Bị làm phiền khi ngủ, người phụ nữ cắt "của quý" của bé 6 tuổi

Hải Đăng 2015-10-15 11:33
- Tại Hồ Nam, Trung Quốc, một người phụ nữ đã cắt ngón tay và bộ phận sinh dục của một cậu bé chỉ vì bị bé làm phiền trong lúc ngủ.
Sự việc tàn nhẫn và đau lòng này đã xảy ra tại quận Shaodong, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, nghi phạm có tên Liu đang ngủ ở nhà thuê của người em họ thì cậu bé hàng xóm Xiaoming bất ngờ chạy vào phòng cô chơi. Cảm thấy tức giận vì bị quấy rầy do những tiếng ồn cậu bé gây ra, Liu đã lôi cậu bé ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. 
Tuy nhiên, không lâu sau, với tính tình vô tư của một đứa trẻ nhỏ, Xiaoming lại chạy vào phòng cô. Liu lúc này đã bực tức hơn nữa nên quyết định cầm lấy một con dao và chiếc kéo rồi đâm vào ngón tay, đầu, mặt, bộ phận sinh dục và các bộ phận khác của cơ thể cậu bé. Sau khi nhìn thấy cậu bé ngã xuống đất, Liu vẫn thản nhiên tiếp tục ngủ. Sau khi ngủ được một lúc, Liu mới tỉnh dậy và bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát đã bắt được ả tại quê nhà vào buổi chiều hôm đó.
Bị làm phiền khi ngủ, người phụ nữ cắt
Cậu bé Xiaoming đang được điều trị tại bệnh viện sau khi bị người phụ nữ có tên Liu dùng dao, kéo đâm nhiều lần vào tay, dương vật và các bộ phận khác trên cơ thể
Khi các phóng viên đến tìm hiểu sự việc, người thân của cậu bé Xiaoming nói rằng: "Chúng tôi thậm chí không biết người phụ nữ này là ai. Ông bà của cháu là những người tốt, chân thành, họ không hề có kẻ thù". Trong khi đó, người thân của Liu cho hay, cô ả này bị bệnh tâm thần phân liệt nhưng phía cảnh sát vẫn chưa xác nhận điều này.
Cha của cậu bé – anh Zhou đã rất đau lòng khi chứng kiến cảnh con trai mình bị đâm tới mức đứt mất nhiều ngón tay. Dương vật của cậu bé cũng đã bị đứt lìa. "Cảnh sát đã tra khảo nghi phạm để biết nơi cô ta giấu dương vật của con trai tôi, nhưng cô ta không chịu trả lời" - Zhou nói. 
Bị làm phiền khi ngủ, người phụ nữ cắt 'của quý' của bé 6 tuổi
Cậu bé Xiaoming có thể sẽ không được gắn lại dương vật và một số ngón tay
Hiện cậu bé Xiaoming đang được điều trị tại Bệnh viện Xiangya. Bác sĩ phẫu thuật cho biết, cậu bé bị thương khá nặng. Một số ngón tay và bộ phận sinh dục có thể sẽ không được gắn lại như bình thường.
Một luật sư cho biết, nghi phạm tàn nhẫn gây hại cho cơ thể người khác có thể đối mặt với án tù hơn 10 năm.
Hải Đăng – (Dịch theo PC)
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Buồn nhất sau chia tay là người ta quên mà mình vẫn nhớ