10 loại cây quen thuộc vô cùng nhưng nhỡ nuốt dù chỉ một milimet cũng chết bất đắc kỳ tử

2017-11-15 17:00
- Bạn nên tránh xa những loại cây có độc này ra kẻo rước họa vào người.

Lá ngón

Loại lá có độc tính rất cao này chính là loại cây nguy hiểm số một, ăn vào có thể chết ngay tức thì. Độc tính của lá ngón là do các ancaloit chứa trong toàn bộ cây, trật tự độc giảm từ rễ, lá, hoa, quả và thân cây.

Ở Việt Nam và Trung Quốc, nó được coi là một trong 4 loại cây có độc tính hàng cao nhất (thuốc độc bảng A), một số người cho rằng chỉ cần ăn ba lá là đủ chết người.

Xem thêm: Có cho tiền tỉ cũng không dám đặt chân xuống biển khi biết bên dưới luôn ẩn chứa những loài sinh vật ám ảnh hơn cả thần chết này.

10 loại cây quen thuộc vô cùng nhưng nhỡ nuốt dù chỉ một milimet cũng chết bất đắc kỳ tử

Trúc đào

Chất độc của cây tập trung trong tất cả các bộ phận. Khi ăn phải có thể gây nôn, ói mửa, tiêu chảy, rối loạn nhịp tim, và thậm chí gây tử vong.

Cây thầu dầu

Người dân hay trồng cây thầu dầu để làm cảnh do quả của chúng có hình dáng đẹp. Nhưng hạt thầu dầu chứa ricin, một độc tố mạnh. Theo các nhà khoa học, lượng độc tố từ 5 – 6 hạt thầu dầu có thể khiến một trẻ em nhỏ tử vong, 9 – 10 hạt có thể làm chết một người lớn.

Cà độc dược

Trong Đông y, quả cà độc dược là một vị thuốc. Tuy vậy, do có độc tính cao, người dân chỉ sử dụng nó theo hướng dẫn của bác sĩ. Khi bị ngộ độc cà độc dược, nạn nhân có hiện tượng giãn đồng tử, mờ mắt, tim đập nhanh, giãn phế quản, môi miệng khô, khô cổ đến mức không nuốt và không nói được. Chất độc tác động vào hệ thần kinh trung ương, có thể gây tử vong do hôn mê.

Quả mã tiền

Hạt quả này chứa nhiều alcaloid, chất độc có khả năng gây co quắp toàn thân và tê liệt cơ hô hấp gây ngạt thở dẫn đến tử vong.

Cây móc gai

Cây móc gai hay móc hùm có quả hơi giống quả dâu da đất. Ruột quả có một lớp cơm nhầy bao bọc trông khá hấp dẫn. Tuy nhiên, nó lại là nơi chứa chất glycosid có thể gây ức chế thần kinh trung ương dẫn đến tử vong.

Hạt cam thảo dây

Cam thảo dây là loài cây thuộc họ đậu. Hạt bên trong của nó chứa chất abrin, loại độc tố rất mạnh. Vài hạt cam thảo dây có thể gây chết người

Cây sừng trâu

Ngộ độc cây sừng trâu khiến người bồn chồn vật vã, nôn kéo dài gây hội chứng mất nước và rối loạn điện giải, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu, ù tai thở khó, mắt mờ dần và rối loạn nhịp tim, lúc nhanh, lúc chậm, triệu chứng rầm rộ. Nếu không cấp cứu kịp thời có thể tử vong trong vòng 48 giờ.

Cây phụ tử

Cây phụ tử còn gọi là cây xuất gia, vì có đầu hoa giống như đầu nhà tu hành. Cây chứa độc tố aconitine gây nguy hiểm cho những ai ăn phải thậm chí là chạm vào nó. Người bị ngộ độc thường có triệu chứng tiết nhiều nước bọt, nôn mửa, tiêu chảy, cảm giác ngứa ran trong da, huyết áp và tim bất thường, hôn mê và đôi khi tử vong.

Lá xoan

Lá xoan, trái xoan đều không thể ăn được vì có chứa độc tính. Những độc tố có trong cây xoan gây ngộ độc thần kinh chứa tetranortriterpen và các loại nhựa chưa xác định, hàm lượng cao nhất chứa trong quả.

Các triệu chứng ngộ độc đầu tiên xuất hiện chỉ vài giờ sau khi ăn phải bao gồm mất vị giác, nôn mửa, táo bón hoặc tiêu chảy, phân có máu, tổn thương dạ dày, sung huyết phổi, trụy tim… Tử vong có thể xảy ra sau khoảng 24 giờ.

Theo Tiểu Long/Thethaoxahoi.vn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Có đôi khi cũng muốn được là riêng, là duy nhất của ai đó trong đời