Quảng cáo bán táo 'gây lú' cho khách, tưởng 35.000 đồng/kg lại gần mới 'giận tím người'

2022-10-02 21:15
- Nhiều người thực sự mắc lừa khi dừng lại mua táo tại quầy hàng bên đường.

Để bán được hàng các tiểu thương dùng đủ mọi chiêu trò khác nhau để hút khách dừng lại xem. Và một trong số đó là viết chữ thật nhỏ trên biển quảng cáo làm cho khách không phát hiện ra. Chỉ khi lúc dừng lại, khách mới ngã ngửa.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao hình ảnh về một quầy bán táo bên đường. Nhìn qua thì tấm bảng ghi rất rõ là giá táo 45.000 đồng 1 ký. Ai đi từ xa cũng nghĩ giá đó là rất rẻ. Nhưng thực ra khi lại gần mới thấy ở giữa dấu bằng, người bán có thêm chữ nửa ký rất bé và mờ. Nếu không nhìn kỹ không nhận ra. Điều đó có nghĩa là 45.000 đồng nửa ký, tức 1kg là 90.000 đồng. 

Hẳn là nhiều người bán nghĩ giá rẻ đã dừng lại và tá hoả khi biết giá thật của táo. Đây được xem là chiêu trò của người bán để đánh lừa khách. Nhiều người lỡ dừng lại rồi sẽ cả nể mà mua tránh mất công.

Quảng cáo bán táo 'gây lú' cho khách, tưởng 35.000 đồng/kg lại gần mới 'giận tím người'

Ngoài ra, chi tiết đáng kể nữa là người bán còn ghi rõ táo Tàu nhưng lại là đặc sản Tây Bắc. Người mua cũng như dân mạng tỏ ra bất ngờ vì sự không logic giữa 2 chi tiết này. Táo Tàu có thể hiểu là táo của Trung Quốc còn Tây Bắc là ở Việt Nam.

Đa số cư dân mạng đều cho rằng, không đồng tình với chiêu hút khách này cảm giác như đang bị đánh lừa. Cho nên không ủng hộ.

"Nhớ hồi mấy đứa ngơ ngơ đi làm, thấy quả mận to nắm tay ghi 25k/1 lạng mà nhìn sao thành 1kg, bảo nhau làm 100.000 đồng về tha hồ ăn cân xong tính tiền ối rồi ôi bảo nhau bỏ ra gấp, thôi bọn cháu lấy 2 lạng thôi", một cư dân mạng kể.

Một người khác cho rằng: "Toàn chiêu trò lừa người khác thôi. Tốt nhất nên tránh cho lành".

Một cư dân mạng khác thẳng thắn: "Không bao giờ mua của mấy người buôn bán kiểu này,nhìn thấy ghét rồi"

Cách đây không lâu, cư dân mạng xôn xao với cách viết bảng quảng cáo của người bán hoa quả. Trong đó có ghi bán hoa quả với giá... nhưng số 1/2kg rất nhỏ, nên đi từ xa, ai cũng nghĩ đó là mức giá của 1kg. Chỉ đến khi lại gần, mọi người mới tá hỏa mức giá đó là nửa cân. Không ít người vì mất công đứng lại nên cũng tặc lưỡi mua.

Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, mới đây cư dân mạng lại chia sẻ hình ảnh về cách quảng cáo mới có thể đánh lừa người mua. Theo đó, mức giá thật sự của hoa quả là 15.000 đồng/kg nhưng cách viết không rõ ràng nên đi từ xa lại thấy như 10.000 đồng/kg. Lúc khách đứng lại mới phát hiện sự thật không phải giá 10.000 đồng.

"Người ta viết vậy cũng kiểu đánh lừa nhưng nếu không mua thì thôi, cứ cố mua làm gì. Phải làm vậy cho họ biết là khách không thích sự mập mờ như vậy, còn nếu vẫn mua thì khác gì cổ vũ cho họ đâu", một người nói.

Có người cho rằng: "Chẳng ai thích cái kiểu này nhưng cũng vì mưu sinh cả, nghĩ cũng tức song cũng nên thông cảm. Quan trọng là lúc mua nhớ chú ý cân kẻo bị sai cân còn thiệt hơn"

Một người bình luận: "Mình không thể thông cảm được cách làm này, dù biết là muốn kéo khách đi nữa cũng cảm giác như đang bị đánh lừa vậy".

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nghệ sĩ Giang Còi qua đời: Dẫu biết cuộc sống vô thường, mà sao vẫn thật tiếc thương