Con nghỉ học, mẹ có cách làm như truyện Tấm Cám phiên bản hiện đại cho trẻ "giết" thời gian, cư dân mạng khen hết lời vì lý do này

2020-03-30 17:01
- Cư dân mạng cho rằng hành động này rất tốt vì trẻ được rèn sự kiên nhẫn.

Mùa dịch Covid-19 này các trường học đóng cửa, học sinh nghỉ học ở nhà có nhiều thời gian. Bên cạnh việc học online theo kịp chương trình thì các ông bà bố mẹ cũng đau đầu làm sao để nghĩ cách quản lý con. Có những gia đình tranh thủ cho con học thêm ngoại ngữ online, hoặc chơi các bộ đồ chơi trí tuệ. Song cũng có gia đình nghĩ ra cách lạ để con vừa giải khuây mà rèn được sự kiên nhẫn.

Mới đây, một cư dân mạng chia sẻ hình ảnh cho thấy khi con ở nhà mùa dịch đã trộn gạo lứt và gạo trắng rồi trẻ sẽ ngồi phân loại ra riêng rẽ. Nhìn qua công việc này thật sự khá vất vả nhưng dân mạng cũng ủng hộ. Bởi đây không phải là gây khó khăn và vất vả cho con mà hoàn toàn có thể giúp trẻ có việc để làm khi nghỉ học. Mặt khác, qua hành động này, trẻ cũng học được sự kiên trì và nhẫn nại. Sau khi hoàn tất việc phân loại, các bé cũng cảm thấy tự hào về thành quả của chính mình.

"Trông như Tấm Cám thời hiện đại nhưng mình thấy thế này cũng hay, trẻ sẽ giảm đi ra ngoài chơi giữa thời buổi dịch bệnh. Cha mẹ có thể trộn thêm đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen cho con tách. Những việc này hoàn toàn đơn giản, không có gì phức tạp", một người cho hay.

Có người cho rằng: "Chẳng có gì vất vả, chưa kể con lựa từng hạt còn rèn được mắt tinh nhanh. Nếu để trẻ thảnh thơi quá lại xem tivi, nghịch điện thoại hay chơi iPad còn ảnh hưởng mắt hơn. Đây là giải pháp hay cho các ông bố bà mẹ thời dịch".

Cách đây, không lâu, chị A.M (Hà Nội) có cách trông con vô cùng khác người, mang tên Tấm - Cám 2020. Cụ thể, chị trộn 2 lạng đậu đen với 1 lạng đậu xan, rồi cho con ngồi nhặt. Vừa giúp con tránh xa tivi vừa luyện tính kiên trì. Chị chia sẻ, đây là bài tập cho người bị viễn.  

Trông con mùa dịch corona: Mẹ trộn đậu đen với đậu xanh cho con nhặt để giết thời gian

Chị A.M có 1 con trai học lớp 4 và 1 con gái học lớp 1. Sau khi được giao nhiệm vụ, 2 bé vô cùng hào hứng. Cô em mất đúng 1h45 phút nhặt xong rổ đậu rồi chụp ảnh 2 bát riêng biệt báo cáo kết quả cho mẹ. Sau đó, 2 anh em lại đổ vào rổ trộn đều đến lượt anh nhặt tiếp. Do anh lớn hơn, có cách thông minh hơn nên chỉ mất 30 phút là hoàn thành.  

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách trang điểm cho nàng tóc đen: Toàn mẹo 'nhỏ mà có võ'