triển khai các biện pháp phòng chống dịch, kiểm tra chặt chẽ tại các sân bay, cửa khẩu. Xét nghiệm và cách ly các trường hợp có dấu hiệu bị nghi ngờ Ebola.

Tại cuộc họp, Đại diện Viện Pasteur TP.HCM đánh giá, trong 20 ngày của tháng 8, số bệnh nhân bị mắc Ebola ở Tây Phi gấp đôi tháng 7, gấp 5 lần tháng 6. Số lượng bệnh nhân ở Tây Phi càng nhiều thì nguy cơ lây lan cũng tăng dần. Vì vậy, các đơn vị y tế tại TP.HCM cùng với cả nước vẫn có các hoạt động giám sát chặt chẽ.

Theo vị đại diện này, hàng ngày, tại sân bay Tân Sơn Nhất có 3 chuyến bay đến từ Trung Đông, toàn bộ hành khách được giám sát và lấy tờ khai y tế toàn bộ. Ngoài ra, có 70-80 chuyến bay đến từ các nước khác trong đó có thể có người từ vùng dịch về hay người đi qua nước khác rồi về Việt Nam. Ngoài ra, Viện Pasteur tại TP.HCM đã thành lập 6 đội chống dịch trong đó có lãnh đạo viện tham gia chống dịch.
Nam Anh
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mách bạn 4 bài tập để có ngay cánh tay thon dài mỏng manh ai nhìn cũng mê mẩn