Bí mật Từ Hy Thái hậu (kỳ 2): Hé lộ về những bộ trang phục lộng lẫy

Hạnh Nguyên Mai 2014-10-26 12:04
- (Em đẹp) - Sở hữu vô vàn những bộ trang phục lộng lẫy là một trong những điều người ta nhớ đến khi nhắc tới Từ Hy Thái hậu

>>> Bí mật Từ Hy Thái Hậu (Kỳ 1): Choáng ngợp những bữa ăn thịnh soạn

Trong "Thanh tâm tỏa ký", hầu nữ thân cận của Từ Hy Thái hậu là Dụ Đức Linh ghi lại: "Trang phục của Thái hậu từ đồ trang sức, quần áo đến giày thêu hoa... đều được phân loại và ghi vào sổ sách rõ ràng. Trang phục Thái hậu sử dụng hàng ngày hay mang về bảo quản do 2 thái giám và 4 vị quan chuyên trách quản lý. Với những trang phục ban thưởng đưa ra ngoài cung cũng cần được ghi rõ ngày tháng, ban thưởng cho ai và sau đó phải đến Phủ Nội vụ để đăng ký nhận".


Từ Hy Thái hậu trong bộ trang phục truyền thống cầu kỳ, sang trọng.

Trang phục của Thái hậu nhiều không kể hết. Tương truyền trong một lần Từ Hy đến Phụng Thiên bằng tàu hỏa, có riêng một toa tàu được dùng để chứa trang phục cho Thái hậu. Mặc dù, bà không hề có ý định ở Phụng Thiên lâu nên số trang phục mang theo ấy chỉ là một phần rất ít trong số các bộ trang phục "mặc vào buổi tối mùa xuân".

Tuy nhiên, số trang phục này cũng đủ khiến cho người hầu gái Dụ Đức Linh kinh ngạc: "Sự diễm lệ và hoành tráng của những bộ trang phục đó khiến cho bất cứ người thường nào nhìn vào cũng bị choáng ngợp còn thần linh phải cảm thấy lóa mắt, trừ khi đã từng nhìn thấy những gấm vóc đẹp như vây, còn không đều không thể tưởng tượng ra độ tinh xảo của những đường thêu trên trang phục của Thái hậu".

Trang phục của Thái hậu có khoảng trên dưới 2000 bộ, giày đếm không xuể, trung bình mỗi đôi dùng từ 5 đến 6 ngày. Sở hữu nhiều trang phục như vậy, nên dù mỗi ngày thay trang phục đến vài lần cũng không tránh khỏi việc có rất nhiều bộ Thái hậu chưa một lần đụng đến. Hơn nữa đối với việc chọn lựa trang phục, Thái hậu rất kỹ tính, bà chỉ đặc biệt ưa thích và thường xuyên sử dụng vài bộ. Tuy nhiên, điều này không làm giảm đi sự cao quý của bà.

Ví dụ vào mùa đông, bà thường khoác áo choàng làm bằng lông thú và áo màu trà xanh. Khi tiếp khách sẽ thay một bộ xường xám mới bằng lụa hoặc gấm. Từ Hy Thái hậu cũng như những phụ nữ khác thích xem lại và ngắm nghía những bộ trang phục của mình, có những bộ dù chưa mặc đến hoặc mới mặc 1 lần nhưng lại mang những ý nghĩa đặc biệt. Ví như khi còn là Quý phi, có bộ trang phục đã từng mặc qua 1 lần... mỗi bộ trang phục đột nhiên xuất hiện trong đầu Thái hậu đều được thái giám mang đến để bà ngắm lại, nhớ lại thuở "kỳ niên ngọc mạo, mỹ cảnh lương thần" (chỉ tuổi thanh xuân tươi đẹp).

