Kinh nghiệm phượt Hà Giang những ngày chớm đông

Dương Thanh 2015-11-09 16:01
- Tháng 11, cao nguyên đá Hà Giang là điểm đến thu hút đông đảo du khách bởi đây là thời điểm đẹp nhất trong năm để ngắm mùa hoa tam giác mạch đang nở rộ.

Trên khắp rẻo cao vùng Tây Bắc, khi tiết trời chuyển từ thu sang đông là thời điểm đẹp nhất để lên kế hoạch trở về với thiên nhiên hùng vĩ, ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của loài hoa tam giác mạch, mùa hoa cúc dại ven đường. Dù bạn ở miền Nam xa xôi hay những cô gái đi giày cao gót nơi công sở, không có gì phải lo lắng, hãy tham khảo bài viết và kế hoạch để có một hành trình an toàn nhưng cực thú vị cho những ngày cuối năm tại Hà Giang.

Thời gian

Mùa hoa tam giác mạch nở rộ vào tháng 10, tháng 11, đi theo mùa hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, bạn sẽ bắt gặp những nhành hoa cúc màu cam bên đường đèo tuyệt đẹp.

Kinh nghiệm phượt Hà Giang những ngày chớm đông
Dọc con đường đá núi tai mèo, những đóa hoa cúc dại khoe sắc trong nắng thu. Ảnh: Lam Linh.

Phương tiện

Có hai phương tiện di chuyển để đến Hà Giang là ô tô và xe máy, bạn có thể đi xe khách lên thành phố Hà Giang và trải nghiệm bằng xe máy cùng những người bạn. Giá xe ô tô là 200.000 đồng một người, tiền thuê xe máy là 150.000 đồng một xe hoặc gửi xe máy từ Hà Nội là 350.000 đồng một xe. Nếu bạn tự tin vào sức khỏe và tay lái của mình, hãy xách ba lô, bỏ giày cao gót chinh phục hành trình xuất phát từ Hà Nội. Lưu ý cung đường rất xa và khá ngoằn ngoèo, vì vậy bạn cần dũng cảm để đặt lý trí cho việc lựa chọn phương tiện di chuyển.

Cung đường

Hà Giang có rất nhiều cung đường đẹp, mỗi cung đường là một trải nghiệm và mỗi chuyến đi làm cho bản thân thêm yêu, và gắn bó miền sơn cước này hơn.

Xuất phát từ Hà Nội có hai trục đường bạn có thể đi:

1. Hà Nội – Cầu Trung Hà – Cổ Tiết – Cầu Phong Châu – Đoan Hùng – Tuyên Quang – Ql2 – Hà Giang (cả cung đường 300km).

2. Hà Nội – Vĩnh Phúc – Sơn Dương – Tuyên Quang – Hà Giang (dài khoảng 280km).

Kinh nghiệm phượt Hà Giang những ngày chớm đông
Rải rác trên hành trình vào tháng 11 bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều cánh đồng hoa tam giác mạch bung nở.  Ảnh: Sưu tầm.

Lịch trình du ngoạn tham khảo

Ngày 0: Tối lên xe khách tại bến xe Mỹ Đình có thể lựa chọn các hãng xe vận tải như: Hải Vân, Bằng Phấn, Cầu Mè, Ngọc Cường... vào thời gian này diễn ra lễ hội Tam giác mạch, các bạn cần gửi xe máy lên trước một ngày để chủ động việc di chuyển hơn.

Ngày 1: Đến Hà Giang khoảng 5 giờ sáng, nghỉ ngơi đến 6 giờ vì lúc này các trạm xăng mới mở cửa bán xăng, ăn sáng bằng bánh cuốn hoặc phở bò dọc đường nạp năng lượng di chuyển tới Yên Minh. Giá đồ ăn sáng từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng tùy vào nhu cầu của đoàn đi .Từ thành phố Hà Giang đến Yên Minh: 52km. Khu vực này thường có cảnh sát giao thông kiểm tra tốc độ vì vậy bạn nên nghiêm chỉnh chấp hành và đi đúng làn đường. Tại Yên Minh bạn dừng chân trên triền dốc để ngắm nhìn địa danh Núi Đôi, nơi đây còn được xem là cổng trời mở ra trước mắt những con đường khúc khuỷu xa thăm thẳm.

Ăn trưa tại Yên Minh ở các quán Phong Vân hoặcThu Thủy. Đây là những quán ăn được dân du lịch bụi ghé ăn nhiều vì giá phải chăng, chất lượng tốt.

Trên đường đến Đồng Văn, bạn nhớ rẽ vào Phó Cáo, nơi còn giữ những ngôi nhà tường trình đất, mái ngói âm dương truyền thống. Từ Yên Minh đến Đồng Văn: 118km. Độ khó của những khúc cua tay áo ngày càng nhiều, việc căn thời gian tránh đi buổi tối rất cần thiết cho đoạn đường này. Vì nơi đây một bên là đường, một bên là vực.

Kinh nghiệm Phượt Hà Giang những ngày chớm Đông
Bên thềm nhà ở thung lũng hoa hồng Phó Bảng. Ảnh: Nam Bờm.
Địa điểm tiếp theo bạn khó có thể bỏ qua là xã Sủng Là nơi gắn liền bộ phim “chuyện của Pao”, ngôi nhà Pao trở thành tâm điểm của mỗi chuyến đi Hà Giang của nhiều bạn trẻ.

Nếu thời gian cho phép, bạn có thể vào Dinh thự Họ Vương, một dinh thự cổ còn sót lại với những màu sắc vương giả thời xưa, một kiệt tác mỹ lệ của gia đình buôn thuốc phiện vùng cao nổi tiếng hay lên Cột cờ Lũng Cú, điểm cực Bắc của Việt Nam.

Chiều tối ngủ tại thị trấn Đồng Văn, đồ ăn ở Đồng Văn khá đa dạng, lưu ý ăn trước 8 giờ tối để ăn được nhiều món ngon và không sợ hết đồ, nên tham khảo giá cả trước khi vào quán. Tận hưởng khí trời se lạnh về đêm ở vùng cao, lân la cùng bạn bè bên ly cà phê Phố Cổ. Nhắc đến thị trấn Đồng Văn không thể không nhắc đến quán cà phê Phố Cổ, ngôi nhà tường đất, nguyên vẹn những nét xưa hoài cổ, ly cafe ấm nồng tỏa hương có giá 25.000 đồng, tại đây cũng có dịch vụ ngủ homestay giá dao động từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng một người.

Ngày 2:  Ngắm hoàng hôn trên đỉnh Mã Pí Lèng, nơi đây được xem là tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc. Cách thị trấn Đồng Văn 13km. Mã Pí Lèng có mỏm đá huyền thoại nhô ra giữa dòng sông Nho Quế trong vắt, ai một lần đi xê dịch đều mong ước đi qua con đèo huyền thoại này để cảm nhận mảnh đất cao nguyên đá hùng vĩ hoang sơ mà diệu vợi. Vào buổi sáng tinh mơ ở vùng núi cao thường xuất hiện mây mù đặc quánh ảnh hưởng đến việc đi lại, nên bật đèn xe và đi cẩn thận.

Hãy dành chút thời gian để chụp hình bên mỏm đá huyền thoại Mã Pí Lèng, quay về phiên chợ Đồng Văn để ăn thắng cố, xôi ngũ sắc, ngắm nhìn những vạt áo đủ màu sắc của người dân. Chợ phiên Đồng Văn diễn ra vào sáng chủ nhật hàng tuần, là nơi giao lưu, gặp gỡ, buôn bán của người dân bản xứ, là nét đẹp truyền thống trong giá trị văn hóa của vùng cao.
Sau khi đi chợ, mọi người quay trở về thành phố Hà Giang với khoảng cách 170km, dự tính 5 giờ chiều có mặt ở bến xe. Lựa chọn chuyến xe đêm trở về Hà Nội, kết thúc hành trình hai ngày rưỡi tại vùng cao Tây Bắc, trọn vẹn một cung đường.
Kinh nghiệm phượt Hà Giang những ngày chớm đông
Đèo Mã Pí Lèng huyền thoại. Ảnh: Sưu tầm.

Ăn uống, lưu trú

Nhà nghỉ: Có thể gọi điện đặt lịch trước. Giá dao động từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng một phòng đôi. Ngủ homestay thường có giá 70.000 đồng rất sạch sẽ và thoải mái.

Ăn: với nhiều món ăn hấp dẫn như cháo ấu tẩu, thịt trâu gác bếp, lạp xưởng hun khói, thắng cố, các loại rau rừng...

Lưu ý

- Đi bất cứ mùa nào cũng cần mang áo khoác, vì thời tiết trên vùng cao rất lạnh về đêm.

- Mang theo đồ nghề sửa xe, dự trữ xăng, túi y tế.

- Giữ gìn vệ sinh, không ném rác bừa bãi trên hành trình.

- Tôn trọng người dân bản địa, xin phép trước khi vào nhà hoặc chụp ảnh cùng họ.

- Hạn chế uống rượu bia khi lái xe và đi xe ban đêm do địa hình Hà Giang rất hiểm trở.

Dương Thanh

(Theo Congluan)

Xem thêm:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Loạt ảnh cưới thời xưa cực độc của sao Việt