Nhiều người Việt còn mang suy nghĩ này, có khi bán cả nhà để chữa trị, khánh kiệt tiền bạc cũng không khỏi bệnh

2017-07-05 06:35
- Suy nghĩ không có dấu hiệu nên không đi khám bệnh, nhiều người khổ sở vì bệnh tự nhiên đến mà không ai lường được.

Chỉ đi khám khi có bệnh hay có bệnh mới đi khám là suy nghĩ khiến cho nhiều người phát hiện bệnh khi đã muộn màng, không thể chữa trị hoặc chữa trị được thì thời gian sống cũng rất ngắn. Thậm chí, có người chủ quan nên khi chữa trị tốn cả trăm triệu đồng.

Bà Nga (Ba Đình, Hà Nội) có sức khỏe dồi dào từ khi ngoài đôi mươi. Ngoài việc cao huyết áp thì gần như bà rất ít ốm đau. Con cháu hãnh diện về sức khỏe của bà. Cũng vì điều này nên bà Nga rất ngại đi khám bệnh, chỉ có mỗi khi huyết áp lên cao bà lại tự dùng máy đo huyết áp tại nhà để kiểm tra mức độ huyết áp rồi đi ra ngoài tự mua thuốc về uống.

khám bệnh

Theo lời bà Nga, nỗi sợ từ khi còn bé của bà là phải đến bệnh viện. Những cơn đau thi thoảng xuất hiện nhưng chủ quan nên bà không mấy khi để ý. "Cách đây 1 tháng, nhân chuyến đi du lịch vào Tp.HCM, tôi cùng con gái đi khám thì bác sĩ phát hiện tôi mắc bệnh tim. Theo bác sĩ, căn bệnh này phải điều trị ngay do cuống tim đã bị vôi hóa. Nếu như không điều trị thì căn bệnh này sẽ khiến cho tôi bị nguy hiểm, ngất xỉu...", bà Nga cho hay.

Bà Nga cho biết thêm, trước đây bà từng xuất hiện dấu hiệu ngực hồi hộp, trống ngực đánh hay mệt mỏi  nhưng chỉ nghĩ do thay đổi thời tiết mà thôi nên không đi khám.

Còn anh Vũ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) có công việc thường xuyên phải đi ăn nhậu. Mỗi tuần số bữa cơm anh ăn ở nhà chỉ tính trên đầu ngón tay. Tần suất các bữa bia rượu liên tục nhưng do sức khỏe vẫn bình thường nên anh tỏ ra chủ quan không đi khám thường xuyên.

"Kể cả công ty đi khám sức khỏe, tôi cũng không đi vì chủ quan nghĩ béo tốt thế này làm sao bị bệnh gì. Nhưng mới đây thấy ăn kém, nghĩ đến cơm là buồn nôn tôi mới đi khám thì biết men gan cao. Do men gan tăng quá cao nếu không điều trị sẽ rất nguy hiểm", anh Vũ cho hay.

Bán cả nhà chữa bệnh vì lười đi khám

Thói quen lười đi khám bệnh, sợ đi khám bệnh là suy nghĩ mà nhiều người vẫn đang mắc. Trong khi người dân các nước phương Tây phát triển rất chú trọng việc kiểm soát bệnh tật, tầm soát nhằm phát hiện sớm những căn bệnh mắc phải thì không ít người Việt vẫn còn chủ quan chỉ đợi khi có dấu hiệu mới đi khám bệnh.

"Tôi thấy thói quen này vẫn còn nhiều người mắc phải dù đã được tiếp cận với thông tin nhiều hơn. Cuộc sống đã được nâng cao, không phải vấn đề tiền mà là thói quen coi thường, thờ ơ và chưa biết cách tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân", bác sĩ đa khoa Trần Hiền cho biết.

Bác sĩ Hiền cho hay, nhiều người chưa thấy được tầm quan trọng của việc phát hiện sớm các căn bệnh. Khi phát hiện sớm có nghĩa bệnh chữa càng nhanh khỏi và cơ hội chữa khỏi cao hơn. Mặt khác, khi bệnh còn nhẹ thì chi phí điều trị cũng thấp hơn nhưng nếu để bệnh nặng nhất là các bệnh nan y thì chi phí điều trị cao hơn rất nhiều, gấp đôi hoặc gấp ba. Vì suy nghĩ sai lầm, không muốn đi khám nên nhiều gia đình phải bán nhà để chạy chữa cho người thân mà cuối cùng bệnh vẫn không thể dứt do đã ở giai đoạn muộn.

"Khám sức khỏe định kỳ nên tiến hành 1-2 lần một năm, tốt nhất là khám 6 tháng 1 lần. Vì trong 6 tháng, cơ thể đã có những thay đổi đáng kể. Rõ ràng thay đổi đó mới ở mức độ nhẹ thì việc điều trị không có gì đáng lo. Dù đang khỏe mạnh cũng nên đi khám định kỳ để biết tình hình sức khỏe. Bởi có khi bên ngoài bình thường nhưng các yếu tố gây bệnh đang âm thần ở bên trong cơ thể", bác sĩ Hiền nói.

Thông thường khi đi khám sức khỏe, quan trọng nhất là xét nghiệm máu và nước tiểu. Vì qua hai chỉ số này có thể đã phản ánh được tình trạng sức khỏe. Ngoài ra siêu âm ổ bụng, chụp Xquang phổi để phát hiện các dấu hiệu bất thường. 

"Với phụ nữ có thể tiến hành thêm kiểm tra ung thư vú, bệnh phụ khoa. Nam giới kiểm tra tuyến tiền liệt, làm sâu chức năng gan vì hay uống rượu bia, tiểu đường...", bác sĩ khuyến cáo.

Nếu bạn là người lười đi khám bệnh định kỳ thì hãy tận dụng cơ hội đi khám cùng công ty, đồng nghiệp để giải tỏa nỗi sợ hãi khi đến bệnh viện. Nếu càng chần chờ thì bạn sẽ càng không khám định kỳ từ đó sẽ khó phát hiện những vấn đề nảy sinh về sức khỏe.

Đông Phong

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 trào lưu làm đẹp 'lỗi mốt' bỗng dưng phát sốt