Bất ngờ trước hệ thống xử lý biến rác thành tiền ở Hàn Quốc
2023-09-14 17:51

Tin liên quan
Thời gian gần đây, Hàn Quốc đã áp dụng một số biện pháp quan trọng để xử lý và tái chế hầu hết rác thải thực phẩm thành phân bón và nhiên liệu khí sinh học, tạo ra một mô hình kiểu mẫu.
Công ty Nanji Waste Processing Center, nằm gần đường cao tốc dẫn ra cửa ngõ phía tây Seoul, chủ yếu xử lý chất thải từ các bồn cầu. Tuy nhiên, mùi hôi không đến từ chất thải này từ thức ăn phân hủy. Với 10 triệu cư dân và 2.500 tấn rác thải thực phẩm mỗi ngày, vai trò của nhà máy này trở nên cực kỳ quan trọng, theo Los Angeles Times.
Từ khi Hàn Quốc cấm đổ rác thải thực phẩm vào bãi rác vào năm 2005 và sau đó là lệnh cấm đổ các chất thải dạng lỏng (gọi là nước rỉ rác) xuống biển vào năm 2013, đất nước này đã triển khai một chương trình toàn diện về việc ủ phân hữu cơ, tái chế hầu hết thức ăn bỏ đi thành phân bón, thức ăn cho chăn nuôi hoặc nhiên liệu khí sinh học, như ở Trung tâm xử lý rác Nanji.
Từ khi Hàn Quốc cấm đổ rác thải thực phẩm vào bãi rác vào năm 2005 và sau đó là lệnh cấm đổ các chất thải dạng lỏng (gọi là nước rỉ rác) xuống biển vào năm 2013, đất nước này đã triển khai một chương trình toàn diện về việc ủ phân hữu cơ, tái chế hầu hết thức ăn bỏ đi thành phân bón, thức ăn cho chăn nuôi hoặc nhiên liệu khí sinh học, như ở Trung tâm xử lý rác Nanji.
Thức ăn thừa được chứa trong túi màu vàng trong suốt tại Trung tâm xử lý rác Nanji. Từ năm 2013, Hàn Quốc đã quy định việc sử dụng loại túi này để chứa thức ăn bỏ đi. Người dân trả phí cho túi này thông qua mua sắm tại cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng tạp hóa và số tiền thu được từ việc bán túi được sử dụng để bù đắp một phần chi phí vận chuyển và xử lý thức ăn thừa. "Trên toàn Seoul, phí mua túi đóng góp khoảng 40% tổng chi phí xử lý rác thải thực phẩm, làm cho thành phố tiêu tốn khoảng 153 triệu USD hàng năm", Jang Ji-ae, người đứng đầu đội quản lý rác thải thực phẩm ở địa phương, cho biết.
Phương thức xử lý rác thải đã trở nên quen thuộc với người dân Seoul, bao gồm việc đặt túi rác đầy trong thùng cá nhân màu xanh ở lề đường vào buổi tối. Tại một số tòa nhà căn hộ, cư dân còn có thể đổ trực tiếp rác thải thực phẩm vào thùng rác tự động có khả năng cân và tính phí. Những biện pháp này giúp người dân tự kiểm soát lượng rác mà họ tạo ra. "Họ có thể nhận thức được họ đã vứt đi bao nhiêu. Điều đó làm cho họ có trách nhiệm", Jang nói thêm.
Ở Hàn Quốc, việc tách thức ăn thừa ra khỏi rác thải thường bắt đầu vào cuối những năm 1990. Điều này xuất phát từ sự gia tăng nhanh chóng của dân số ở thủ đô và mức sống tăng cao, dẫn đến lượng rác thải chưa từng thấy trước đó.
Những bãi rác khổng lồ đã xuất hiện và khiến cho cuộc sống của cư dân khu vực đó trở nên khó khăn hơn với mùi hôi và sự hiện diện của ruồi nhặng. Vào năm 2005, Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm việc đổ rác thải thực phẩm vào bãi rác, buộc người dân phải tách riêng thức ăn thừa.
"Đó là một quá trình thử nghiệm và rất nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra", chia sẻ Kim Mi-hwa, Korea Zero Waste Movement Network, một liên minh gồm 180 tổ chức môi trường đã hợp tác với chính phủ trong việc thúc đẩy chương trình tái chế.
"Đó là một quá trình thử nghiệm và rất nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra", chia sẻ Kim Mi-hwa, Korea Zero Waste Movement Network, một liên minh gồm 180 tổ chức môi trường đã hợp tác với chính phủ trong việc thúc đẩy chương trình tái chế.
Chính quyền địa phương buộc phải thiết lập hình thức kỷ luật cho những người vi phạm, đồng thời áp dụng mức phạt đối với những người không tuân thủ quy định về việc vứt rác. Đồng thời, tổ chức của Kim đã tham gia vào việc tạo ra ý thức nghiêm ngặt và tuân thủ luật pháp trên toàn bộ đất nước.
Khánh Chi/Theo LA Times
Cười xỉu những màn hô tên bán kết Miss Grand Vietnam 2022