Sự thật bất ngờ khiến người phụ nữ 30 năm không tắm

2016-08-07 09:30
- Sau 30 năm không tắm, chỉ nhờ 1 tuần trị liệu mà Donna đã có thể vùng vẫy trong làn nước mát là nỗi ám ảnh ngày nào.

Donna McMahon (35 tuổi, Liverpool, Anh) khiến không ít người phải ngỡ ngàng vì suốt 30 năm không tắm và mang nỗi sợ hãi với nước.

Donna McMahon không tắm suốt 30 năm trời.

Theo Sina, sau một sự cố hồi 5 tuổi, Donna bắt đầu mắc chứng sợ nước. Thậm chí, cô không dám lại gần bể bơi hay ra biển và ngay cả bồn tắm trong nhà cũng khiến Donna ám ảnh.

Sau khi chịu đựng sự hành hạ này suốt nhiều năm liền, cô đã gặp bác sĩ tâm lý Robert Hisee để nhờ trị liệu. Chỉ sau hơn 1 tiếng chữa bệnh, căn bệnh 30 năm của Donna đã hoàn toàn khỏi.

Donna và chồng cô.

Donna sợ nước đến nỗi không dám lại gần bể bơi, bãi tắm.

Sau 1 tiếng trị liệu, giờ đây Donna đã thoát khỏi nỗi ám ảnh với nước.

"Bạn sẽ không thể nào tưởng tượng nổi mấy chục năm trời không dám động vào nước kinh khủng như thế nào đâu. Dù cơ thể vô cùng khó chịu nhưng tôi vẫn phải kìm nén vì sợ hãi", Donna McMahon chia sẻ.

Hiện tại, Donna hoàn toàn tự tin đến gần nước. Hàng ngày, cô dành nhiều thời gian cho việc tắm rửa, ngâm mình trong làn nước trong lành vốn là nỗi ám ảnh nhiều năm.

Hiện tại, Donna đã không còn sợ nước, cô tự tin ngâm mình trong bể bơi.

Cảm giác được chạm vào chất lỏng tinh khiết nhất thế gian sau 30 năm sợ hãi khiến Donna cảm thấy vô cùng phấn khích.

Sự thật bất ngờ khiến người phụ nữ 30 năm không tắm

Hàng ngày, Donna dành nhiều thời gian cho việc tắm rửa.

Bạch Ngân Theo Sina

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ý nghĩa của ác mộng có thể bạn chưa biết