Không phải có "người thứ ba", đây là những lý do khiến chồng né "gần gũi" vợ

Ngọc Huyền 2024-07-07 15:00
- Chồng không muốn “chạm vào vợ” vì một số lý do chứ không phải ngoại tình.

Khó giao tiếp

Trong hôn nhân, việc giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề. Khi vợ chồng không thể trò chuyện hay chia sẻ với nhau, tình cảm giữa hai người có thể dần phai nhạt, dẫn đến sự suy giảm ham muốn tình dục và thậm chí làm mất đi hoàn toàn.

Bên cạnh đó, khó khăn trong giao tiếp cũng có thể gây hiểu lầm và nghi ngờ, khiến cho khoảng cách giữa vợ chồng ngày càng lớn thêm. Nếu một người đàn ông không muốn giao tiếp với vợ, không có ý định gần gũi hay không còn chủ động thân mật, thì mối quan hệ sẽ dần rạn nứt.

Vì vậy, các cặp vợ chồng nên luôn cố gắng để giao tiếp và bày tỏ những suy nghĩ, cảm xúc của mình một cách trực tiếp. Dù cuộc sống bận rộn ra sao, hai người vẫn có thể sắp xếp thời gian dành cho nhau, để có thể chia sẻ và lắng nghe lẫn nhau. Chỉ khi vợ chồng hiểu và chia sẻ được với nhau thì mới có thể tìm ra tiếng nói chung. Và từ đó, mối quan hệ mới có thể được hâm nóng sau thời gian nguội lạnh.

Sức khỏe đi xuống

Trong một số trường hợp, người chồng từ chối chạm vào vợ có thể là do vấn đề thể chất. Điều này thường xảy ra đặc biệt là ở nam giới vào độ tuổi trung niên, khi sức khỏe bắt đầu suy giảm và họ có thể cảm thấy kiệt sức trong chuyện chăn gối. Kết quả là, họ giảm ham muốn tình dục và thậm chí không muốn nghĩ đến việc gần gũi.

Thực tế là, đàn ông trung niên khỏe mạnh cũng không thể có năng lượng như khi còn trẻ. Vì vậy, vai trò của người vợ rất quan trọng. Chỉ cần dành thời gian để trò chuyện và động viên,  vợ có thể giúp chồng vượt qua những rào cản tâm lý liên quan đến sức khỏe. Bên cạnh đó, khéo léo sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi và sinh hoạt cũng như khuyến khích chồng tham gia các hoạt động thể chất sẽ duy trì sức khỏe và cải thiện khả năng chăn gối.

Cuộc sống căng thẳng

Trong xã hội hiện đại, áp lực từ nhiều phía như công việc, gia đình và tài chính có thể khiến người chồng cảm thấy kiệt sức và không có đủ thời gian để dành cho cuộc sống hôn nhân. Khi căng thẳng tinh thần và sự kiệt sức thể chất kéo dài, nhu cầu tình cảm của người chồng có thể giảm và tránh xa các động chạm thân mật.

Đặc biệt là ở lứa tuổi trung niên, khả năng chịu đựng áp lực của đàn ông thường suy giảm, ảnh hưởng đến mặt cảm xúc. Kết quả là họ có thể cố tình xa lánh vợ, không muốn tiếp xúc thân mật và mất hứng thú với các cuộc sống chăn gối.

Những người đàn ông quá bận rộn thường phải làm việc tăng ca, gặp gỡ đối tác đều tốn năng lượng một cách đáng kể. Khi về nhà, họ có thể không còn đủ sức để tập trung vào chuyện thân mật vợ chồng.

Cảm xúc dần phai nhạt

Sau khoảng 7 - 10 năm chung sống, nhiều cặp vợ chồng dễ rơi vào khủng hoảng. Nguyên nhân là sau một thời gian dài tận hưởng sự mới mẻ của cuộc sống hôn nhân, cả hai phải đối mặt với thực tế đơn điệu lặp đi lặp lại hàng ngày, cộng thêm những khó khăn mới trong cuộc sống.

Sau một thời gian, mối quan hệ có thể trở nên buồn tẻ, và cảm xúc yêu đương ban đầu khó có thể tái hiện. Đặc biệt là đối với nam giới, khi cuộc sống vợ chồng thiếu đi sự tươi mới, họ có thể dần mất hứng thú với vợ và không còn cảm nhận được sự ngọt ngào khi ở bên nhau. Một khi mất đi niềm đam mê, người đàn ông sẽ khó gần gũi vợ và dần trở nên xa cách.

Để khơi lại niềm đam mê, các cặp đôi nên làm mới cuộc sống của mình bằng cách đi dã ngoại, tham gia các hoạt động ngoại khóa hoặc tham gia những hoạt động liên quan đến sở thích chung để tăng cường sự kết nối. Điều này không chỉ giúp cải thiện tâm trạng của cả hai mà còn củng cố mối quan hệ, từ đó lấy lại được cảm xúc yêu đương.

Ngọc Huyền – Tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Top 4 cung hoàng đạo xinh đẹp ngời ngời lại tài năng xuất chúng khiến ai cũng ngưỡng mộ