Hú hồn hú vía những ca làm 'chuyện ấy' quá mạnh bạo, không dám thử lần sau

2017-08-28 18:30
- Có những tình huống trớ trêu trong khi làm "chuyện ấy" khiến cho các cặp đôi khiếp vía và đưa nhau nhập viện khẩn cấp.

Làm "chuyện ấy" quá bạo đến vỡ buồng trứng

Hiểu Khánh (26 tuổi, Hồ Nam, Trung Quốc) và chồng mới kết hôn nhưng do điều kiện công tác nên cả 2 phải ở xa nhau. Sau một thời gian cách xa, cặp vợ chồng này được gặp lại nhau và quan hệ quá mạnh bạo. Khi cuộc vui chưa hoàn tất thì Hiểu Khánh bị đau bụng dữ dội. Cô được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nhịp tim tăng, mồ hôi vã ra, toàn thân nhợt nhạt.

Bác sĩ Huang Mei - thuộc Bệnh viện Nhân dân Hồ Nam (Trung Quốc cho hay, qua chụp CT, các bác sĩ phát hiện Hiểu Khánh có lượng máu lớn và chất lỏng trong ổ bụng. Bên trong ổ bụng có u nang 3cm bị vỡ.

Theo các bác sĩ, Hiểu Khánh bị mất 1500ml máu, nếu cô gái này được đưa vào bệnh viện chậm hơn có thể nguy hiểm tính mạng. Hiện nay, sức khỏe của Hiểu Khánh đã qua cơn nguy kịch và được điều trị ở bệnh viện Hồ Nam.

quan hệ tình dục

Bạo dâm khi yêu dẫn đến mắc kẹt thìa inox

Cách đây mấy năm, bệnh viện Việt Đức từng tiếp nhận một ca bệnh hi hữu. Bệnh nhân Q (23 tuổi) nhập viện do nuốt phải thìa inox kèm theo đó là các cơn đau quằn quại.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện thìa inox nằm trong tá tràng, cán chọc sâu vào thành tá tràng nên để lấy ra phải chuyển xuống khoa điện quang và gây mê rồi dùng panh để khẩy thìa ra. 

Rất may, chiếc thìa chưa gây chảy máu hay thủng thành tá tràng, chỉ khi xuất hiện các cơn đau thì bệnh nhân mới đến viện kiểm tra.

Được biết, người yêu của cô Q. bị mắc một sở thích bệnh hoạn, thích bạo dâm. Khi thấy người yêu quằn quại thì lấy đó làm thú vui. Và sở thích của người này là bắt người yêu há mồm để chọc thìa vào. Cô Q càng quằn quại vì đau đớn thì bạn trai càng chọc thìa vào sâu. Và trong lúc quá hưng phấn, người yêu của cô đã chọc thìa vào sâu trong họng cô gái, gây kích thích và cô gái nuốt thìa vào trong bụng.

Thủng cùng đồ vì yêu quá mạnh

Hồi năm 2010, bệnh viện E. tiếp nhận cụ bà 72 tuổi vào cấp cứu với tình trạng chảy máu nhiều ở phần phụ. Trước đó cụ bà này có quan hệ tình dục với cụ ông 71 tuổi. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định, cụ bà này bị thủng cùng đồ.

Các bác sĩ cho hay, thủng cùng đồ là tai nạn thường gặp nguyên nhân do yêu thô bạo. Nếu xảy ra tình trạng này, người phụ nữ sẽ có dấu hiệu đau đớn, chảy máu và không cấp cứu kịp thời có thể xảy ra mất máu và nguy hiểm tính mạng. Theo lời bệnh nhân 72 tuổi, dù đã già nhưng 2 người vẫn thường xuyên quan hệ.

Đổi tư thế dẫn đến gãy dương vật

Năm 2012, bệnh viện Thủ Đức tiếp nhận một trường hợp nam bệnh nhân 40 tuổi bị sưng dương vật và bầm tím khu vực này. Theo lời bệnh nhân, trước đó, vợ chồng anh có đổi tư thế quan hệ đưa về cảm xúc mới lạ. Tuy nhiên sau đó, anh cảm giác đau đớn, không thể quan hệ tiếp. Mặc dù có triệu chứng này nhưng nam bệnh nhân không đi khám mà dùng dầu nóng xoa lên nhưng không khỏi.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân nam nói trên bị tổn thương thể hang. Vì vậy, các bác sĩ phải mổ và nối lại mạch máu.

Trước đây, tại bệnh viện này, từng tiếp nhận bệnh nhân nam 26 tuổi bị gãy dương vật do đổi tư thế khi quan hệ. Khi đổi tư thế, dương vật đau rồi gãy, sau đó xuất hiện bầm tím, sưng to.

 

Anh Minh (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Combo phục hồi, cấp ẩm “quốc dân” ai cũng nên có