Vụ bé gái 11 tuổi bị sát hại: Nghi phạm giết người bịt đầu mối?

2016-05-16 13:44
- Nhiều khả năng nghi phạm có sự quen biết với nạn nhân hoặc người nhà cháu bé. Hành vi ra tay giết người có thể nhằm mục đích bịt đầu mối.
Nhiều khả năng nghi phạm có sự quen biết với nạn nhân hoặc người nhà cháu bé. Hành vi ra tay giết người có thể nhằm mục đích bịt đầu mối.
Công an thành phố Hải Phòng cho biết đang khẩn trương phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng điều tra, truy bắt đối tượng xâm hại tình dục, sát hại một bé gái (11 tuổi, đang theo học lớp 5) gây rúng động làng quê.
Vụ việc xảy ra vào tối ngày 14/5 tại gia đình ông N.V.T (40 tuổi, thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng). Nạn nhân là cháu N.V.Ch (SN 2005, con gái ông T).
Vụ bé gái 11 tuổi bị sát hại: Nghi phạm giết người bịt đầu mối?
Vụ việc bé gái bị sát hại ngay tại nhà riêng gây rúng động vùng quê . Ảnh Tuổi trẻ

Như Công lý đã thông tin trước đó, sau bữa cơm tối ngày 14/5, vợ chồng ông N.V.T  sang nhà người thân cùng xóm làm thuốc lào giúp.

Đến khoảng 21 giờ 30, vợ chồng ông T. về đến nhà thì bàng hoàng phát hiện con gái nằm bất động giữa sân, không mặc quần, xung quanh có nhiều vết máu. Hiện trường cho thấy cháu Ch có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Theo người nhà nạn nhân, thời điểm xảy ra sự việc, cháu Ch ở nhà một mình.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tiên Lãng đã nhanh chóng có mặt phối hợp với các đơn vị liên quan, khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y, điều tra sự việc.
Đến khoảng 3 giờ sáng 15/5, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, thi thể cháu bé đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Được biết, đêm xảy ra sự việc, nhiều đối tượng nghi vấn đã bị Công an triệu tập, lấy lời khai.
Qua trao đổi với phóng viên Báo Công lý, luật sư Đặng Văn Sơn (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) nhận định, liên quan đến một số tình tiết của  vụ án mà báo chí thông tin thì đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng.
Luật sư Sơn cho biết, những vụ án có tính chất phức tạp liên quan đến hành vi hiếp dâm, Cơ quan CSĐT, Viện kiểm sát cần phải khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể để xác định, trưng cầu giám định pháp y để xác định bộ phận sinh dục có bị xâm phạm không? Đối tượng đã thực hiện được hành vi giao cấu chưa? Nếu có việc giao cấu sẽ phát hiện tinh dịch. Việc khám nghiệm để làm căn cứ xác định xem có sự va chạm, giằng co giữa nạn nhân và thủ phạm để tìm manh mối xác định ADN.
Theo luật sư Sơn, hành vi xâm phạm tình dục, giết người của nghi phạm thường là mang tính chất bộc phát chứ không có sự toan tính hay chuẩn bị từ trước. “Nhiều khả năng nghi phạm có sự quen biết với nạn nhân hoặc người nhà cháu bé. Hành vi ra tay giết người có thể là bộc phát nhằm bịt đầu mối…”.
Cũng theo luật sư Sơn, hành vi phạm tội của nghi phạm có dấu hiệu của tội Giết người được quy định tại Điều 93 BLHS 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009. Đặc biệt, nghi phạm còn phải đối mặt với tình tiết tăng nặng vì giết trẻ em.
 

 

Điều 93. Tội giết người
1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Giết nhiều người
b) Giết phụ nữ mà biết là có thai
c) Giết trẻ em
d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân
đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình
e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng
g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác
h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân
i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ
k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp
l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người
m) Thuê giết người hoặc giết người thuê.
Theo Công Lý

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng