Lên Hà Giang chi cho xa xôi, ngay 'cao nguyên xanh' Mộc Châu thôi cũng phủ hồng tam giác mạch

Thành Đại 2017-09-25 06:15
- Cao nguyên Mộc Châu từ lâu vốn được biết tới với những đồi chè xanh mướt mát, hay những cánh đồng cỏ trải dài mênh mang. Sự có mặt của những đồng hoa tam giác mạch nay góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp cho thị trấn miền núi này.

Nhiều năm trước, khi nhắc tới tam giác mạch, Hà Giang là nơi duy nhất người ta có thể tìm thấy loài hoa này ở Việt Nam. Tam giác mạch vốn còn có tên khác là: lúa mạch đen, kiều mạch, mạch ba góc... Đây là giống cây không ưa nước, chúng thích hợp với vùng cao nguyên đất cằn sỏi đá. Cây chỉ được trồng duy nhất vào tiết thu, vụ mùa sẽ kéo dài 3 tháng. Tuy hoa rất đẹp nhưng lại không thơm, sớm nở chóng tàn.

Có một cao nguyên xanh phủ hồng tam giác mạch

Ấy là chuyện của những năm 2013 trở về trước. Giờ đây, từ Hà Nội, chỉ cần lên Mộc Châu thôi là bạn đã có thêm lựa chọn khác nếu như muốn tận mắt ngắm những cánh hoa nhỏ xíu nhưng đầy sức hấp dẫn này. Dù màu hoa tam giác mạch ở Mộc Châu không đậm đà như ở Hà Giang nhưng bù lại, người ta trồng được tam giác mạch quanh năm. 

Có một cao nguyên xanh phủ hồng tam giác mạch

Tiết trời mát mẻ, độ ẩm cao, cùng với nguồn đất màu mỡ khiến cho tam giác mạch ở Mộc Châu cao ngang hông người lớn mà không cần tốn nhiều công chăm sóc.

Những nụ hoa bé tí ti thoạt trông yểu điệu, mỏng manh, nhưng sống được giữa chốn rừng núi này lại bỗng nhiên trở thành một thứ màu sắc mới tô điểm cho Mộc Châu cái tình mà không phải chốn núi non nào cũng có. 

Có một cao nguyên xanh phủ hồng tam giác mạch

Hỏi chuyện người đầu tiên mang tam giác mạch về Mộc Châu trồng, anh hóm hỉnh bảo lý do mang loài hoa này về đây để “đỡ phải đi Hà Giang”.

Rồi anh kể tiếp câu chuyện từ lúc manh nha ý tưởng ban đầu: “Năm 2010 tôi bắt đầu đi Hà Giang lần đầu tiên, yêu Hà Giang từ đó. Lúc ấy nơi này cũng chưa nổi tiếng vì tam giác mạch. Rồi mỗi năm tôi đều sắp xếp thời gian lên đây 1 lần. Tới năm 2013, khi người ta đổ xô lên Hà Giang vì hoa tam giác mạch, tôi bắt đầu để ý và thấy là nó thực sự mang lại sức hút quá lớn với dân mê du lịch. Cuối năm 2014, tôi quyết định mua hạt giống về trồng thử ở Mộc Châu bởi thấy thời tiết, khí hậu ở Mộc Châu cũng gần giống với Hà Giang. Mặt khác tôi muốn Mộc Châu có thêm một thứ gì đó ngoài hoa cải, góp phần thu hút khách du lịch nhiều hơn”.

Có một cao nguyên xanh phủ hồng tam giác mạch

Chưa có kinh nghiệm hay kiến thức về nông nghiệp, đất đai, đầu tiên anh chỉ trồng thử ở vườn nhà trên diện tích khoảng 1.000m2. Lứa đầu thất bại vì chưa biết cách gieo, độ nông sâu nên sóc ăn mất quá nửa.

Sau lứa đó, năm sau anh mở rộng ra, trồng ở vườn khác rộng hơn và may mắn là kết quả thu về cũng tốt hơn. Lúc này bà con bắt đầu để ý và cũng nhiều người tìm đến hỏi mua hạt giống rồi hỏi cách gieo. "Sau 30/4 năm ấy thì tôi không trồng nữa mà chuyển giao hết cho bà con để giờ nó bạt ngàn khắp nơi như vậy", anh thông tin thêm.

Lên Hà Giang chi cho xa xôi, ngay 'cao nguyên xanh' Mộc Châu thôi cũng phủ hồng tam giác mạch

Lên Hà Giang chi cho xa xôi, ngay 'cao nguyên xanh' Mộc Châu thôi cũng phủ hồng tam giác mạch

Tháng 11/2014, những bông hoa tam giác mạch đầu tiên ở Mộc Châu được "lên sóng"

Chia sẻ về cảm xúc của mình khi hiện tại nhìn thành quả là những ngọn đồi phủ tràn tam giác mạch vào mùa thu đông ở Mộc Châu, anh nói: “Tôi hài lòng, dù sao thì nó cũng đang góp được 1 phần vào việc đem lại thu nhập cho bà con, nhất là người Mông và thu hút 1 lượng khách nhất định về cho ngành du lịch Mộc Châu. Ngoài ra thì nó cũng làm đẹp cho những quả đồi vốn trước đây chỉ trồng 1 vụ ngô rồi bỏ không".

 Kinh nghiệm đi ngắm hoa tam giác mạch ở Mộc Châu

- Cũng như Hà Giang, thời điểm hoa đẹp nhất là vào khoảng tháng 10 và 11 hàng năm.

- Khu vực trồng nhiều nhất là đoạn Lóng Luông, Vân Hồ, dọc hai bên quốc lộ 6, trục đường độc đạo nối Hà Nội với Mộc Châu. 

- Vé vào thăm quan, chụp ảnh lưu niệm trung bình khoảng 10.000đ/người.

- Tất cả các đồng hoa đều được làm lối đi rộng rãi, để các bạn đi lại thoải mái, tránh giẫm nát hoa.

- Tháng 10, thu Mộc Châu, tiết trời se lạnh, áo khoác mỏng là thứ bạn không thể quên.

- Tam giác mạch đẹp nhất khi ngắm vào buổi chiều, ánh nắng vào thời điểm này giúp những đồng hoa thêm nổi bật với màu tím hồng đặc trưng.

Thành Đại

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trịnh Sảng sống chật vật ở Mỹ, bị kiện đòi bồi thường hàng trăm tỷ đồng