Trong mỗi dịp xuất cung từ 4 - 5 ngày, Thái hậu đều tự mình kiểm tra lại toàn bộ số y phục mang theo, cứ 3 bộ lại được đặt trong một chiếc hòm sơn mài đỏ, sau đó thái giám sẽ dâng lên để Thái hậu kiểm tra. Vì Thái hậu tương đối thấp nên bà thích đi giày cao, có những đôi cao đến 15cm. Bà sở hữu những đôi giày thêu hoa chỉ sử dụng vào những dịp trọng đại, gót giày rất cao, xung quanh đính trân châu.

Tạo hình kiểu tóc của Thái hậu cũng là kiểu tóc chính thức của tất cả các phi tần trong cung thời bấy giờ với tên gọi "đại la sí". Tương truyền kiểu tóc này do chính Từ Hy Thái hậu thiết kế, sau đó vợ của các quan thần, mệnh phụ đều thực hiện theo. Ngày nay kiểu tóc này vẫn được sử dụng trong các vở kinh kịch nổi tiếng của Trung Quốc.

"Đại la sí" là một kiểu búi tóc cao, ở trong dùng dây thép làm giá đỡ cho búi tóc, ở ngoài đội mũ miện kết bằng gấm vóc, có thể thoải mái vận động mà vẫn làm nổi bật lên vẻ đẹp của mái tóc. Ở hai đầu của búi tóc đính thêm trâm, cài hoa cùng các trang sức khác. Thái hậu thích dùng chiếc kẹp tóc do Trương Chi Động (một vị quan, một chính trị gia nổi tiếng thời nhà Thanh) dâng tặng trong dịp mừng thọ 60 tuổi của bà.

Chiếc kẹp tóc này làm từ gỗ đàn hương, vàng sợi và ngọc. Nơ hoa là trang sức chủ yếu được sử dụng trong "đại la sí", phần lớn được làm từ những nguyên liệu quý hiếm như ngọc trai, ngọc phỉ thúy. Trong rất nhiều bức ảnh, tranh vẽ Thái hậu lưu truyền đến ngày nay đều có thể chiêm ngưỡng những chiếc nơ hoa to làm từ ngọc cài trên tóc của bà.

Thái hậu cũng đặc biệt yêu thích những hoa cài kết bằng nhung. Bởi trong tiếng Hán, từ "nhung" đọc đồng âm với thịnh vượng và phát triển. Vào những dịp khác nhau, bà thường sử dụng những tạo hình hoa nhung khác nhau. Ví như trong Tết Thanh minh, bà thường cài một chồi liễu, tết Đoan Ngọ cài một nhành cỏ, tết Trung thu cài hoa cúc... tất cả đều được tết bằng nhung tỉ mẩn và công phu.



Kiểu tóc "đại la sí" do chính Từ Hy Thái hậu thiết kế.

Họa sĩ Carl nhớ lại trong lần vẽ tranh sơn dầu cho Thái hậu, bà mặc một chiếc áo choàng màu vàng thêu hoa màu tím kết thành chữ "Thọ". Trên đầu bới kiểu tóc "đại la sí" với rất nhiều những đồ trang sức đi kèm như kẹp vàng, hoa ngọc phỉ thúy và những viên trân châu được xâu thành chuỗi rủ hai bên quyền quý và sang trọng.

Nữ họa sĩ này nói, dù trong cung, trang sức của Thái hậu nhiều không kể hết nhưng bà chỉ hay dùng vài món, ví như một chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy, một chiếc nhẫn lục bích, trên đầu cài vài đóa hoa ngọc và một chuỗi hạt trân châu. Thái hậu cũng thường đeo một đôi hoa tai ngọc nhỏ không bao giờ tháo ra. Theo lời của một thái giám, đôi hoa tai này Thái hậu được Hoàng đế Hàm Phong ban tặng khi mới nhập cung.

(Mời quý độc giả đón đọc Bí mật từ Hy Thái Hậu Kỳ 3 để tìm hiểu về nơi ở sang trọng của bà)
Hạnh Nguyên Mai
(Dịch theo IFE)
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 người đẹp Việt thừa nhận 'chỉnh sửa' một vài điểm trên mặt