Cha, mẹ những kẻ tấn công Paris bàng hoàng khi con đi theo IS

Hải Đăng 2015-11-17 13:38
- Cha mẹ của những kẻ tấn công Paris ngày 13/11 vừa qua đã từng mất rất nhiều công sức thuyết phục con không đi theo IS hoặc không tin nổi con mình là kẻ giết người dã man.
Mẹ không tin con trai mình là kẻ đánh bom tự sát
Người mẹ của một kẻ đánh bom tự sát trong vụ khủng bố Paris cho biết con trai bà "không muốn giết bất kỳ ai" và có thể nó đã bị stress nặng.
Ibrahim Abdeslam, 31 tuổi, là một trong những nghi phạm đã thực hiện cuộc tấn công bên ngoài quán cà phê Comptoir Voltaire, gần hiện trường vụ thảm sát ở rạp hát Bataclan vào đêm thứ Sáu tuần trước. Em trai của hắn, Mohamed đã bị bắt ở Bỉ ngay ngày hôm sau.
Cảnh sát cũng đã bỏ lỡ cơ hội bắt gọn người anh em khác của hắn là Salah, khi tên này vượt qua biên giới sang Bỉ sau khi các cuộc tấn công xảy ra. Hiện, hắn đang là đối tượng bị truy lùng ráo riết.
Cha, mẹ những kẻ tấn công Paris bàng hoàng khi con đi theo IS
Mẹ của Ibrahim đã lên tiếng bênh vực con trai mình và khẳng định rằng hắn gây ra cuộc tấn công này vì bị “trầm cảm”. Thậm chí, gia đình bà đã rất ngạc nhiên khi biết tin Ibrahim là kẻ giết người. Mohamed Abdeslam cho biết: “Chúng tôi không biết rằng anh ấy là phần tử cực đoan. Chúng tôi chỉ phát hiện ra điều này qua truyền hình. Chúng tôi cũng không biết những gì đã xảy ra với Salah.”
Gia đình Abdeslam nói thêm rằng: "Chúng tôi thậm chí còn thấy nó vào hai ngày trước khi xảy ra cuộc tấn công. Nhưng nó không có dấu hiệu gì cho thấy đã lên kế hoạch bạo lực này." Gia đình hắn cũng thừa nhận Ibrahim từng sống một thời gian dài ở Syria.
Theo tạp chí Mo, hai anh em nhà Abdeslam là Ibrahim và Salah nằm trong số 800 phần tử Hồi giáo cực đoan bị tổ chức dịch vụ tình báo Bỉ OCAD nghi ngờ. Trong số 7 tên bị cảnh sát Bỉ bắt trong 48 giờ đầu tiên của cuộc điều tra, 5 tên bao gồm Mohamed Abdeslam đã được thả ra. Các nghi can giấu tên còn lại đã bị buộc tội khủng bố.
Cha bất lực khi không thuyết phục nổi con hoàn lương
Người cha của một trong những kẻ tấn công rạp hát Bataclan đã từng vượt đường xá xa xôi đến tận Syria để cố gắng thuyết phục con trai mình tránh xa khỏi IS.
Sami Amimour, 28 tuổi, từng bị truy tố vì cố gắng chạy trốn khỏi Pháp để tham gia vào Al Qaeda ở Yemen. Một năm sau y đã trốn khỏi nước Pháp để tham gia vào nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tại Syria.
Tuy nhiên, cha của hắn, ông Mohamed, 67 tuổi, vẫn thường giữ liên lạc với con trai của mình và nói chuyện bằng Skype. Biết chuyện con trai gia nhập vào nhóm khủng bố, ông đã cố gắng thuyết phục con nhưng bất thành.
Cuối tháng 12 năm ngoái, ông Mohamed đã đến tận Syria để khuyên nhủ con trai quay về mặc dù biết rằng nếu quay trở về Pháp, Sami sẽ có thể phải đối mặt với một án tù dài. Ông đã đến Syria mà không hề báo trước sau chuyến đi 3 tuần dưới thời tiết nắng nóng 50 độ.
Cha, mẹ những kẻ tấn công Paris bàng hoàng khi con đi theo IS
Sami Amimour - một trong những kẻ gây ra vụ khủng bố Paris hôm 13/11
Sau khi vượt biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria trên một chiếc xe buýt nhỏ, ông đã đến Minbej và lần đầu tiên nhìn thấy lá cờ đen của IS.
Khi Mohamed gặp được con trai của mình, ông cho biết trông nó rất lạnh lùng. Khi hai người đứng nói chuyện với nhau, một tên khác luôn đứng cạnh đó. Ông không thể hỏi con trai có bị thương hay đang chiến đấu như thế nào. Ông Mohamed đưa cho con lá thư của người mẹ kèm theo ít tiền nhưng sau đó, Sami trả lại tiền và nói không cần.
Ông Mohamed cũng trò chuyện với những chiến binh khác của IS và chúng cho ông xem những video quay lại cảnh tra tấn hay cảnh giết người tàn ác. “Tôi đã nhìn thấy những hình ảnh khủng khiếp. Tôi rất kinh hãi" – người cha xót xa kể lại.
Phải mất một thời gian sau đó ông Mohamed mới chấp nhận được sự thật rằng chuyến đi của ông đã không đạt được kết quả và con trai ông đã không thể trở về.
Sau đó, ông biết được con trai mình đã lập gia đình và đổi tên. Trong khi đó, mẹ của Sami vẫn ấp ủ hy vọng sẽ có ngày con trai quay về. Nhưng hy vọng của bà mãi không thể thành hiện thực khi ngày 13/11 vừa qua, Sami là một trong những kẻ tấn công, đánh bom tự sát tại rạp hát Bataclan. 
Hải Đăng – (Tổng hợp từ DM)
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

12 cung Hoàng đạo có bao nhiêu tình yêu đích thực trong suốt cuộc đời?