Tin hot trong nước tuần qua: Ngạt khí lò vôi khiến 8 người tử vong

Hoàng Sa 2016-01-03 13:19
- Trong quá trình làm việc ở lò vôi, một người dân bị ngạt khí. Thấy vậy, 8 người còn lại chạy vào cứu cũng bị ngất theo.
Thanh Hóa: 8 người tử vong vì bị ngạt khí lò vôi
Vào ngày 1/1/2016, tại thôn Yên Bái, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, Thanh Hóa đã xảy ra một vụ ngạt khí lò vôi khiến 8 người tử vong, một người hôn mê. Chủ lò là ông Lê Văn Thong – 57 tuổi.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng thời gian trên, trong quá trình làm việc trong lò vôi, một người dân bị ngạt khí. Thấy vậy, 8 người còn lại chạy vào cứu cũng bị ngất theo. Sau khi được người dân xung quanh giải cứu đưa vào bệnh viện, 8 người tử vong và 1 người trong tình trạng nguy kịch.
Ông Lê Trọng Luật – một trong những người chứng kiến vụ việc kể lại: “Gia đình tôi có lò vôi bên cạnh. Nghe tiếng có người kêu cứu, chạy sang tôi thấy có 4 người bất tỉnh. Định giải cứu nhưng khi xuống được vài bước, thấy có vị ngọt ngọt ở cổ họng, ngay lập tức tôi leo lên ngay bởi nếu cố tình xuống, nhất định tôi sẽ chịu chung số phận như họ. Lên trên, tôi chạy đi hô hào mọi người phá cửa lò vôi để khí độc thoát ra ngoài, công tác cứu hộ dễ dàng hơn”.
Tin hot trong nước tuần qua: Ngạt khí lò vôi khiến 8 người tử vong
Hiện trường vụ ngạt khí lò vôi khiến 8 người tử vong.
“Trở lại sau khi đi tìm người cứu hộ, tôi thấy đã có 9 người bất tỉnh. Có thể 5 người còn lại không biết khí trong lò rất độc, nhảy xuống cứu. Đưa được 9 người ra, chân tay lạnh, mặt mũi xanh ngắt, nhiều người còn sủi cả bọt mép”, ông Luật cho biết thêm.
Bà Lê Thị Huệ - một người hàng xóm cho biết: “Tội nghiệp nhất là 2 cô con gái nhà ông Thong. Một cô đang mang bầu 4 tháng, chồng vừa đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Một cô còn lại đang đi làm ngoài Hà Nội, nhân dịp nghỉ Tết Dương lịch về phụ giúp gia đình”.
Các nạn nhân bao gồm Ông Lê Văn Thong (57 tuổi, chủ lò vôi), chị Lê Thị Mai (30 tuổi, con gái ông Thong),  chị Lê Thị Nga (26 tuổi, con gái út ông Thong), ông Lê Đình Hoàng (57 tuổi, cháu họ ông Thong), ông Ngô Quốc Việt (45 tuổi, cháu họ ông Thong), ông Lê Gia Cường (xã Hoàng Sơn, Nông Cống), ông Phạm Văn Tuyên (53 tuổi), ông Lê Văn Tân (xã Hoàng Sơn, Nông Cống); Bà Lê Thị Nguyên (55 tuổi, vợ ông Thong, đang điều trị ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa).
Bỏng toàn thân vì bị bạn trai tạt xăng
Nạn nhân của sự việc đau lòng trên là chị Đỗ Thị Phụng - 23 tuổi (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai). Theo như thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 16h00 (ngày 19/12), tại khu trọ trên đường Cách mạng tháng 8 (phường 11, quận 3, Tp. HCM), một phụ nữ đã bị bỏng nặng sau vụ cháy.
Theo đó, khi chị Đỗ Thị Phụng đang ngủ trong phòng, bị người yêu là Lương Ngọc Biển - 21 tuổi (cùng quê chị Phụng) tạt xăng vào người và châm lửa đốt. Vụ việc xảy ra khiến cả chị Phụng và Biển phải đi cấp cứu tại khoa Bỏng - Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM). 
Người nhà chị Phụng cho hay, tốt nghiệp cao đẳng ngành Quản trị Kinh doanh, chị Phụng về quê chăm sóc bố mẹ bị ốm. Sau đó, chị Phụng ra Tp.HCM làm thêm trong một nhà hàng hải sản, khi đi thuê trọ thì quen biết với Biển.
Tin hót trong nước tuần qua: Bỏng toàn thân vì bị bạn trai tạt xăng
Chị Phụng đang điều trị tại bệnh viện.
“Trước khi xảy ra sự việc, Biển đã nhiều lần dọa sẽ hủy hoại nhan sắc của Phụng. Tưởng Biển chỉ nói vậy thôi, chứ ai ngờ lại làm thật”, chị Vân – một người bạn của chị Phụng cho hay.
Ngồi trong phòng bệnh chăm con, ông Đỗ Ba (66 tuổi, cha chị Phụng) thương xót cho biết: “Khi nghe tin con bị người khác tạt xăng rồi châm lửa đốt mà chân tay tôi rụng rời. Đến nơi, bạn bè của Phụng kể con gái tôi bị bạn trai tạt xăng khiến ai nấy trong gia đình đều bất ngờ bởi từ trước đến nay chưa thấy cháu nói có bạn trai bao giờ. Chi phí điều trị cho cháu giờ đã lên tới 140 triệu. Tiền thuốc thang, chi phí nằm phòng đặc biệt lên tới 10 triệu đồng/ngày. Gia đình tôi khó khăn lắm, phải đi vay mượn khắp nơi”.
Theo thông tin từ bệnh viện, chị Phụng bị bỏng khoảng 70%, trong đó phần cơ thể bị bỏng sâu là 45%. Sau một thời gian được phẫu thuật, chị Phụng vẫn đang trong giai đoạn nguy kịch vì bị hoại tử. Bản thân Biển bị bỏng nhẹ hơn.
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cô giáo tiểu học bị 5 học sinh lớp 9 giở trò đồi bại

