Hé lộ chân dung kẻ tình nghi đã nã súng ở Quốc hội Canada

Thụy Du 2014-10-23 09:35
- (Em đẹp) - Kẻ bị tình nghi gây ra vụ tấn công được xác định là một công dân Canada đã cải sang đạo Hồi.
Sáng 22/10 (theo giờ địa phương), một số vụ nổ súng đã xảy ra ở Đài Tưởng niệm Chiến tranh Quốc gia, Trung tâm thương mại Rideau và khu tòa nhà Quốc hội Canada.

Theo Telegraph, kẻ tấn công bị tình nghi là Michael Zehaf - Bibeau, 32 tuổi, một công dân Canada đã cải sang đạo Hồi. Trong bức ảnh mới được Daily Mail tiết lộ, Zehaf-Bibeau bịt kín mặt và đang cầm khẩu súng trên tay.

Hình ảnh camera ghi lại cho thấy chân dung kẻ tấn công tình nghi Zehaf - Bibeau.

Zehaf - Bibeau sinh ra ở tỉnh Quebec với tên Michael Joseph Hall và lớn lên ở khu vực Laval, phía bắc thành phố Montreal. Theo tài liệu lưu trữ của tòa án hình sự cho thấy, 1 người đàn ông có tên tương tự đã bị bắt giữ 5 lần khi sống ở Montreal.

Zehaf - Bibeau từng nhiều lần chịu án tù. Hắn từng bị buộc tội tàng trữ ma túy và chất kích thích PCP (là chất gây ảo giác) hồi tháng 2 năm 2004. Đến tháng 12 năm 2004, đối tượng này tiếp tục phải đến đồn cảnh sát với 2 tội danh trên. Năm 2009, Bibeu lại bị buộc tội liên quan đến ma túy.

Năm 2011, Zehaf - Bibeau bị buộc tội cướp ngân hàng ở Vancouver. Các nguồn tin của trang Globe and Mail cho biết, tên này đã bị Chính phủ tịch thu hộ chiếu sau khi được xác định là kẻ nguy hiểm, có thể ra nước ngoài gây tội phạm.

Trong hình ảnh camera ghi được tại khu vực xảy ra xả súng, đối tượng đã rời khỏi Đài tưởng niệm Chiến tranh và bước vào chiếc xe của mình. Vụ tấn công này xảy ra chỉ 2 ngày sau vụ tấn công vào 2 lính Canada ở Quebec do tên Martin Couture - Rouleau gây ra, khiến 1 người thiệt mạng. Zehaf-Bibeau được cho là đã gặp gỡ với Couture - Rouleau trong thời gian gần đây. Mẹ của Zehaf - Bibeau tên là Susan Bibeau vẫn đang sống ở Montreal và làm việc cho Chính phủ liên bang.

Vụ nổ súng khiến một lính gác bị tử thương và một tay súng bị bắn hạ. Theo các nhân chứng tại hiện trường, có 1 hoặc 2 người đàn ông đã nhảy ra từ xe ô tô rồi lao vào tòa nhà Quốc hội. Do đó, cảnh sát nước này không loại trừ khả năng còn 1 kẻ tình nghi nữa đang lẩn trốn. Ngay sau khi vụ nổ súng xảy ra, cảnh sát đã được trang bị áo chống đạn và vũ khí bao vây khu vực, áp sát tòa nhà Quốc hội. Thủ tướng Canada Stephen Harper cũng đã được kịp thời đưa đến nơi an toàn.

Cảnh sát được trang bị vũ trang bao vây khu vực xảy ra nổ súng

Thụy Du
(Dịch theo DM, TG)
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bụng 3 ngấn cũng phải tự mà phẳng mà thon nhờ nước ép giảm cân thần thánh