Phẫn nộ cảnh con trai đánh mẹ túi bụi bằng cây lau nhà, cầm dao dọa giết vì lý do không tin nổi

2021-08-18 14:10
- Nam thanh niên hỏi mượn điện thoại của mẹ không được đã dùng cây lau nhà đánh túi bụi, sau đó còn dùng dao dọa giết.

Tối muộn ngày 17/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đã lớn tuổi đánh túi bụi một người phụ nữ khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Trong clip, nam thanh niên cởi trần cầm chiếc chổi lau nhà bất ngờ chĩa về phía người phụ nữ đang ngủ trên giường cùng 2 cháu nhỏ để đe doạ. Giật mình, cả 3 bà cháu lồm cồm ngồi dậy.

Phẫn nộ cảnh con trai đánh mẹ túi bụi bằng cây lau nhà, cầm dao dọa giết vì lý do không tin nổi

Khi người phụ nữ này từ chối: "Hết trơn rồi, không còn cái gì hết á", nam thanh niên lập tức vơ cây lau nhà bên cạnh lên rồi đe dọa: "Có đưa không?". Sau một lúc vẫn không thể đe dọa, nam thanh niên liên tục giáng thẳng gậy vào người phụ nữ khiến bà chỉ có thể chạy nhanh về phía sau để đỡ lại.

Cuối clip, nam thanh niên lấy con dao dưới sàn nhà cầm lên với ý định đâm mẹ thì người mẹ đã nhanh chóng chạy đến chỗ chiếc áo lấy điện thoại đưa cho con trai. Chứng kiến cảnh người anh đánh mẹ, 2 đứa em ngồi một góc run sợ.

Phẫn nộ cảnh con trai đánh mẹ túi bụi bằng cây lau nhà, cầm dao dọa giết vì lý do không tin nổi

Liên quan đến vụ việc này, báo Người Lao Động đưa tin, Công an huyện Long Điền (Bà Rịa- Vũng Tàu) đã thông tin đã làm việc với nam thanh niên trong clip dùng cây lau nhà đánh mẹ vì không cho mượn điện thoại, gây "bão" trên mạng xã hội.

Nam thanh niên trong clip tên N.T.N (34 tuổi, xã Phước Tỉnh). Tối cùng ngày, công an huyện Long Điền đã mời N. cùng người mẹ lên cơ quan điều tra để làm việc.

Người mẹ cho biết khuya 16/8, bà đang nằm trên giường cùng 2 cháu ngoại thì N. vào hỏi mượn điện thoại. Bà không cho nên N. dùng cây lau nhà đánh bà 2 cái vào tay trái và chân trái, sau đó cả nhà đi ngủ. Bà không trình báo công an vì N. có dấu hiệu tâm thần (N. bị đuối nước 2 lần, may mắn được cứu sống vào các năm 2015 và 2018).

Tại thời điểm làm việc với công an, trên người bà không thể hiện dấu vết thương tích, chỉ bị đau nhẹ và viết đơn từ chối, không yêu cầu xử lý hành vi của con trai. Trong khi đó, từ 10 giờ đến 17 giờ ngày 17/8 có mặt tại cơ quan công an, N. không trả lời, có biểu hiện tâm thần không bình thường nên không lấy được lời khai.

Hiện N. đã được công an giao về cho địa phương quản lý, khi dịch ổn định sẽ đưa N. đi giám định tâm thần để có hướng xử lý tiếp theo.

Mi Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bài tập mông đơn giản với dây kháng lực