Vụ việc đáng tiếc trên xảy ra tại bản Suối Bon, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Theo thông tin từ Công an huyện Vân Hồ, ngày 24/12 vừa qua, trên địa bàn huyện xảy ra vụ việc cô giáo Nguyễn T.H. (SN 1988, giáo viên trường Tiểu học Loóng Luông) đang ngồi soạn giáo án thì bị 5 học sinh khống chế, giở trò đồi bại. 

Mặc cho cô H. gào khóc van xin nhưng nhóm đối tượng này không chịu dừng hành vi thú tính. Ngày hôm sau cô H. đã tới Công an huyện Vân Hồ trình báo sự việc.
Ngay lập tức, cơ quan công an bắt tay vào cuộc điều tra và xác định được 5 đối tượng giở trò đồi bại với cô H. Được biết, 5 đối tượng này đều trú tại bản Suối Bon và học lớp 9 tại trường THCS Loóng Luông, bao gồm: Bàn Văn Hùng, Lý Văn Hạnh (SN 1999); Bàn Văn Hiệu, Bàn Văn Dương, Bàn Văn Sơn (SN 2000).
Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ và điều tra thêm về nguyên nhân vụ việc.
Dựng hiện trường giả, nghịch tử giết cha lĩnh án 23 năm tù
Cuối tháng 12 vừa qua, bị cáo Lê Cao Trí, 26 tuổi (ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đã được TAND tỉnh Bạc Liêu tiến hành xét xử sơ thẩm. Bị cáo này nhận hình phạt 23 năm tù, bao gồm, 17 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội giao cấu với trẻ em, 3 năm tù về tội cướp tài sản.
Theo cáo trạng, trước đó, ngày 8/10/2015, sau khi bị cha ruột là ông Lê Quang D. dùng búa đánh và liên tiếp chửi mắng, Trí giật lấy cây búa từ tay cha rồi chém vào người ông D. Sau đó, thanh niên này còn tiếp tục đánh ông D. thêm hai nhát nữa khiến ông D tử vong.
Tin hót trong nước tuần qua: Bỏng toàn thân vì bị bạn trai tạt xăng
Hình ảnh Trí tại tòa.
Sau khi gây án, Trí dọn dẹp hiện trường, quấn vải lên đầu ông D., đặt lên giường. Tiếp đó, Trí lấy xe máy và điện thoại của ông D. mang đi bán rồi báo cho mẹ ruột là bà Hứa Thị Thanh T. rằng cha đã tử vong và bảo bà T. về lo hậu sự.
Nhận thấy có điều bất thường trong việc ông D. tử vong, hàng xóm đã nhanh chóng báo cáo với cơ quan chức năng. Lực lượng công an tiến hành vào cuộc, khám nghiệm tử thi cho thấy ông D. tử vong do chấn thương sọ não vì bị vật nhọn đập vào đầu. Qua đấu tranh, Trí đã khai nhận hành vi phạm tội.
Trong quá trình lấy lời khai, Trí còn khai nhận thêm hành vi giao cấu với trẻ em.
Hoàng Sa (Tổng hợp)
(Theo Congluan)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Review 4 loại kem dưỡng ẩm cho da dầu trong mùa đông hanh